Khai mạc sự kiện hàng đầu thế giới về công nghệ hàng không, vũ trụ và quốc phòng

Triển lãm Hàng không và Vũ trụ quốc tế (ILA) 2026 - một trong những sự kiện lớn nhất thế giới trong lĩnh vực hàng không, vũ trụ và quốc phòng - đã chính thức khai mạc ngày 10/6 tại Berlin (Đức).

Sự kiện thu hút sự tham gia của hàng trăm doanh nghiệp, tổ chức và chuyên gia từ nhiều quốc gia.

Chú thích ảnh
Các loại máy bay vận tải quân sự tại Triển lãm hàng không vũ trụ ILA Berlin 2024. Ảnh tư liệu: Phương Hoa/PV TTXVN tại Đức

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, lễ khai mạc có sự hiện diện của Thủ tướng Đức Friedrich Merz, Bộ trưởng Giao thông Patrick Schnieder cùng nhiều thành viên Chính phủ liên bang Đức.

Diễn ra trong 5 ngày (từ 10-14/6), ILA 2026 giới thiệu những công nghệ, sản phẩm và giải pháp mới nhất trong các lĩnh vực hàng không dân dụng, hàng không vũ trụ, quốc phòng và an ninh. Bên cạnh các khu trưng bày, triển lãm còn tổ chức nhiều diễn đàn chính sách, hội thảo chuyên ngành và các màn trình diễn bay của máy bay quân sự và dân dụng.

Một trong những chủ đề được quan tâm nhất tại ILA năm nay là công nghệ thiết bị bay không người lái (UAV). Trong bối cảnh môi trường an ninh châu Âu đang thay đổi nhanh chóng, UAV ngày càng đóng vai trò quan trọng trong cả hoạt động dân sự lẫn quân sự, trở thành lĩnh vực thu hút sự quan tâm đặc biệt của các nhà hoạch định chính sách và doanh nghiệp quốc phòng.

Triển lãm cũng được xem là diễn đàn để thảo luận tương lai hợp tác quốc phòng châu Âu, đặc biệt là sau khi dự án phát triển máy bay chiến đấu chung giữa Đức và Pháp trị giá hàng tỷ euro không đạt được kết quả như kỳ vọng. Nhiều chuyên gia nhận định những cuộc trao đổi tại ILA sẽ góp phần định hình các hướng hợp tác mới trong ngành công nghiệp quốc phòng của châu lục.

Không chỉ là nơi trình diễn các thành tựu công nghệ, ILA 2026 còn phản ánh những tranh luận đang diễn ra tại Đức và châu Âu về vai trò của ngành công nghiệp quốc phòng trong bối cảnh các thách thức an ninh ngày càng gia tăng.

Trong ngày khai mạc, hoạt động của triển lãm đã bị ảnh hưởng phần nào khi một nhóm nhà hoạt động phong tỏa tuyến đường dẫn vào khu vực tổ chức sự kiện. Theo cảnh sát và ban tổ chức, chỉ một trong hai tuyến đường tiếp cận khu triển lãm được mở một phần để bảo đảm lưu thông.

Ban tổ chức khuyến cáo khách tham quan sử dụng hệ thống tàu đô thị S-Bahn và đi bộ đoạn cuối đến địa điểm triển lãm, đồng thời cho biết đang phối hợp với lực lượng chức năng để khôi phục hoàn toàn hoạt động giao thông.

Nhóm hoạt động mang tên "Hòa bình chống diệt chủng" tuyên bố thực hiện vụ phong tỏa. Nhóm này phản đối sự tham gia của các tập đoàn quốc phòng và doanh nghiệp sản xuất vũ khí tại triển lãm, cho rằng việc quảng bá các sản phẩm quân sự tại một sự kiện công cộng là điều không thể chấp nhận.

Dù xảy ra các hoạt động phản đối, ILA 2026 vẫn được kỳ vọng sẽ tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những diễn đàn hàng đầu thế giới về công nghệ hàng không, vũ trụ và quốc phòng, đồng thời phản ánh những xu hướng phát triển quan trọng của ngành trong những năm tới.

Vũ Hiệp (TTXVN)

Dành cho bạn

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Cuộc đua trí tuệ nhân tạo (AI) đang tăng tốc, trong khi cạnh tranh có nguy cơ khiến các doanh nghiệp xem nhẹ an toàn, làm gia tăng những rủi ro khó kiểm soát. Diễn biến này đặt ra yêu cầu đối với Việt Nam trong thực hiện Nghị quyết 57: phát triển và làm chủ AI phải song hành với xây dựng năng lực quản trị, kiểm soát và bảo đảm an toàn.
Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Nắng nóng, độ ẩm và nước mưa có thể âm thầm tác động đến bức phù điêu bằng đồng tại Khu truyền thống cách mạng cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Từ những vị trí dễ hư hỏng được nhận diện, nhóm nghiên cứu đề xuất giải pháp theo dõi và bảo trì chủ động nhằm kéo dài tuổi thọ công trình..
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

Để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành động lực tăng trưởng, TP Hồ Chí Minh đang đặt trọng tâm vào một nguồn lực có tính quyết định: con người. Từ chính sách thu hút chuyên gia đến việc tạo môi trường để người giỏi giải quyết những bài toán lớn, Thành phố đang từng bước tìm cách biến tri thức thành năng lực đổi mới và giá trị cụ thể.
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

Nếu các cơ chế mới là “đường băng” để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo "cất cánh" thì thị trường mới là nơi quyết định công nghệ có tạo ra giá trị hay không. TP Hồ Chí Minh đang tìm cách rút ngắn khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến doanh nghiệp, từ ý tưởng đến sản phẩm, qua đó biến nguồn lực tri thức thành một động lực tăng trưởng thực chất.