Khai mạc Lễ hội Sông nước Thành phố Hồ Chí Minh năm 2024

Tối 31/5, Sở Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao TP Hồ Chí Minh tổ chức khai mạc Lễ hội Sông nước Thành phố lần 2 - năm 2024 khu vực Cảng Nhà rồng - Khánh Hội (Quận 4).
Chú thích ảnh
Chương trình nghệ thuật “Chuyến tàu huyền thoại” là một vở đại nhạc kịch ngoài trời lần đầu tiên được tổ chức trên sông Sài Gòn.

Dự lễ khai mạc có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên; Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân; đại diện lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Trung ương, Thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh thành phía Nam và đông đảo các tầng lớp nhân dân thành phố.

Lễ hội diễn ra từ ngày 31/5 - 9/6 với chuỗi hoạt động văn hóa, giải trí, nghệ thuật, thể thao, cùng nhiều hoạt động trải nghiệm, chương trình kích cầu thương mại, du lịch phong phú, hấp dẫn, góp phần bảo tồn, phát huy, khai thác giá trị kinh tế, du lịch từ hệ thống tài nguyên sông biển trên địa bàn. Đến với lễ hội, người dân, du khách có thể trải nghiệm đa dạng chương trình du lịch đường thủy, lan tỏa niềm tự hào và tình yêu dành cho Thành phố Hồ Chí Minh.

Trong đó, chương trình nghệ thuật “Chuyến tàu huyền thoại” khai mạc Lễ hội là điểm nhấn của chương trình năm nay, với sự tham gia biểu diễn của hơn 1.000 diễn viên chuyên nghiệp, bán chuyên nghiệp và diễn viên quần chúng.

Chương trình nghệ thuật “Chuyến tàu huyền thoại” là một vở đại nhạc kịch ngoài trời lần đầu tiên được tổ chức trên sông Sài Gòn, kết hợp giữa yếu tố điện ảnh, âm nhạc và vũ kịch nhằm tái hiện, tôn vinh lịch sử hào hùng của sông Sài Gòn thông qua câu chuyện về những chuyến tàu. Ngoài ra, chương trình còn sử dụng những công nghệ biểu diễn và tương tác hiện đại như kỹ xảo điện ảnh, công nghệ trình chiếu 3D Mapping, màn hình nước, sân khấu chuyển động trên nước, trình diễn Drone…

Đạo diễn Lê Hải Yến cho biết, chương trình nghệ thuật “Chuyến tàu huyền thoại” không chỉ là một sự kiện văn hóa - giải trí đặc sắc mà còn là một bộ phim sống động về lịch sử và văn hóa Việt Nam; qua đó tôn vinh các giá trị truyền thống và tinh thần yêu nước, khẳng định vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế trong thời đại mới.

Chú thích ảnh
Một tiết mục trong chương trình được dàn dựng công phu, hoành tráng.

Theo đạo diễn Lê Hải Yến, nếu như ở mùa đầu tiên, “Dòng sông kể chuyện” là một bức tranh văn hóa toàn cảnh về Gia Định - Sài Gòn - TP Hồ Chí Minh qua hàng ngàn năm lịch sử từ các chương Khởi thủy - Khẩn hoang - Xây thành - Trên bến dưới thuyền - thương cảng phồn vinh đến Rực rỡ thành phố bên sông thì “Chuyến tàu huyền thoại” sẽ kể những câu chuyện lịch sử cận đại được diễn ra ngay trên dòng chảy này qua các chương như Hạ thủy - Cập bến - Ra khơi - Dậy sóng - Vươn xa.

Tại lễ khai mạc, Chủ tịch Ủy ban nhân dân TP Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi cho biết, tiếp nối các kết quả bước đầu của Lễ hội lần thứ nhất, Lễ hội sông nước Thành phố lần 2 tiếp tục được tổ chức nhằm tôn vinh vẻ đẹp, giá trị của những dòng sông di sản, lan tỏa niềm tự hào, tình yêu Thành phố thông qua chuỗi hoạt động đa dạng, đặc sắc kết hợp hài hòa giữa truyền thống và hiện đại; hướng đến xây dựng Lễ hội thành sự kiện thường niên dài ngày, quy mô lớn, mang dấu ấn riêng của TP Hồ Chí Minh.

Chú thích ảnh
Chương "Vươn xa" được tái hiện bằng những tiết mục sôi động, hiện đại.

Theo ông Phan Văn Mãi, chương trình là sự tôn vinh và tri ân sâu sắc dâng lên Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại nhân kỷ niệm 113 năm ngày Người ra đi tìm đường cứu nước; là sự tưởng nhớ và biết ơn các thế hệ cha ông từ những ngày đầu khẩn hoang, kiến thiết, đấu tranh cho nền độc lập, tự do, thống nhất của dân tộc và dấn thân vì hạnh phúc của nhân dân.

Bên cạnh đó, chương trình cũng là thông điệp thể hiện quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thành phố tiếp nối truyền thống yêu nước, tinh thần kiên trung, dám nghĩ, dám làm, không ngừng đổi mới, sáng tạo để xây dựng TP Hồ Chí Minh anh hùng, giàu nội lực, bản lĩnh, sẵn sàng khẳng định vị thế trong thời đại mới.

Năm 2023, có hơn 60.000 lượt khách trực tiếp tham gia trong 3 ngày tổ chức Lễ hội Sông nước Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 1; hơn 210.000 lượt du khách tham quan trong tuần Lễ hội, tăng 112,4% so với dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5/2023…

Tin, ảnh: Thu Hương (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh đẩy nhanh chuẩn bị đầu tư 3 tuyến metro, phấn đấu khởi công cuối năm 2026.

TP Hồ Chí Minh khởi công 3 tuyến metro cuối năm 2026

Trong giai đoạn 2026 - 2030, TP Hồ Chí Minh ưu tiên đầu tư 8 dự án đường sắt; trong đó, 3 tuyến metro số 1 (Thành phố mới Bình Dương - Suối Tiên), số 2 (Thủ Dầu Một - TP Hồ Chí Minh) và số 6 (Tân Sơn Nhất - Phú Hữu) dự kiến khởi công cuối năm 2026.

Lắng nghe thực tiễn cơ sở để hoàn thiện chính sách môi trường

Lắng nghe thực tiễn cơ sở để hoàn thiện chính sách môi trường

Chiều 1/10, Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh đã giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường tại các phường Phước Thắng, Phú Mỹ, Tân Phước và xã Châu Pha; làm việc với đại diện chủ đầu tư các khu công nghiệp và các doanh nghiệp đóng trên địa bàn.

Khơi thông nguồn lực đầu tư vào khoa học công nghệ

Khơi thông nguồn lực đầu tư vào khoa học công nghệ

Các nghị quyết mới được HĐND Thành phố Hồ Chí Minh ban hành nhằm triển khai Luật Phát triển đô thị đã tập trung tháo gỡ những điểm nghẽn từ vốn mồi, hạ tầng nghiên cứu, thương mại hóa kết quả khoa học đến nhân lực chất lượng cao và sở hữu trí tuệ.

TP Hồ Chí Minh: Tận dụng trụ sở dôi dư để bổ sung trường lớp cho học sinh

TP Hồ Chí Minh: Tận dụng trụ sở dôi dư để bổ sung trường lớp cho học sinh

Chuyển trụ sở hành chính thành trường học giúp bổ sung chỗ học, giảm áp lực tuyển sinh và khai thác hiệu quả tài sản công; tuy nhiên để đáp ứng nhu cầu chung lâu dài, việc chuyển đổi cần gắn với cải tạo đúng tiêu chuẩn, tổ chức giao thông an toàn và bố trí nguồn vốn phát triển trường lớp.

TP Hồ Chí Minh thúc đẩy nghiên cứu, đưa công nghệ mới ra thị trường

TP Hồ Chí Minh thúc đẩy nghiên cứu, đưa công nghệ mới ra thị trường

Các cơ chế hỗ trợ mới mở thêm nguồn lực phát triển hạ tầng nghiên cứu, thử nghiệm và thương mại hóa công nghệ tại TP Hồ Chí Minh, cũng như tập trung kết nối doanh nghiệp với viện - trường, phát triển hạ tầng dùng chung, giúp giảm chi phí và rút ngắn hành trình ra thị trường.