Khai mạc Liên hoan Đờn ca tài tử Nam Bộ tỉnh Bạc Liêu năm 2022

Ngày 23/11, tại Khu lưu niệm Đờn ca tài tử Nam Bộ và nhạc sĩ Cao Văn Lầu, phường 2, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu khai mạc Liên hoan đờn ca tài tử Nam Bộ tỉnh Bạc Liêu năm 2022.
Chú thích ảnh
Bà Trần Thị Lan Phương, Giám đốc Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch tỉnh Bạc Liêu, Trưởng ban Tổ chức phát biểu tại Lễ khai mạc Liên hoan. 

Liên hoan diễn ra từ 23 - 25/11 với sự tham gia của 10 Câu lạc bộ Đờn ca tài tử trên địa bàn tỉnh. Hoạt động này nằm trong chuỗi sự kiện Ngày hội Văn hóa - Du lịch Bạc Liêu và Lễ hội Dạ cổ hoài lang năm 2022.

Phát biểu tại liên hoan, bà Trần Thị Lan Phương, Giám đốc Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch tỉnh Bạc Liêu, Trưởng ban Tổ chức nhấn mạnh, Bạc Liêu là một trong những chiếc nôi của phong trào đờn ca tài tử Nam Bộ. Ông Nhạc Khị là người đầu tiên thành lập Ban cổ nhạc ở Bạc Liêu. Bạc Liêu tự hào về những thành tích của các nghệ nhân, nghệ sĩ cổ nhạc qua các thời kỳ như: Sáu Lầu, Mười Khói, Ba Chột, Tư Bình, Trịnh Thiên Tư, Mộng Vân, Năm Nhỏ, Lư Hòa Nghĩa… và đặc biệt là bản Dạ cổ hoài lang. Chính bản Dạ cổ hoài lang của nhạc sĩ Cao Văn Lầu đã mở ra một trào lưu sáng tác mới, đồng thời đã bắt mạch, khơi nguồn thêm cho dòng chảy âm nhạc cổ truyền của dân tộc và năm nay tròn 100 năm ra đời của Bản nhạc bất hủ này.     

Chú thích ảnh
Tiết mục tham dự Liên hoan của Câu lạc bộ đờn ca tài tử huyện Đông Hải. 

Giám đốc Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch tỉnh Bạc Liêu nghị các Câu lạc bộ về tham gia liên hoan nghiêm túc chấp hành đúng quy chế của Ban tổ chức liên hoan đề ra, tự tin và thể hiện hết mình tài năng của từng cá nhân, góp phần cho Câu lạc bộ của đơn vị mình hoàn thành xuất sắc phần thi. Ban Tổ chức Liên hoan mong muốn Ban Giám khảo thể hiện tinh thần làm việc khách quan, công tâm, với trách nhiệm cao để liên hoan thành công tốt đẹp.

Chú thích ảnh
Tiết mục tham dự Liên hoan của Câu lạc bộ đờn ca tài tử huyện Đông Hải. 

Liên hoan Đờn ca tài tử Nam Bộ được tỉnh bạc Liêu xác định là một trong nhiều hình thức thể hiện, góp phần bảo tồn, phát huy loại hình nghệ thuật của nhân loại được UNESCO vinh danh là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Tin, ảnh: Tuấn Kiệt (TTXVN)

Dành cho bạn

Một không gian giao lưu văn hóa cởi mở, sinh động

Một không gian giao lưu văn hóa cởi mở, sinh động

Chiều 3/10, tại không gian phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội), sự kiện Lễ hội đường phố “Sắc màu năm châu” đã chính thức diễn ra trong khuôn khổ Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ hai, do thành phố Hà Nội tổ chức.

Lan tỏa giá trị thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu

Lan tỏa giá trị thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu

Ngày 3/10, tại Di tích lịch sử - văn hóa quốc gia đền Bảo Lộc, phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình, Trung tâm Nghiên cứu thực hành Văn hóa tín ngưỡng dân gian Việt Nam tổ chức chương trình thực hành nghi lễ chầu văn với sự tham gia của hơn 30 nghệ nhân, thanh đồng, thủ nhang đến từ các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Khám phá sắc màu văn hóa của Việt Nam và thế giới

Khám phá sắc màu văn hóa của Việt Nam và thế giới

Từ Hoàng thành Thăng Long - Di sản Văn hóa thế giới giữa lòng Thủ đô, Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ II đang mở ra một không gian giao lưu đa sắc màu, nơi những giá trị văn hóa truyền thống của Việt Nam và các quốc gia cùng hội tụ.

Những góc nhìn về Hà Nội qua tranh hiện thực

Những góc nhìn về Hà Nội qua tranh hiện thực

Kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2026), sáng 3/10, tại Hà Nội, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam tổ chức buổi Art Talk với chủ đề “Hà Nội trong tranh Phạm Bình Chương”.