Khai mạc Liên hoan Thanh niên, Sinh viên Thế giới lần thứ 18

Liên hoan Thanh niên, Sinh viên Thế giới lần thứ 18 (Festival 18) với chủ đề "Thanh niên đoàn kết chống lại chủ nghĩa đế quốc vì một thế giới hòa bình, đoàn kết và tiến bộ” đã chính thức khai mạc chiều 7/12 tại công viên Bicentenario ở thủ đô Quito (Ecuador).

Liên hoan Thanh niên, Sinh viên Thế giới lần thứ 18 (Festival 18) với chủ đề "Thanh niên đoàn kết chống lại chủ nghĩa đế quốc vì một thế giới hòa bình, đoàn kết và tiến bộ” đã chính thức khai mạc chiều 7/12 tại công viên Bicentenario (Hai trăm năm) ở thủ đô Quito (Ecuador).

Trước sự chứng kiến của Tổng thống Rafael Correa và nhiều lãnh đạo nước chủ nhà Ecuador, hơn 10.000 đại biểu đại diện cho thế hệ trẻ đến từ 107 quốc gia trên thế giới đã diễu hành qua khu khán đài chính trong không khí tưng bừng của tình đoàn kết và hữu nghị giữa các dân tộc trên thế giới.

Khai mạc Liên hoan Thanh niên, Sinh viên Thế giới lần thứ 18 ảnh 1

Đoàn đại biểu Việt Nam tham dự Festival 18. Ảnh: CTV

Phát biểu chào mừng tại lễ khai mạc, Tổng thống Correa kêu gọi thế hệ trẻ trên thế giới hãy sẵn sàng để xây dựng một tương lai xã hội chủ nghĩa đoàn kết hơn, công bằng hơn, đồng thời nhấn mạnh thời đại thống trị của chủ nghĩa đế quốc đã kết thúc và thế hệ trẻ tiến bộ trên toàn thế giới có nghĩa vụ thay đổi trật tự vì một tương lai tươi đẹp hơn.

Liên hoan Thanh niên, Sinh viên Thế giới lần này cũng là dịp để thế hệ trẻ đến từ khắp các châu lục tưởng nhớ tới cố Tổng thống Nam Phi Nelson Mandela, cố Tổng thống Venezuela Hugo Chavez, những nhà lãnh đạo kiệt xuất trong cuộc đấu tranh vì độc lập và công bằng xã hội của thế giới.

Khai mạc Liên hoan Thanh niên, Sinh viên Thế giới lần thứ 18 ảnh 2

Đoàn Cuba với hơn 200 đại biểu là một trong số nước tham gia tích cực nhất.

Đoàn đại biểu Việt Nam với 85 thành viên đại diện cho tuổi trẻ cả nước sẽ tham gia các hội nghị, hội thảo về vai trò của thanh niên trong thời đại mới, cũng như hoạt động văn hóa, giao lưu đoàn kết, hữu nghị với các nước trong khuôn khổ Festival 18.

Ngoài ra, đoàn Việt Nam cũng sẽ tổ chức triển lãm ảnh, ấn phẩm, vật phẩm tuyên truyền về Việt Nam, về các hoạt động của thanh niên Việt Nam trong xung kích, tình nguyện xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, về nạn nhân chất độc da cam Việt Nam. Đây cũng là cơ hội để thanh niên Việt Nam quảng bá hình ảnh của đất nước, đặc biệt giới thiệu về lịch sử 82 năm ra đời và phát triển của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, vai trò của thanh niên và tổ chức Đoàn trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; tăng cường tình đoàn kết, hợp tác hữu nghị với tuổi trẻ các nước trên thế giới; đóng góp tích cực vào phong trào của thanh niên, sinh viên thế giới vì hoà bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội.

Kể từ lần đầu tiên tham dự (Festival lần thứ hai năm 1949), đến nay thanh niên, sinh viên Việt Nam đã liên tục có mặt tại các kỳ Festival, đóng góp tiếng nói cùng bạn bè quốc tế để đấu tranh vì một thế giới hòa bình, và công bằng hơn. Các đại biểu thanh niên, sinh viên Việt Nam tham dự các kỳ Festival đều nhận thức rõ nhiệm vụ cũng như vai trò làm cho bạn bè thanh niên sinh viên trên thế giới hiểu rõ về cuộc đấu tranh chính nghĩa, giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước trước đây cũng như trong công cuộc đổi mới hiện nay, vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn mình”.

Trong suốt quá trình hình thành và phát triển, Festival Thanh niên, Sinh viên thế giới đã trở thành một không gian thúc đẩy tình đoàn kết, hữu nghị, giữa lực lượng thanh niên, sinh viên, với các tư tưởng chính trị, văn hóa, tôn giáo khác nhau, cùng đấu tranh chống chủ nghĩa đế quốc, chủ nghĩa phát xít, chủ nghĩa bá quyền, nạn phân biệt chủng tộc và các hình thức thống trị và bóc lột khác trên thế giới. Mỗi kỳ Festival đều thực sự trở thành một tòa án chống chủ nghĩa đế quốc và bày tỏ tình đoàn kết với các dân tộc vẫn đang trên con đường đấu tranh chống kẻ thù chung, vì tự do, độc lập dân tộc và quyền tự quyết quốc gia.

Hoài Nam

Dưới đây là một số hình ảnh tại lễ khai mạc Festival 18:

Dành cho bạn

Việt Nam có tiềm năng lớn để củng cố vị thế cường quốc thuỷ sản

Việt Nam có tiềm năng lớn để củng cố vị thế cường quốc thuỷ sản

Năm 1982, một nhà nghiên cứu trẻ của Đại học Ghent lần đầu đặt chân đến vùng đồng bằng sông Cửu Long, khảo sát tiềm năng nuôi trồng thuỷ sản của một đất nước vừa bước ra khỏi chiến tranh. Hơn 40 năm sau, Giáo sư Patrick Sorgeloos không chỉ là nhân chứng của hành trình Việt Nam vươn lên thành cường quốc thuỷ sản, mà còn góp phần tạo ra điều đó. Vì vậy, những khuyến cáo thẳng thắn của ông cho Việt Nam hôm nay mang trọng lượng của 40 năm thực địa.

Cháy rừng dồn dập ở Nam Âu

Cháy rừng dồn dập ở Nam Âu

Các vụ cháy rừng nghiêm trọng đồng loạt bùng phát tại Nam Âu cuối tuần qua, buộc hàng trăm người phải sơ tán và khiến ít nhất 5 người bị thương tại Croatia và Tây Ban Nha, trong bối cảnh nắng nóng và hạn hán tiếp tục làm gia tăng nguy cơ cháy rừng trên khắp khu vực.