Khai mạc Tuần 'Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản văn hóa Việt Nam' năm 2024

Ngày 16/11 tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Sơn Tây, Hà Nội), Tuần lễ “Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản văn hóa Việt Nam” năm 2024 chính thức khai mạc. Sự kiện mang ý nghĩa sâu sắc, tôn vinh truyền thống đại đoàn kết dân tộc và giá trị di sản văn hóa của cộng đồng 54 dân tộc anh em.

Tuần lễ năm nay được tổ chức nhằm kỷ niệm 94 năm Ngày Truyền thống - Ngày thành lập Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2024) và Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam (23/11). Đây là dịp để quảng bá bản sắc văn hóa, tinh thần đại đoàn kết dân tộc đã được hun đúc qua hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước.

Chú thích ảnh
Phó thủ tướng Lê Thành Long phát biểu tại Lễ khai mạc.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó thủ tướng Lê Thành Long nhấn mạnh: “Nhận thức về văn hóa ngày càng toàn diện và sâu sắc hơn; các sản phẩm văn hóa ngày càng đa đạng, phong phú, đáp ứng yêu cầu mới, nhiều mặt của xã hội. Nhiều giá trị văn hóa truyền thống và di sản văn hóa của dân tộc được kế thừa, bảo tồn và phát huy. Đến nay, Việt Nam đã có hàng nghìn di sản văn hóa cấp Quốc gia, 134 di tích Quốc gia đặc biệt, 8 di sản văn hóa vật thể và 15 di sản văn hóa phi vật thể có giá trị đặc biệt tiêu biểu được UNESCO công nhận, ghi danh là di sản thế giới".

Chú thích ảnh
Phó Tổng giám đốc TTXVN Nguyễn Thị Sự tham dự chương trình Tuần "Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản văn hóa Việt Nam" năm 2024.
Chú thích ảnh
Phó Thủ tướng Lê Thành Long trao quà cho các đồng bào dân tộc.

Một trong những điểm nhấn của Tuần lễ là Liên hoan nghệ thuật hát Then, đàn Tính của các dân tộc Tày, Nùng, Thái. Hoạt động này nhằm tôn vinh và bảo tồn nghệ thuật “Thực hành Then” - di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại đã được UNESCO công nhận vào năm 2019.

Hàng chục nghệ nhân và đoàn nghệ thuật từ nhiều địa phương đã mang đến những màn trình diễn độc đáo, đậm nét giá trị văn hóa truyền thống. Nghệ nhân ưu tú Chu Thị Thà, 71 tuổi ở huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng tự hào khi được mang những nét văn hóa đặc sắc của dân tộc, giới thiệu đến đông đảo đồng bào cả nước: “Tôi tự hào được góp mặt trong sự kiện này. Đây là cơ hội để giao lưu, học hỏi và lan tỏa tình yêu với hát Then, đàn Tính đến mọi người".

Chú thích ảnh
Chương trình nghệ thuật mở đầu khai mạc Tuần "Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản văn hóa Việt Nam" năm 2024.

Ngoài ra, chương trình còn có nhiều hoạt động phong phú như triển lãm văn hóa, ẩm thực, giới thiệu nghề thủ công truyền thống của các dân tộc. Du khách được trải nghiệm không gian văn hóa đậm nét từ các gian nhà sàn, chợ phiên hay những trò chơi dân gian đặc sắc.

Tuần lễ “Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản văn hóa Việt Nam” năm 2024 không chỉ là dịp tôn vinh văn hóa dân tộc, mà còn là cơ hội để kết nối các địa phương, thúc đẩy phát triển du lịch.

Tuần lễ sẽ diễn ra đến ngày 23/11 với nhiều hoạt động ý nghĩa, chào mừng Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam, tạo dấu ấn khó quên trong lòng người dân và du khách.

Hình ảnh trình diễn nghệ thuật trong đêm khai mạc Tuần "Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản văn hóa Việt Nam" năm 2024:

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Lê Phú/Báo Tin Tức

Dành cho bạn

Một Chinatown đa sắc giữa lòng Singapore hiện đại

Một Chinatown đa sắc giữa lòng Singapore hiện đại

Giữa nhịp sống hiện đại của Singapore, Chinatown (Khu phố người Hoa) vẫn giữ cho mình một diện mạo rất riêng với những ngôi đền cổ, dãy shophouse rực rỡ, khu chợ sầm uất cùng những hàng quán mang đậm hương vị truyền thống.
Bộ Chỉ huy quân sự Lai Châu thực hiện tìm kiếm, quy tập, cất bốc hài cốt liệt sĩ

Bộ Chỉ huy quân sự Lai Châu thực hiện tìm kiếm, quy tập, cất bốc hài cốt liệt sĩ

Thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, ngày 11/9, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Lai Châu chủ trì, Đồn Biên phòng Pa Tần, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Lai Châu đã phối hợp với chính quyền địa phương và các lực lượng tổ chức khai quật, cất bốc, quy tập hài cốt các liệt sĩ chưa rõ danh tính hy sinh trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp tại lán nương Pá Mạ, bản Pa Tần 1, xã Pa Tần.
Giao lưu thể thao kỷ niệm 81 năm Ngày truyền thống TTXVN

Giao lưu thể thao kỷ niệm 81 năm Ngày truyền thống TTXVN

Sáng 11/9, Trung tâm Thông tin Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) khu vực phía Nam phối hợp với Công ty ITAXA tổ chức chương trình “Giao lưu thể thao năm 2026”, tạo không khí sôi nổi trong đội ngũ viên chức, người lao động hướng tới kỷ niệm 81 năm Ngày truyền thống TTXVN (15/9/1945 - 15/9/2026).