Khai mạc Phiên chợ nhãn lồng - Nông sản tiêu biểu tỉnh Hưng Yên

Ngày 22/8, UBND tỉnh Hưng Yên tổ chức khai mạc Phiên chợ nhãn lồng - Nông sản tiêu biểu tỉnh Hưng Yên năm 2025 tại Trung tâm thương mại TASCO Mall (phường Việt Hưng, Hà Nội). 
Chú thích ảnh
Các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khai trương Phiên chợ Nhãn lồng - Nông sản tiêu biểu tỉnh Hưng Yên. 

Phiên chợ có quy mô 18 gian hàng của 9 xã, phường, gồm: Hồng Châu, Sơn Nam, Tân Hưng, Hoàng Hoa Thám, Quang Hưng, Hiệp Cường, Triệu Việt Vương, Khoái Châu, Hồng Quang. Các địa phương giới thiệu, trưng bày và bán nhãn lồng cùng nhiều sản phẩm chế biến từ nhãn đạt tiêu chuẩn VietGAP; cũng như nông sản tiêu biểu, sản phẩm OCOP, GlobalGAP của tỉnh Hưng Yên.

Tại đây, nhiều người dân, du khách có mặt từ sớm để thăm quan, trải nghiệm và mua sắm những sản phẩm nhãn quả tươi và các nông sản đặc sắc của Hưng Yên.

Ông Trần Ngọc Phúc, Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Hưng Yên cho biết, phiên chợ không chỉ góp phần tiêu thụ sản phẩm mà còn nâng cao giá trị, xây dựng thương hiệu nhãn Hưng Yên ngày càng vươn xa. Đồng thời, khẳng định vai trò, vị thế của sản phẩm nông nghiệp Hưng Yên trong chuỗi cung ứng nông sản toàn quốc và từng bước tiến ra thị trường quốc tế.

Chú thích ảnh
Người dân, du khách tham quan, mua sắm nhãn tại Phiên chợ.

Tỉnh Hưng Yên có khoảng 5.800ha trồng nhãn; trong đó, có khoảng 15 -  20% tổng diện tích là các giống nhãn đặc sản như đường phèn, cùi cổ... Với điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu phù hợp và kinh nghiệm lâu năm trong kỹ thuật canh tác, chăm bón và phòng trừ sâu bệnh, nhãn lồng Hưng Yên đã được công nhận chỉ dẫn địa lý và nằm trong Top 50 trái cây nổi tiếng của Việt Nam.

Năm nay, điều kiện thời tiết thuận lợi cho cây nhãn sinh trưởng, dự kiến sản lượng thu hoạch đạt hơn 50.000 tấn; trong đó, hơn 60% đạt tiêu chuẩn VietGAP và hữu cơ (tăng khoảng 15% so với năm 2024). Hiện đang là thời gian thu hoạch nhãn chính vụ từ ngày 1 - 30/8 (chiếm khoảng 50% diện tích) và trà nhãn chín muộn cho thu hoạch từ ngày 30/8 - 20/9 (chiếm khoảng 40% diện tích).

Bên cạnh sản phẩm nhãn quả tươi, Hưng Yên có nhiều sản phẩm chế biến từ nhãn được thị trường ưa chuộng như long nhãn, long nhãn ôm sen, mật ong nhãn…

Nhằm quảng bá thương hiệu, mở rộng thị trường tiêu thụ trong và ngoài nước, thời gian qua tỉnh Hưng Yên đã tổ chức các tuần lễ nhãn, lễ hội nhãn, kết nối cung – cầu trực tiếp tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phố khác mang lại hiệu quả tích cực.

Chú thích ảnh
Đặc sản Nhãn lồng Hưng Yên tại hội chợ. 

Đặc biệt, tỉnh đã chủ động phối hợp với Bộ Công Thương tham gia một số hội nghị tiếp xúc trực tuyến với thị trường quốc tế, qua đó mở rộng cơ hội xuất khẩu. Hiện tỉnh có 19 vùng trồng được cấp mã số xuất khẩu sang các thị trường như Trung Quốc, Hoa Kỳ, Australia, Nhật Bản…, với diện tích gần 220 ha và sản lượng dự kiến trên 3.000 tấn.

Tin, ảnh: Mạnh Khánh (TTXVN)

Dành cho bạn

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Bộ Xây dựng vừa ban hành công điện gửi các đơn vị, địa phương về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, nhằm triển khai Công điện 51/CĐ-BCĐ-BNNMT ngày 12/9/2026 của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông.

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Trong tuần qua, trên thị trường gạo châu Á tuần qua chứng kiến đà tăng giá tại Ấn Độ và Thái Lan do những lo ngại về thời tiết khô hạn, trong khi giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục duy trì trạng thái ổn định trong khoảng 440-445 USD/tấn.

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Cao tốc, sân bay và cảng biển tạo lợi thế tiếp cận, nhưng dòng vốn chỉ ở lại nơi có đất sạch, điện, nước, nhân lực, môi trường và thủ tục đủ tin cậy. Từ Vân Phong, Nhơn Hội, Buôn Ma Thuột đến Liên Chiểu và các đô thị dọc cao tốc Lâm Đồng, miền Trung - Tây Nguyên đang hình thành nhiều điểm hội tụ mới. Thách thức là biến các dự án riêng lẻ thành hệ sinh thái và phân chia lợi ích liên vùng.