Khai mạc lễ hội đường sách Tết Đinh Dậu

Lễ hội đường sách Tết Đinh Dậu năm 2017 với chủ đề “Thành phố mang tên Bác – Khát vọng ngời sáng” đã được khai mạc vào chiều ngày 25/1 (tức 28 tháng Chạp) tại TP Hồ Chí Minh.

Phát biểu tại buổi khai mạc, bà Nguyễn Thị Thu, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh, cho biết lễ hội đường sách Tết Đinh Dậu được khai mạc góp phần phát huy truyền thống thành công của lễ hội đường sách Tết những năm trước, đồng thời tạo không gian giải trí, hoạt động văn hóa vui Xuân cho người dân thành phố và du khách trong dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu. Lễ hội đường sách Tết Đinh Dậu diễn ra trong vòng 7 ngày, từ ngày 25/1 đến 31/1.

“Đây là một trong những hoạt động thường niên do UBND TP Hồ Chí Minh chỉ đạo thực hiện nhằm góp phần nâng cao văn hóa đọc mỗi dịp Tết đến, Xuân về và cũng là niềm tự hào của người dân thành phố khi giới thiệu đến bạn bè quốc tế về TP Hồ Chí Minh, một thành phố văn minh –hiện đại – nghĩa tình”, bà Thu cho biết thêm.

Khai mạc lễ hội đường sách Tết Đinh Dậu ảnh 1

Nhiều em thiếu nhi đã có mặt từ sớm tại lễ hội đường sách Tết Đinh Dậu 2017.

Theo đó, lễ hội đường sách Tết Đinh Dậu được tổ chức tại các tuyến đường Mạc Thị Bưởi, Nguyễn Huệ và Ngô Đức Kế (quận 1). Điểm nhấn của lễ hội đường sách Tết Đinh Dậu năm nay là việc tổ chức quảng bá các tác phẩm, ấn phẩm của Bác Hồ và các tác phẩm, ấn phẩm có nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

Bên cạnh đó, lễ hội đường sách Tết Đinh Dậu 2017 cũng thực hiện các hoạt động vận động quyên góp sách, xây dựng tủ sách thiếu nhi “Sách trao tay” tại các vùng sâu, vùng xa, vùng bị ảnh hưởng thiên tai bão lụt trong năm qua.

Nội dung của lễ hội đường sách năm nay được chia làm 3 chủ đề như: Tự hào Thành phố mang tên Bác; Thành phố Hồ Chí Minh – Thành phố có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình; Khát vọng tỏa sáng.

Những chủ đề tại lễ hội đường sách Tết Đinh Dậu năm nay được minh họa theo chủ đề của Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ TP Hồ Chí Minh để người dân thành phố cùng nhau bắt tay thực hiện những nhiệm vụ mà Đại hội Đảng bộ thành phố đề ra; đồng thời hiện thực hóa việc học tập, làm theo tư tưởng, tấm gương của Bác.

Dịp này, ban tổ chức cũng đã cho ra mắt cổng thông tin thư viện sách điện tử của TP Hồ Chí Minh về chủ đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh". Cổng thông tin này sẽ được duy trì và phát triển để người dân thành phố có nhiều cơ hội tìm hiểu và biết về tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác.

Hoàng Tuyết

Dành cho bạn

Làm mới sách để nuôi dưỡng thế hệ bạn đọc trẻ

Làm mới sách để nuôi dưỡng thế hệ bạn đọc trẻ

Từ dịch mới, đầu tư mỹ thuật đến phát triển sách số, các đơn vị xuất bản đang đưa những trang sách quen thuộc đến gần người trẻ. Để sự quan tâm ấy thành thói quen đọc, đổi mới cần đi cùng chất lượng nội dung, giá sách hợp lý và môi trường đọc theo định hướng Nghị quyết 80-NQ/TW.

Đẩy mạnh phong trào đọc sách trong cộng đồng

Đẩy mạnh phong trào đọc sách trong cộng đồng

Những năm qua, phong trào đọc sách trong dân ở tỉnh Khánh Hòa ngày một được nâng cao. Nhiều chương trình, cuộc thi ra đời góp phần tạo sân chơi bổ ích, cũng như lan tỏa tình yêu với sách, báo trong cộng đồng.

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Ngày 22/10, Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Nai và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp tổ chức hai hội thảo khoa học với chủ đề “Giá trị đặc biệt tiêu biểu của Di tích lịch sử Địa điểm thành lập Chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng ở Phú Riềng, thành phố Đồng Nai” và “Giá trị lịch sử đặc biệt tiêu biểu của Chiến thắng Phước Long gắn liền bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn Phước Long, thành phố Đồng Nai”.

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Trong nhịp sống hiện đại, khi công nghệ số và các phương tiện truyền thông phát triển rất nhanh, nhu cầu tiếp cận tri thức của người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, ngày càng đa dạng. Tuy nhiên, điều cần quan tâm không chỉ là người dân có đọc sách hay không, mà quan trọng hơn là đọc gì, đọc như thế nào và làm sao để hình thành được thói quen đọc sâu, đọc có suy ngẫm.