Khai mạc Liên hoan ẩm thực quốc tế 'Huế - Kinh đô ẩm thực'

Tối 18/12, UBND thành phố Huế phối hợp với Quỹ Hỗ trợ phát triển du lịch - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức khai mạc Liên hoan ẩm thực quốc tế "Huế - Kinh đô ẩm thực".
Chú thích ảnh
Nghi thức công bố Bún bò Huế được ghi danh vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. 

Đây là sự kiện trọng điểm bế mạc Năm Du lịch Quốc gia - Huế 2025, quy tụ hơn 50 gian hàng ẩm thực đến từ các tỉnh, thành phố trong cả nước cùng nhiều đơn vị quốc tế.

Không gian Liên hoan được tổ chức sinh động với các hoạt động trình diễn ẩm thực, giới thiệu đặc sản vùng miền, món ăn quốc tế, sản phẩm OCOP đạt chuẩn cao và các mô hình ẩm thực hướng đến xuất khẩu.

Điểm nhấn đặc biệt của Lễ khai mạc là nghi thức công bố Bún bò Huế được ghi danh vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Đây là dấu mốc quan trọng, khẳng định giá trị tiêu biểu, tính đại diện và sức sống bền bỉ của bún bò Huế trong đời sống văn hóa ẩm thực Việt Nam.

Chú thích ảnh
Món bún bò Huế. 

Từ lâu, bún bò Huế không chỉ là món ăn đặc trưng của Cố đô mà đã trở thành thương hiệu ẩm thực nổi tiếng trong và ngoài nước, hiện diện trên nhiều ấn phẩm du lịch quốc tế, thực đơn nhà hàng Việt ở nước ngoài và các bảng xếp hạng ẩm thực uy tín. Với hương vị đặc trưng, kỹ thuật chế biến tinh tế và chiều sâu văn hóa gắn với lịch sử Huế, bún bò Huế được ví như “đại sứ ẩm thực”, góp phần quảng bá hình ảnh vùng đất, con người Huế ra thế giới.

Giám đốc Sở Du lịch Huế Trần Thị Hoài Trâm cho biết, Liên hoan ẩm thực quốc tế 2025 không chỉ là không gian tôn vinh tinh hoa ẩm thực truyền thống và đương đại, còn mang ý nghĩa chiến lược trong lộ trình xây dựng thương hiệu “Huế - Kinh đô ẩm thực”, từng bước đưa ẩm thực trở thành một trụ cột quan trọng của kinh tế di sản, du lịch và công nghiệp văn hóa của thành phố.

Trong bối cảnh Huế đang đẩy mạnh khai thác các giá trị di sản gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng du lịch, sự kiện được kỳ vọng sẽ tạo cú hích cho mùa du lịch cuối năm, đồng thời thu hút dòng khách chất lượng cao; đồng thời hướng tới mục tiêu đưa Huế sớm gia nhập mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO trong lĩnh vực ẩm thực, khẳng định vị thế trung tâm văn hóa - du lịch đặc sắc của Việt Nam và khu vực.

Chú thích ảnh
Ẩm thực tham gia tại Liên hoan ẩm thực quốc tế. 

Liên hoan ẩm thực quốc tế “Huế - Kinh đô ẩm thực” diễn ra từ ngày 18-21/12.

Tin, ảnh: Võ Văn Dũng (TTXVN)

Dành cho bạn

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Ngày 22/10, Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Nai và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp tổ chức hai hội thảo khoa học với chủ đề “Giá trị đặc biệt tiêu biểu của Di tích lịch sử Địa điểm thành lập Chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng ở Phú Riềng, thành phố Đồng Nai” và “Giá trị lịch sử đặc biệt tiêu biểu của Chiến thắng Phước Long gắn liền bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn Phước Long, thành phố Đồng Nai”.

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Trong nhịp sống hiện đại, khi công nghệ số và các phương tiện truyền thông phát triển rất nhanh, nhu cầu tiếp cận tri thức của người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, ngày càng đa dạng. Tuy nhiên, điều cần quan tâm không chỉ là người dân có đọc sách hay không, mà quan trọng hơn là đọc gì, đọc như thế nào và làm sao để hình thành được thói quen đọc sâu, đọc có suy ngẫm.

TP Hồ Chí Minh mở rộng không gian văn hóa cho cộng đồng

TP Hồ Chí Minh mở rộng không gian văn hóa cho cộng đồng

Từ đường đi bộ Nguyễn Huệ đến bảo tàng, công viên và đặc khu Côn Đảo, Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 tại TP Hồ Chí Minh được tổ chức với nhiều hình thức tiếp cận khác nhau, kết hợp nghệ thuật, di sản và công nghệ sáng tạo.

Gần 800 nghệ sĩ tham dự cuộc thi về nhạc cụ dân tộc toàn quốc

Gần 800 nghệ sĩ tham dự cuộc thi về nhạc cụ dân tộc toàn quốc

Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn Nguyễn Xuân Bắc vừa cho biết: Cuộc thi Độc tấu và Hòa tấu nhạc cụ dân tộc toàn quốc 2026 dự kiến diễn ra vào cuối tháng 10 và đầu tháng 11 tại Lâm Đồng và Thái Nguyên, góp phần lan tỏa thanh âm nhạc cụ dân tộc ba miền.