Khai mạc Ngày hội khởi nghiệp tỉnh Đắk Lắk lần thứ I năm 2019

Ngày 12/10, tại Trung tâm Văn hóa tỉnh, UBND tỉnh Đắk Lắk tổ chức khai mạc “Ngày hội khởi nghiệp tỉnh Đắk Lắk lần thứ I năm 2019”.
Chú thích ảnh
Nghi thức ra mắt 15 nhà đầu tư sẽ đồng hành cùng các dự án khởi nghiệp của tỉnh Đắk Lắk trong thời gian tới. Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN

Ngày hội khởi nghiệp tỉnh Đắk Lắk nhằm khơi dậy tinh thần khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của cộng đồng doanh nghiệp, các tầng lớp nhân dân, nhất là các bạn trẻ trên địa bàn tỉnh; gắn kết cộng đồng doanh nghiệp với hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; góp phần tạo động lực để phát triển Hệ sinh thái khởi nghiệp của tỉnh, tiến tới tạo điều kiện thuận lợi nhất để hình thành môi trường kinh doanh năng động và sáng tạo của tỉnh.

Phát biểu Khai mạc ngày hội, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kiêm Trưởng ban Tổ chức ngày hội Nguyễn Tuấn Hà cho biết, tỉnh Đắk Lắk đã và đang triển khai nhiều giải pháp khuyến khích, thúc đẩy phong trào khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, khởi sự kinh doanh trên địa bàn như: ra mắt Không gian làm việc chung về khởi nghiệp, vận hành Cổng thông tin khởi nghiệp và trang fanpage Đắk Lắk Starup…

Bên cạnh đó, để thúc đẩy sự liên kết và phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp của tỉnh, UBND tỉnh cùng các sở, ngành, tổ chức đã tổ chức nhiều sự kiện, hội thảo, chương trình, khóa đào tạo tập huấn liên quan đến khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Ông Nguyễn Tuấn Hà thay mặt UBND tỉnh Đắk Lắk ghi nhận và biểu dương sự đóng góp của cộng đồng doanh nhân vào việc xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp của tỉnh; đồng thời mong rằng trong thời gian tới, cộng đồng doanh nhân tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm trong sự nghiệp phát triển kinh tế, an sinh xã hội, bảo vệ môi trường sinh thái, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Chú thích ảnh
Trưng bày, giới thiệu các sản phẩm khởi nghiệp. Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN

Ngày hội khởi nghiệp tỉnh Đắk Lắk lần thứ I năm 2019 có nhiều hoạt động như: Tổ chức các gian hàng trưng bày sản phẩm khởi nghiệp với hơn 230 sản phẩm của các doanh nghiệp đến từ Đắk Lắk, Quảng Nam, Lâm Đồng, Huế…; diễn đàn “Hành trình khởi nghiệp - kết nối nguồn lực”; tuyên dương 20 tập thể và cá nhân khởi nghiệp tiêu biểu của tỉnh và công bố doanh nghiệp, dự án khởi nghiệp được hỗ trợ giai đoạn 2019 – 2020.

Tại Lễ khai mạc, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Đắk Lắk và Công ty Cổ phần Quản lý đầu tư khởi nghiệp sáng tạo Việt Nam (ICM) đã ký kết thỏa thuận về việc thành lập Quỹ Đầu tư khởi nghiệp sáng tạo tỉnh Đắk Lắk. UBND tỉnh Đắk Lắk đã công bố, ra mắt 15 nhà đầu tư thiên thần sẽ đồng hành cùng các dự án khởi nghiệp của tỉnh trong thời gian tới.

Trong năm 2018, UBND tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức thành công “Cuộc thi khởi sự, khởi nghiệp kinh doanh lần thứ I” với sự tham gia của 125 đề án dự thi đã tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, góp phần hun đúc tinh thần khởi nghiệp trên phạm vi toàn tỉnh.

Đồng thời, UBND tỉnh thống nhất chọn ngày 12/10 hàng năm để tổ chức Ngày hội khởi nghiệp của tỉnh, với các hoạt động kết nối, ươm tạo các “hạt giống” khởi nghiệp, góp phần tích cực vào việc xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp của tỉnh.

Hoài Thu (TTXVN)

Dành cho bạn

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Bộ Xây dựng vừa ban hành công điện gửi các đơn vị, địa phương về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, nhằm triển khai Công điện 51/CĐ-BCĐ-BNNMT ngày 12/9/2026 của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông.

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Trong tuần qua, trên thị trường gạo châu Á tuần qua chứng kiến đà tăng giá tại Ấn Độ và Thái Lan do những lo ngại về thời tiết khô hạn, trong khi giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục duy trì trạng thái ổn định trong khoảng 440-445 USD/tấn.

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Cao tốc, sân bay và cảng biển tạo lợi thế tiếp cận, nhưng dòng vốn chỉ ở lại nơi có đất sạch, điện, nước, nhân lực, môi trường và thủ tục đủ tin cậy. Từ Vân Phong, Nhơn Hội, Buôn Ma Thuột đến Liên Chiểu và các đô thị dọc cao tốc Lâm Đồng, miền Trung - Tây Nguyên đang hình thành nhiều điểm hội tụ mới. Thách thức là biến các dự án riêng lẻ thành hệ sinh thái và phân chia lợi ích liên vùng.