Khai mạc triển lãm hàng không, vũ trụ lớn nhất thế giới

Ngày 20/5, Triển lãm hàng không và vũ trụ quốc tế (ILA) khai mạc tại khu vực sân bay Schönefeld ở Berlin, Đức. Triển lãm diễn ra hai năm một lần và là sự kiện hàng không, vũ trụ lâu đời nhất và lớn nhất thế giới.

Ngày 20/5, Triển lãm hàng không và vũ trụ quốc tế (ILA) khai mạc tại khu vực sân bay Schönefeld ở Berlin, Đức. Triển lãm diễn ra hai năm một lần và là sự kiện hàng không, vũ trụ lâu đời nhất và lớn nhất thế giới.

Khai mạc triển lãm hàng không, vũ trụ lớn nhất thế giới ảnh 1

Triển lãm hàng không và vũ trụ quốc tế . Ảnh: AFP-TTXVN


Theo phóng viên TTXVN tại Đức, phát biểu tại lễ khai mạc, Thủ tướng Đức Angela Merkel nhấn mạnh vai trò then chốt của ngành công nghiệp hàng không, vũ trụ đối với sự phát triển và vị thế của kinh tế Đức. Vì vậy, chính phủ Đức đặc biệt quan tâm tới sự phát triển của ngành công nghiệp công nghệ cao này.


Tại Đức, 15% tổng doanh thu từ ngành công nghiệp hàng không được đầu tư cho nghiên cứu và phát triển. Trong năm 2013, số lượng lao động làm việc trong ngành này tăng 4,8%, lợi nhuận tăng 7,8%.


Triển lãm ILA năm nay trưng bày khoảng 300 máy bay các loại trên diện tích rộng 250.000 m2. Khoảng 1.200 nhà sản xuất từ 40 nước trên thế giới sẽ đem đến đây các sản phẩm mũi nhọn và mới nhất của mình.

Triển lãm kéo dài trong 5 ngày, dự kiến sẽ thu hút khoảng 200.000 lượt khách chuyên ngành và khách tham quan.


Đặc biệt, triển lãm năm nay có sự "góp mặt" của các loại máy bay không người lái, phục vụ cho cả mục đích quân sự và dân sự. Trước khi diễn ra sự kiện này, ba hãng hàng không lớn của châu Âu gồm Airbus, Dassault Aviation và Finmeccanica đã nhất trí hợp tác và kêu gọi chính phủ các nước Đức, Pháp, Italy hỗ trợ phát triển máy bay không người lái phục vụ riêng cho mục đích quân sự ở châu Âu.

TTXVN/ Tin tức

Dành cho bạn

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Số lượng thuốc methylphenidate - hoạt chất thường được sử dụng trong điều trị rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD), được kê đơn tại Hàn Quốc đang tăng nhanh, đặc biệt trong nhóm thanh thiếu niên, làm gia tăng lo ngại về tình trạng sử dụng thuốc như một biện pháp hỗ trợ học tập trong bối cảnh học sinh chịu áp lực học tập ngày càng lớn.

Trước sức ép ngày càng lớn, Chủ tịch Đại học Cornell Michael Kotlikoff ngày 3/10 lần đầu trực tiếp phát biểu trước công chúng về vụ việc. Ảnh: Fox 5

Toàn cảnh vụ nữ sinh Mỹ tố bị cưỡng hiếp tập thể, đẩy Đại học Cornell vào khủng hoảng

Một cáo buộc cưỡng hiếp tập thể xảy ra tại một hội nam sinh ở Đại học Cornell năm 2024 bất ngờ trở thành tâm điểm tranh cãi sau khi những thông tin mới về quá trình điều tra được hé lộ. Vụ việc hiện đã kéo chính quyền bang New York vào cuộc, đồng thời đặt Cornell trước cuộc khủng hoảng xử lý các cáo buộc tấn công tình dục.