Khai mạc Triển lãm trưng bày sản phẩm OCOP và nông nghiệp

Tối 15/5, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Nam tổ chức khai mạc “Triển lãm trưng bày sản phẩm OCOP, sản phẩm nông nghiệp tỉnh Quảng Nam năm 2025”. Tham gia lễ khai mạc, có ông Lê Văn Dũng - Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam và lãnh đạo của các Sở, ban nghành, các địa phương trong tỉnh.
Chú thích ảnh
Người dân tham quan, mua sắm tại triển lãm.

“Triển lãm trưng bày sản phẩm OCOP, sản phẩm nông nghiệp tỉnh Quảng Nam năm 2025” quy tụ hơn 150 gian hàng, giới thiệu hàng trăm sản phẩm đặc trưng, tiêu biểu của Quảng Nam và một số tỉnh trong khu vực. Triển lãm là một hoạt động quan trọng nằm trong chuỗi sự kiện “Trưng bày, giới thiệu sản phẩm OCOP, sản phẩm nông nghiệp Quảng Nam; kết nối giao thương giữa nhà cung cấp với các doanh nghiệp xuất khẩu và tổ chức xúc tiến thương mại năm 2025”, nhằm góp phần đưa nông sản Quảng Nam đến gần hơn với người tiêu dùng trong và ngoài nước, nâng tầm thương hiệu và phát triển thị trường bền vững.

Chú thích ảnh
Người dân tham quan, mua sắm tại triển lãm.

Sau gần 7 năm thực hiện Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP), tỉnh Quảng Nam hiện có hiện có gần 500 sản phẩm OCOP đạt từ 3 sao trở lên, đặc biệt có 02 sản phẩm 05 sao OCOP quốc gia; trong đó, nhiều sản phẩm đã vươn ra thị trường quốc tế. Nhiều địa phương đã hình thành vùng nguyên liệu tập trung, phát triển sản phẩm gắn với du lịch cộng đồng, bảo tồn giá trị truyền thống.

Chú thích ảnh
Ông Lê Văn Dũng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam trao Bằng chứng nhận 2 sản phẩm 5 sao OCOP quốc gia cho 2 chủ thể của tỉnh Quảng Nam.

Phát biểu khai mạc triển lãm, ông Nguyễn Xuân Vũ - Phó Giám đốc sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Nam, khẳng định, triển lãm nhằm quảng bá tinh hoa sản phẩm nông nghiệp xứ Quảng đến đông đảo người tiêu dùng, đối tác, doanh nghiệp trong và ngoài nước; tạo điều kiện cho các chủ thể OCOP, Hợp tác xã, doanh nghiệp kết nối, ký kết hợp đồng tiêu thụ sản phẩm; lắng nghe, trao đổi những sáng kiến và giải pháp đổi mới sản xuất, xúc tiến thương mại và phát triển thị trường...

Tin, ảnh: Trịnh Bang Nhiệm (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.