Khai mạc Tuần lễ du lịch Đồng Tháp chủ đề “Nơi bốn mùa khoe sắc"

Ngày 7/1, tại TP Sa Đéc (Đồng Tháp), Tuần lễ Du lịch năm 2017 với chủ đề “Nơi bốn mùa khoe sắc” đã chính thức khai mạc.

Theo Ban tổ chức Lễ hội , đây là dịp để tăng cường giới thiệu, quảng bá về cảnh quan thiên nhiên, làng nghề hoa kiểng truyền thống; các di tích lịch sử, văn hóa và những sản phẩm du lịch đặc thù, ẩm thực đặc trưng của địa phương… Đồng thời cũng đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí của nhân dân trong và ngoài tỉnh dịp Tết đến Xuân về. Qua đó đẩy mạnh xúc tiến thương mại, thu hút đầu tư trong và ngoài nước, góp phần thực hiện có hiệu quả “Đề án phát triển du lịch Đồng Tháp đến năm 2020”.

Khai mạc Tuần lễ du lịch Đồng Tháp chủ đề “Nơi bốn mùa khoe sắc" ảnh 1

“Thác hoa tươi lớn nhất Việt Nam” xác lập Kỷ lục trong dịp Tuần lễ du lịch Đồng Tháp 2017.

Ông Võ Thanh Tùng, Chủ tịch UBND TP Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp cho biết , nét mới và cũng là điểm nhấn quan trọng của Tuần lễ du lịch Đồng Tháp năm 2017 là đề cao vai trò của người dân, các nhà vườn, nghệ nhân trồng hoa, hộ dân làm bột và cộng đồng doanh nghiệp làm chủ thể của lễ hội.

“Đây là những người làm nên sự thành công và chính họ là những người được hưởng lợi từ lễ hội, Nhà nước chỉ đóng vai trò kiến tạo. Đây cũng là năm đầu thực hiện ý tưởng này nhưng trong tương lai chính người dân, cộng đồng doanh nghiệp là người tự đứng ra tổ chức lễ hội thường niên và hưởng lợi trực tiếp từ lễ hội”, ông Tùng nhấn mạnh.

Nhằm tạo điểm nhấn cho Tuần lễ du lịch Đồng Tháp và tạo ấn tượng cho du khách khi đến với thành phố hoa Sa Đéc, UBND tỉnh Đồng Tháp đã đầu tư gần 500 triệu đồng để xây dựng “Thác hoa tươi lớn nhất Việt Nam”. Tại Tuần lễ du lịch Đồng Tháp 2017, Trung tâm Sách kỷ lục Việt Nam (Vietbooks) đã xác lập công trình này đạt Kỷ lục Quốc gia.

Thác hoa được đặt trong quần thể Công viên thành phố có diện tích hơn 22 ha. “Thác hoa” được thiết kế có chiều cao 12m, đường kính 19m và được tạo thành từ hơn 3.200 giỏ hoa thật của Làng hoa Sa Đéc, mô phỏng dòng thác hoa chảy xuống 4 phương, tượng trưng cho 4 mùa hoa rực rỡ. Thác hoa do 26 nghệ nhân của Làng hoa Sa Đéc thực hiện trong thời gian 30 ngày.

Việc xây dựng, xác lập Kỷ lục “Thác hoa tươi lớn nhất Việt Nam” trong dịp Tuần lễ du lịch Đồng Tháp 2017, nhằm tôn vinh sự khéo léo của những nghệ nhân, sự cần cù lao động sáng tạo của những người nông dân đã làm nên sự phát triển bền vững của Làng hoa kiểng Sa Đéc trong hơn 100 năm qua. Góp phần quảng bá hình ảnh của Làng hoa Sa Đéc nói riêng và TP Sa Đéc nói chung. Đồng thời khơi dậy niềm tự hào của người dân của thành phố có gần 300 năm tuổi trong việc xây dựng Sa Đéc thành một thành phố du lịch, một thành phố hoa ở Đồng bằng sông Cửu Long trong tương lai.

Ông Nguyễn Đào Duy Tâm, Giám đốc Ban quản lý công trình đô thị thành phố Sa Đéc cho biết: N ăm 201 4 cũng trong khuôn viên quần thể Công viên thành phố, với chiều cao 15,4m, đường kính 16,1m, hơn 3.000 chậu hoa trang trí (trong đó là hơn 1.000 giỏ hoa cúc mâm xôi trang trí trên mặt và trên 2.000 giỏ hoa tươi khác được trang trí xung quanh thân giỏ hoa), thành phố Sa Đéc cũng đã xác lập Kỷ lục “Giỏ hoa tươi lớn nhất Việt Nam”.

Tuần lễ Du lịch Đồng Tháp năm nay cũng có nhiều hoạt động phong phú thu hút khách tham quan như: hội thi trưng bày sinh vật cảnh, triển lãm ảnh nghệ thuật về Đồng Tháp, hội chợ ẩm thực đường phố, hội thi chế tạo triển lãm thành tựu nông nghiệp công nghệ cao, liên hoan đàn ca tài tử, nhảy hiphop, hội thi “Duyên dáng phụ nữ làng hoa” và nhiều trò chơi dân gian khác… Trong khuôn khổ của Tuần lễ du lịch còn có các sự kiện góp phần đánh thức tiềm năng du lịch và phát triển sản phẩm đặc thù của địa phương như: Hội chợ triển lãm "Nhịp cầu xúc tiến thương mại và đầu tư Sa Đéc 2017", hội thảo "Du lịch Đồng Tháp có trách nhiệm - mong muốn và hiện thực" , hội thảo "Tiềm lực và hướng phát triển cho các sản phẩm sau gạo ".

Tuần lễ du lịch sẽ diễn ra tại thành phố Sa Đéc, từ ngày 7 - 14 / 1 tại ba địa điểm quan trọng là Công viên Sa Đéc, làng Hoa Sa Nhiên - Cai Dao và làng bột Sa Đéc.

Tin, ảnh: Chương Đài (TTXVN)

Dành cho bạn

Làm mới sách để nuôi dưỡng thế hệ bạn đọc trẻ

Làm mới sách để nuôi dưỡng thế hệ bạn đọc trẻ

Từ dịch mới, đầu tư mỹ thuật đến phát triển sách số, các đơn vị xuất bản đang đưa những trang sách quen thuộc đến gần người trẻ. Để sự quan tâm ấy thành thói quen đọc, đổi mới cần đi cùng chất lượng nội dung, giá sách hợp lý và môi trường đọc theo định hướng Nghị quyết 80-NQ/TW.

Đẩy mạnh phong trào đọc sách trong cộng đồng

Đẩy mạnh phong trào đọc sách trong cộng đồng

Những năm qua, phong trào đọc sách trong dân ở tỉnh Khánh Hòa ngày một được nâng cao. Nhiều chương trình, cuộc thi ra đời góp phần tạo sân chơi bổ ích, cũng như lan tỏa tình yêu với sách, báo trong cộng đồng.

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Ngày 22/10, Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Nai và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp tổ chức hai hội thảo khoa học với chủ đề “Giá trị đặc biệt tiêu biểu của Di tích lịch sử Địa điểm thành lập Chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng ở Phú Riềng, thành phố Đồng Nai” và “Giá trị lịch sử đặc biệt tiêu biểu của Chiến thắng Phước Long gắn liền bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn Phước Long, thành phố Đồng Nai”.

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Trong nhịp sống hiện đại, khi công nghệ số và các phương tiện truyền thông phát triển rất nhanh, nhu cầu tiếp cận tri thức của người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, ngày càng đa dạng. Tuy nhiên, điều cần quan tâm không chỉ là người dân có đọc sách hay không, mà quan trọng hơn là đọc gì, đọc như thế nào và làm sao để hình thành được thói quen đọc sâu, đọc có suy ngẫm.