Khai mạc Lễ hội Hoa phượng đỏ lần thứ 4

Hải Phòng tối 9/5 đã khai mạc Lễ hội Hoa phượng đỏ lần thứ 4 với chủ đề: “Hải Phòng - Bản hùng ca 60 năm”.

Tối 9/5, tại Quảng trường Nhà hát lớn Hải Phòng, thành phố Hải Phòng khai mạc Lễ hội Hoa phượng đỏ lần thứ 4 với chủ đề: “Hải Phòng - Bản hùng ca 60 năm”. Đây là một trong những hoạt động lớn chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày giải phóng thành phố (13/5/1955-13/5/2015).

Khai mạc Lễ hội Hoa phượng đỏ lần thứ 4 ảnh 1

Tiết mục nghệ thuật đặc sắc tại lễ hội Hoa phượng đỏ 2014. Ảnh: Minh Đức - TTXVN.

Lễ hội Hoa phượng đỏ lần thứ 4 khắc họa sự đấu tranh anh dũng của nhân dân thành phố Hải Phòng trong 2 cuộc kháng chiến và những thành tựu trong thời kỳ đổi mới. Thành phố Hải Phòng chung tay chung sức thực hiện Kết luận 72 của Bộ Chính trị xây dựng thành phố cảng xanh, văn minh, hiện đại. 


Phát buổi tại lễ khai mạc, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng Lê Văn Thành khái quát về thành tựu của thành phố. Hải Phòng là cảng cửa ngõ hướng ra biển của khu vực phía Bắc, là nơi 9 lần được đón Bác Hồ về thăm. Đây cũng là địa phương đi đầu trong thời kỳ đổi mới. Những năm qua, nhiều công trình dự án chiến lược đã được thành phố tập trung đầu tư như Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng, Sân bay quốc tế Cát Bi..., tạo đà và động lực cho kinh tế thành phố phát triển. Với mục tiêu thực hiện thắng lợi Kết luận 72 của Bộ Chính trị về xây dựng Hải Phòng trở thành thành phố cảng xanh, văn minh, hiện đại, trong thời gian tới, Hải Phòng tiếp tục có những cải cách đột phá, thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước, tạo cơ chế thông thoáng phát triển sản xuất kinh doanh, nâng cao chất lượng hành chính công… 


Chương trình lễ hội bắt đầu với màn trống hội, múa rồng và các đoàn diễu hành carnival với sự tham gia của 10 xe mô hình và hơn 1.600 người gồm: lực lượng bộ đội, công an, cảnh sát biển, công nhân, nông dân, phụ nữ, thanh thiếu niên, doanh nhân, cảng, hàng không… Chương trình nghệ thuật Lễ hội Hoa phượng đỏ lần thứ 4 - Hải Phòng 2015 với chủ đề “Hải Phòng - Bản hùng ca 60 năm” gồm 5 chương: Hồi ức mùa Phượng nở; Dấu ấn lịch sử; Lửa và hoa; Khát vọng những mùa hoa và Hải Phòng đẹp mãi những mùa hoa. Tham gia chương trình có các nghệ sĩ, diễn viên như Nghệ sĩ Nhân dân Lê Khanh, ca sĩ Mỹ Linh, Anh Thơ, Trọng Tấn, Việt Hoàn, Thanh Thúy, Lê Anh Dũng… 


Tiếp ngay sau chương trình nghệ thuật, thành phố Hải Phòng tổ chức bắn pháo hoa tại 5 điểm: sau Nhà hát lớn thành phố; Khu Công nghiệp VSIP, huyện Thủy Nguyên; khu quảng trường thị trấn Cát Bà, huyện Cát Hải; khu đầm vuông, quận Đồ Sơn và bờ hồ huyện Vĩnh Bảo. Vào lúc 24 giờ ngày 9/5, thành phố Hải Phòng tiếp tục bắn pháo hoa tầm cao tại 2 điểm là khu vực bờ hồ Tam Bạc và hồ An Biên. Cùng với đó, sẽ có nhiều chương trình nghệ thuật biểu diễn của các đoàn quốc tế, biểu diễn khiêu vũ thể thao, Aerobic, hiphop. 


Trong ngày 10 và ngày kết thúc Lễ hội 11/5 còn có nhiều hoạt động khác như biểu diễn kèn đồng, thả chim vì hòa bình, giải vô địch thể hình Hải Phòng mở rộng, Cúp Hoa phượng đỏ 2015 lần thứ nhất, tham quan, giới thiệu các tour du lịch hấp dẫn của thành phố…

Minh Thu (TTXVN)

Dành cho bạn

Đẩy mạnh phong trào đọc sách trong cộng đồng

Đẩy mạnh phong trào đọc sách trong cộng đồng

Những năm qua, phong trào đọc sách trong dân ở tỉnh Khánh Hòa ngày một được nâng cao. Nhiều chương trình, cuộc thi ra đời góp phần tạo sân chơi bổ ích, cũng như lan tỏa tình yêu với sách, báo trong cộng đồng.

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Ngày 22/10, Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Nai và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp tổ chức hai hội thảo khoa học với chủ đề “Giá trị đặc biệt tiêu biểu của Di tích lịch sử Địa điểm thành lập Chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng ở Phú Riềng, thành phố Đồng Nai” và “Giá trị lịch sử đặc biệt tiêu biểu của Chiến thắng Phước Long gắn liền bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn Phước Long, thành phố Đồng Nai”.

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Trong nhịp sống hiện đại, khi công nghệ số và các phương tiện truyền thông phát triển rất nhanh, nhu cầu tiếp cận tri thức của người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, ngày càng đa dạng. Tuy nhiên, điều cần quan tâm không chỉ là người dân có đọc sách hay không, mà quan trọng hơn là đọc gì, đọc như thế nào và làm sao để hình thành được thói quen đọc sâu, đọc có suy ngẫm.

TP Hồ Chí Minh mở rộng không gian văn hóa cho cộng đồng

TP Hồ Chí Minh mở rộng không gian văn hóa cho cộng đồng

Từ đường đi bộ Nguyễn Huệ đến bảo tàng, công viên và đặc khu Côn Đảo, Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 tại TP Hồ Chí Minh được tổ chức với nhiều hình thức tiếp cận khác nhau, kết hợp nghệ thuật, di sản và công nghệ sáng tạo.