Khai mạc Lễ hội mùa thu năm 2017 tại Bát Xát, Lào Cai

Ngày 2/9, tại xã Y Tý, UBND huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai đã khai mạc Lễ hội mùa thu năm 2017 với chủ đề “Y Tý đại ngàn”, nhằm giới thiệu đến du khách trong và ngoài nước những nét văn hóa độc đáo, hoang sơ về mảnh đất Bát Xát.

Chương trình nằm trong chuỗi hoạt động của Năm du lịch Quốc gia 2017 tại Lào Cai với chủ đề "Sắc màu Tây Bắc".

Lễ hội mùa thu tại xã Y Tý diễn ra từ ngày 1-2/9 với nhiều hoạt động khắc họa những nét văn hóa, văn nghệ đặc sắc của vùng đất Bát Xát và tỉnh Lào Cai. Tham gia Lễ hội, du khách được đắm mình trong màu vàng của thung lũng ruộng bậc thang Thề Pả được công nhận danh thắng cấp quốc gia, ngắm vẻ đẹp của rừng nguyên sinh.

Khai mạc Lễ hội mùa thu năm 2017 tại Bát Xát, Lào Cai ảnh 1

Những thửa ruộng bậc thang ở Bát Xát. Ảnh: Hồng Ninh/TTXVN

Đồng thời, du khách sẽ được trải nghiệm không gian văn hóa độc đáo của các dân tộc vùng cao Bát Xát với kiến trúc nhà trình tường của người Hà Nhì, các sinh hoạt văn hóa mang đậm sắc màu Tây Bắc như giã bánh dày, đan lát, nấu rượu, ủ bia. Cùng với đó là các trò chơi dân gian như nhảy que, đu quay, đi cà kheo, thưởng thức các làn điệu dân ca, dân vũ đặc sắc.

Đặc biệt, du khách được trải nghiệm một ngày làm nông dân, tham quan và mua sắm đồ lưu niệm, thưởng thức ẩm thực vùng cao tại chợ phiên Y Tý. Những hoạt động trong Lễ hội đem lại nhiều cảm xúc thú vị, để lại ấn tượng khó quên với mỗi du khách khi đến đây.

Ông Hoàng Đăng Khoa, Chủ tịch UBND huyện Bát Xát cho biết, các hoạt động của Lễ hội nhằm tôn vinh, bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể, góp phần đẩy mạnh liên kết du lịch, thu hút đầu tư xây dựng các sản phẩm du lịch đặc sắc, độc giáo. Qua đó giới thiệu, quảng bá hình ảnh, con người vùng đất du lịch huyện Bát Xát đến với đông đảo bạn bè và du khách thập phương, làm tiền đề thúc đẩy phát triển du lịch tương ứng với lợi thế, tiềm năng của huyện.

Khai mạc Lễ hội mùa thu năm 2017 tại Bát Xát, Lào Cai ảnh 2

Du khách trong hành trình chinh phục đỉnh cao ở Bát Xát. Ảnh: Cao Hương/TTXVN phát

Trước đó, ngày 1/9, trong khuôn khổ Lễ hội mùa thu năm 2017 đã diễn ra Giải leo núi chinh phục đỉnh Lảo Thẩn, cao 2.860m so với mực nước biển. Ban tổ chức đã trao các giải Nhất, Nhì, Ba cho các vận động viên tham gia ở hạng mục người dân địa phương và khách du lịch; đồng thời, trao 30 suất học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập, với tổng trị giá 30.000.000 đồng (mỗi suất trị giá 1triệu đồng).

Những năm gần đây, Bát Xát được khách du lịch biết đến với cảnh quan ngoạn mục của các dãy núi phủ đầy mây cùng sắc màu óng ả của các thửa ruộng bậc thang mùa Thu (vào tháng 9). Bát Xát là điểm đến cho du khách thích trải nghiệm, khám phá các vùng thôn quê mộc mạc như ở các xã Y Tý, Ngải Thầu, Sàng Ma Sáo...

Đến đây, du khách có thể giao lưu, trò chuyện cùng dân bản địa, tham quan chợ phiên với nhiều loại hàng hóa do chính người dân địa phương tự tay làm nên; tìm hiểu nét văn hóa, ẩm thực độc đáo với các lễ hội truyền thống như Khô già già, Gạ Ma Do của người Hà Nhì, Pút tồng của người Dao đỏ…

Hương Thu (TTXVN)

Dành cho bạn

Một Chinatown đa sắc giữa lòng Singapore hiện đại

Một Chinatown đa sắc giữa lòng Singapore hiện đại

Giữa nhịp sống hiện đại của Singapore, Chinatown (Khu phố người Hoa) vẫn giữ cho mình một diện mạo rất riêng với những ngôi đền cổ, dãy shophouse rực rỡ, khu chợ sầm uất cùng những hàng quán mang đậm hương vị truyền thống.
Phong Nha - Kẻ Bàng lọt danh sách 11 điểm đến đẹp nhất Việt Nam

Phong Nha - Kẻ Bàng lọt danh sách 11 điểm đến đẹp nhất Việt Nam

Ngày 9/9, Ban Quản lý Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng cho biết, Tạp chí The Times (Vương quốc Anh) vừa giới thiệu danh sách 11 điểm đến đẹp nhất Việt Nam năm 2026, trong đó Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng (tỉnh Quảng Trị) là một trong những điểm đến tiêu biểu, tiếp tục khẳng định sức hút của Di sản thiên nhiên thế giới trên bản đồ du lịch Việt Nam và quốc tế.
Thay đổi tư duy để du lịch trở thành động lực tăng trưởng mới của đất nước

Thay đổi tư duy để du lịch trở thành động lực tăng trưởng mới của đất nước

Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 22/8/2026 của Bộ Chính trị đặt mục tiêu đưa du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, là một động lực tăng trưởng mới của đất nước. Để hiện thực hóa định hướng này, ngành Du lịch đứng trước yêu cầu chuyển mạnh từ phát triển dựa vào số lượng sang chất lượng, tăng giá trị và sức cạnh tranh, đồng thời chú trọng phát triển nguồn nhân lực, ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.