Khai mạc 'Ngày hội Du lịch - Đêm Hoa đăng Ninh Kiều, Cần Thơ'

Tối 5/1, tại Công viên bến Ninh Kiều, UBND quận Ninh Kiều phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Khai mạc “Ngày hội Du lịch - Đêm Hoa đăng Ninh Kiều, Cần Thơ” lần thứ V – năm 2023.
Chú thích ảnh
Hình ảnh hoa đăng rực rỡ. 

Ông Huỳnh Trung Trứ, Chủ tịch UBND quận Ninh Kiều cho biết, sau một năm tạm dừng vì dịch COVID-19, “Ngày hội Du lịch - Đêm Hoa đăng Ninh Kiều, Cần Thơ” được tổ chức trở lại với hoạt động điểm nhấn mới là lễ hội khinh khí cầu.

Chú thích ảnh
Ông Huỳnh Trung Trứ, Chủ tịch UBND quận Ninh Kiều phát biểu tại Ngày hội. 

Sự kiện diễn ra từ ngày 5 - 7/1/2023 (tức 14 - 16 tháng Chạp) tại Công viên bến Ninh Kiều, cầu Đi Bộ, rạch Khai Luông (Nhà hàng Hoa Sứ). Ngày hội là một trong những điểm nhấn trong chuỗi các hoạt động về du lịch của thành phố, nhằm phát huy giá trị văn hóa truyền thống với du lịch sông nước đặc trưng của Cần Thơ.

Chú thích ảnh
Các hoạt động ẩm thực trong khuôn khổ ngày hội. 

Hoạt động mới năm nay là Lễ hội khinh khí cầu nhằm phục vụ nhu cầu hưởng thụ đời sống văn hóa tinh thần của Nhân dân trên địa bàn quận Ninh Kiều, du khách trong và ngoài thành phố Cần Thơ. Lễ hội gồm 2 khinh khí cầu lớn, phục vụ du khách trải nghiệm ngắm thành phố ở độ cao từ 30-50 m, trong 3-5 phút. Mỗi khinh khí cầu có thể chở từ 3-4 người với giá vé 200 ngàn đồng/người. Ngoài ra, Ban Tổ chức còn bố trí trình diễn 4 mô hình khinh khí cầu (rộng 6-10m), để du khách chụp hình lưu niệm.

Hội thi Hoa đăng năm nay có hơn 100 hoa đăng lớn (3.5mx3.5m) và nhiều mô hình hoa đăng nhỏ được trình diễn tại Rạch Khai Luông và Hồ Xáng Thổi.

Chú thích ảnh
Trao cờ lưu niệm cho các đơn vị tham gia Ngày hội. 

Ngày hội Du lịch - Đêm Hoa đăng Ninh Kiều, Cần Thơ” lần thứ V - năm 2023 còn có các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao, quảng bá du lịch như: Thả đèn Hoa đăng tại Hồ Xáng Thổi; Âm nhạc đường phố; Khu gian hàng quảng bá, xúc tiến du lịch; Khu gian hàng “Bánh - ẩm thực dân gian”; trưng bày sản phẩm OCOP; Khu gian hàng ẩm thực sáng tạo “Cần Thơ Creative”; Trưng bày triển lãm ảnh “Sức sống mới Cần Thơ”; Triển lãm nghệ thuật ánh sáng “Nét đẹp Tây đô”;  “Hoạt náo trò chơi dân gian”; Biểu diễn “Đờn ca tài tử”, hò vè, hát ru; Chương trình “Vũ hội đường phố”... do các hội đoàn thể, câu lạc bộ trên địa bàn quận Ninh Kiều đảm nhiệm, trên tuyến phố đi bộ, đường Hai Bà Trưng…

Chú thích ảnh
Ông Nguyễn Thực Hiện, Phó Chủ tịch UBND thành phố phát biểu tại Ngày hội.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Nguyễn Thực Hiện, Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ cho biết, với vị trí là quận trung tâm thành phố, quận Ninh Kiều có nhiều tiềm năng, lợi thế và điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là phát triển phát triển thương mại - du lịch. Thời gian qua, Ninh Kiều đã có những bước phát triển đáng kể về du lịch, các hoạt động du lịch được lồng ghép vào các hoạt động lễ hội, văn hóa và các sự kiện phù hợp với đặc điểm tình hình của địa phương. Năm 2022, quận Ninh Kiều đón khoảng 4,6 lượt du khách (chiếm gần 90% tổng số lượt khách du lịch đến Cần Thơ), doanh thu đạt gần 2.000 tỷ đồng, góp phần lớn vào sự phát triển du lịch của thành phố.

Chú thích ảnh
Hình ảnh hoa đăng rực rỡ. 
Chú thích ảnh
Hình ảnh hoa đăng rực rỡ. 
Chú thích ảnh
Sự xuất hiện lần đầu tiên của khinh khí cầu tại Ngày hội. 
Chú thích ảnh
Sự xuất hiện lần đầu tiên của khinh khí cầu tại Ngày hội. 
Tin, ảnh: Ánh Tuyết (TTXVN)

Dành cho bạn

Phong Nha - Kẻ Bàng lọt danh sách 11 điểm đến đẹp nhất Việt Nam

Phong Nha - Kẻ Bàng lọt danh sách 11 điểm đến đẹp nhất Việt Nam

Ngày 9/9, Ban Quản lý Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng cho biết, Tạp chí The Times (Vương quốc Anh) vừa giới thiệu danh sách 11 điểm đến đẹp nhất Việt Nam năm 2026, trong đó Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng (tỉnh Quảng Trị) là một trong những điểm đến tiêu biểu, tiếp tục khẳng định sức hút của Di sản thiên nhiên thế giới trên bản đồ du lịch Việt Nam và quốc tế.
Thay đổi tư duy để du lịch trở thành động lực tăng trưởng mới của đất nước

Thay đổi tư duy để du lịch trở thành động lực tăng trưởng mới của đất nước

Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 22/8/2026 của Bộ Chính trị đặt mục tiêu đưa du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, là một động lực tăng trưởng mới của đất nước. Để hiện thực hóa định hướng này, ngành Du lịch đứng trước yêu cầu chuyển mạnh từ phát triển dựa vào số lượng sang chất lượng, tăng giá trị và sức cạnh tranh, đồng thời chú trọng phát triển nguồn nhân lực, ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.
Hợp tác thúc đẩy du lịch xuyên biên giới giữa Việt Nam và Trung Quốc

Hợp tác thúc đẩy du lịch xuyên biên giới giữa Việt Nam và Trung Quốc

Thành phố Sùng Tả, Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc, đang đẩy mạnh phát triển du lịch xuyên biên giới và tăng cường giao lưu nhân dân với các địa phương của Việt Nam, hướng tới xây dựng địa phương trở thành điểm đến du lịch quốc tế mang đậm bản sắc vùng biên.