Khai mạc Lễ hội hoa tam giác mạch trên Cao nguyên đá Đồng Văn

Với chủ đề “Cao nguyên đá rực rỡ những mùa hoa”, tối 23/11, lễ hội Hoa tam giác mạch đã khai mạc tại huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang.
Chú thích ảnh
Chương trình nghệ thuật đặc sắc tại buổi lễ khai mạc Lễ hội hoa tam giác mạch. Ảnh: Hồng Cừ/TTXVN phát

Một chương trình nghệ thuật đặc sắc thể hiện sức sống mãnh liệt của bà con các dân tộc thiểu số trên Cao nguyên đá Đồng Văn và vẻ đẹp của hoa tam giác mạch được tổ chức xuyên suốt lễ khai mạc. Lễ hội Hoa tam giác mạch là một sự kiện lớn nhằm tôn vinh các giá trị văn hóa nhân văn vùng Cao nguyên đá Đồng Văn, nổi bật là giá trị cảnh quan từ Hoa tam giác mạch.

Lễ hội Hoa tam giác mạch tại Cao nguyên đá Đồng Văn đã trải qua 3 mùa với những nét đặc sắc riêng của từng mùa tam giác mạch. Và năm nay, Lễ hội Hoa tam giác mạch lần thứ IV năm 2018 là dịp đóng góp tái khẳng định, vinh danh Cao nguyên đá Đồng Văn, để một lần nữa Hội đồng UNESO thế giới tiếp tục công nhận “Cao nguyên đá Đồng Văn - Hà Giang là Công viên địa chất toàn cầu”.

Đặc biệt, lễ hội lần này sẽ là lễ hội lớn nhất so với 3 kỳ trước. Lễ hội hoa tam giác mạch 2018 sẽ mang tính hội tụ quần thể, thông qua lễ hội sẽ rà soát lại quá trình 4 năm mà tỉnh Hà Giang đã tận tâm xây dựng thương hiệu du lịch Cao nguyên đá Đồng Văn, xem xét những mặt mạnh và những điểm còn hạn chế bằng những việc làm cụ thể.

Lễ hội cũng là dịp để các nghệ nhân, diễn viên, vận động viên quần chúng và bà con nhân dân gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao nhận thức trong việc bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc thiểu số, tăng cường khối đại đoàn kết các dân tộc.

Chú thích ảnh
Một tiết mục nghệ thuật tại buổi lễ khai mạc. Ảnh: Hồng Cừ/TTXVN phát

Đặc biệt, với nhiều hoạt động đặc sắc, phong phú, Lễ hội Hoa tam giác mạch được trải dài từ tháng 10 đến hết tháng 12 trên khắp vùng Cao nguyên đá, hứa hẹn sẽ đem đến cho du khách những trải nghiệm thực tế cũng như được hòa mình vào thiên nhiên, đắm chìm trong những thảm hoa tím hồng đan xen giữa rừng đá mênh mông để cùng tận hưởng sự kỳ vĩ của đất trời, góp thêm những tri thức về văn hóa bản địa và tiếp tục cho hành trình mới trở lại Hà Giang.

Hà Giang muốn thông qua biểu tượng Hoa tam giác mạch để tôn vinh, ngợi ca mảnh đất và con người đã vượt qua mọi khó khăn, đoàn kết vươn lên trong phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, giữ vững mảnh đất biên cương cực Bắc của Tổ quốc.

Minh Tâm - Hồng Cừ (TTXVN)

Dành cho bạn

Đẩy mạnh phong trào đọc sách trong cộng đồng

Đẩy mạnh phong trào đọc sách trong cộng đồng

Những năm qua, phong trào đọc sách trong dân ở tỉnh Khánh Hòa ngày một được nâng cao. Nhiều chương trình, cuộc thi ra đời góp phần tạo sân chơi bổ ích, cũng như lan tỏa tình yêu với sách, báo trong cộng đồng.

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Ngày 22/10, Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Nai và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp tổ chức hai hội thảo khoa học với chủ đề “Giá trị đặc biệt tiêu biểu của Di tích lịch sử Địa điểm thành lập Chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng ở Phú Riềng, thành phố Đồng Nai” và “Giá trị lịch sử đặc biệt tiêu biểu của Chiến thắng Phước Long gắn liền bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn Phước Long, thành phố Đồng Nai”.

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Trong nhịp sống hiện đại, khi công nghệ số và các phương tiện truyền thông phát triển rất nhanh, nhu cầu tiếp cận tri thức của người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, ngày càng đa dạng. Tuy nhiên, điều cần quan tâm không chỉ là người dân có đọc sách hay không, mà quan trọng hơn là đọc gì, đọc như thế nào và làm sao để hình thành được thói quen đọc sâu, đọc có suy ngẫm.

TP Hồ Chí Minh mở rộng không gian văn hóa cho cộng đồng

TP Hồ Chí Minh mở rộng không gian văn hóa cho cộng đồng

Từ đường đi bộ Nguyễn Huệ đến bảo tàng, công viên và đặc khu Côn Đảo, Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 tại TP Hồ Chí Minh được tổ chức với nhiều hình thức tiếp cận khác nhau, kết hợp nghệ thuật, di sản và công nghệ sáng tạo.