Khai mạc Liên hoan Sân khấu Thủ đô lần II

Tối 17/12, tại Rạp Công Nhân (Hà Nội), Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức lễ khai mạc Liên hoan sân khấu Thủ đô lần thứ Hai.
Khai mạc Liên hoan Sân khấu Thủ đô lần II ảnh 1

Vở kịch "Lời nói dối cuối cùng" của Nhà hát Tuổi trẻ tham dự Liên hoan. Ảnh: Thế Toàn.

Đây là hoạt động nghệ thuật của Hội hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến (19/12/1946 – 19/12/2016), đồng thời là một sự kiện văn hóa nghệ thuật của giới sân khấu trên địa bàn Thủ đô vào thời điểm cuối năm.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Tô Văn Động, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội cho biết: Liên hoan Sân khấu nghệ thuật Thủ đô lần thứ Hai là một sự kiện văn hóa lớn của Thủ đô; là nơi các nghệ sĩ giao lưu, học hỏi, cùng chung sức, chung lòng sáng tạo những tác phẩm nghệ thuật chất lượng cao; góp phần bảo tồn, phát huy giá trị nghệ thuật truyền thống của dân tộc, tôn vinh những phẩm chất tốt đẹp của người Hà Nội, Thủ đô Anh hùng, Thành phố vì hòa bình, Thủ đô ngàn năm vẫn hiến.

Liên hoan năm nay với sự tham gia của gần 500 nghệ sĩ, diễn viên đến từ 13 Nhà hát, Đoàn nghệ thuật, Câu lạc bộ Sân khấu với 13 vở diễn thuộc các loại hình nghệ thuật như: Chèo, cải lương, kịch.

Các vở diễn tham dự Liên hoan như: "Khát vọng" (Nhà hát Kịch Việt Nam); "Lời nói dối cuối cùng" (Nhà hát Tuổi trẻ); "Người Hà Nội" (Nhà hát kịch Quân đội); "Giông tố" (Đoàn kịch Công an); "Dâu bể một kiếp tằm" (Nhà hát Cải lương Hà Nội); "Gươm thiêng trao trả hồ thần" (Nhà hát Cải lương Việt Nam); "Chuyện tình thời sinh viên" (Nhà hát Chèo Hà Nội); "Trinh phụ hai chồng" (Nhà hát Chèo Việt Nam); "Linh khí trời Nam" (Câu lạc bộ sân khấu Đoàn thanh niên Bộ Văn hóa thể thao và du lịch); "Quẫn" (Đại học sân khấu Điện ảnh); Vua lợn (Hội Nghệ thuật nhân đạo thành phố Hà Nội); "Sự sắp đặt của số phận" (Nhà hát Kịch Hà Nội)...

Liên hoan diễn ra đến ngày 24/12/2016.

Thanh Huyền (TTXVN)

Dành cho bạn

Làm mới sách để nuôi dưỡng thế hệ bạn đọc trẻ

Làm mới sách để nuôi dưỡng thế hệ bạn đọc trẻ

Từ dịch mới, đầu tư mỹ thuật đến phát triển sách số, các đơn vị xuất bản đang đưa những trang sách quen thuộc đến gần người trẻ. Để sự quan tâm ấy thành thói quen đọc, đổi mới cần đi cùng chất lượng nội dung, giá sách hợp lý và môi trường đọc theo định hướng Nghị quyết 80-NQ/TW.

Đẩy mạnh phong trào đọc sách trong cộng đồng

Đẩy mạnh phong trào đọc sách trong cộng đồng

Những năm qua, phong trào đọc sách trong dân ở tỉnh Khánh Hòa ngày một được nâng cao. Nhiều chương trình, cuộc thi ra đời góp phần tạo sân chơi bổ ích, cũng như lan tỏa tình yêu với sách, báo trong cộng đồng.

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Ngày 22/10, Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Nai và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp tổ chức hai hội thảo khoa học với chủ đề “Giá trị đặc biệt tiêu biểu của Di tích lịch sử Địa điểm thành lập Chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng ở Phú Riềng, thành phố Đồng Nai” và “Giá trị lịch sử đặc biệt tiêu biểu của Chiến thắng Phước Long gắn liền bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn Phước Long, thành phố Đồng Nai”.

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Trong nhịp sống hiện đại, khi công nghệ số và các phương tiện truyền thông phát triển rất nhanh, nhu cầu tiếp cận tri thức của người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, ngày càng đa dạng. Tuy nhiên, điều cần quan tâm không chỉ là người dân có đọc sách hay không, mà quan trọng hơn là đọc gì, đọc như thế nào và làm sao để hình thành được thói quen đọc sâu, đọc có suy ngẫm.