Khai mạc lễ hội đền Thượng ở thành phố Lào Cai

Ngày 11/2, lễ khai mạc Lễ hội đền Thượng 2017 và đón nhận Quyết định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du Lịch công nhận lễ hội này là Di sản văn hóa phi vật thể cấp Quốc gia đã diễn ra tại thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.
Khai mạc lễ hội đền Thượng ở thành phố Lào Cai ảnh 1

Đông đảo du khách trẩy hội đền Thượng trong ngày khai hội. Ảnh: Lục Hương Thu/TTXVN

Lễ hội Đền Thượng được thành phố Lào Cai tổ chức vào dịp Rằm tháng Giêng hàng năm, gồm hai phần là phần lễ và phần hội. Phần lễ được tổ chức trang trọng theo nghi thức truyền thống, sau diễn văn khai mạc và tiếng trống hội rộn rã, uy nghiêm là lễ rước kiệu Đức Thánh Trần từ sân hội chính trước cửa đền lên sân chính của đền.

Phần hội năm nay có nhiều hoạt động như: giới thiệu các sản phẩm văn hóa đặc trưng của địa phương và thành tựu phát triển đến bạn bè, du khách. Ngoài ra, trong khuôn khổ lễ hội còn diễn ra nhiều hoạt động trò chơi dân gian, văn nghệ, thể thao…mang đậm bản sắc văn hóa vùng cao Lào Cai

Lễ hội Đền Thượng được tổ chức là dịp để nhân dân các dân tộc Lào Cai thể hiện truyền thống uống nước nhớ nguồn, biết ơn công đức của Quốc công Tiết chế Hưng Đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn, năm 1257 đã chỉ huy quân đội Đại Việt phòng thủ ở cửa ải Lào Cai.

Việc Lễ hội Đền Thượng được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể cấp Quốc là sự kiện văn hóa, lịch sử quan trọng; qua đó, tiếp tục phát huy truyền thống "Uống nư­ớc nhớ nguồn", khơi dậy lòng tự hào dân tộc và góp phần huy bản sắc văn hóa dân tộc.

Hoạt động khai mạc lễ hội đền Thượng và công bố lễ hội đền Thượng là di sản văn hóa phi vật thể cấp Quốc gia được thực hiện trong chuỗi các hoạt động mừng Đảng, mừng xuân và cũng là một trong những hoạt động chào mừng, hưởng ứng “Năm du lịch Quốc gia 2017” được tổ chức tại Lào Cai.

Lễ hội Đền Thượng diễn ra đến hết ngày 16 tháng Giêng năm Đinh Dậu. Trước đó vào tối 10/2, tại thành phố Lào Cai đã diễn ra Lễ hội đường phố để chào đón Năm du lịch Quốc gia 2017 với chủ đề Lào Cai - Tây Bắc.

Hồng Ninh (TTXVN)

Dành cho bạn

Làm mới sách để nuôi dưỡng thế hệ bạn đọc trẻ

Làm mới sách để nuôi dưỡng thế hệ bạn đọc trẻ

Từ dịch mới, đầu tư mỹ thuật đến phát triển sách số, các đơn vị xuất bản đang đưa những trang sách quen thuộc đến gần người trẻ. Để sự quan tâm ấy thành thói quen đọc, đổi mới cần đi cùng chất lượng nội dung, giá sách hợp lý và môi trường đọc theo định hướng Nghị quyết 80-NQ/TW.

Đẩy mạnh phong trào đọc sách trong cộng đồng

Đẩy mạnh phong trào đọc sách trong cộng đồng

Những năm qua, phong trào đọc sách trong dân ở tỉnh Khánh Hòa ngày một được nâng cao. Nhiều chương trình, cuộc thi ra đời góp phần tạo sân chơi bổ ích, cũng như lan tỏa tình yêu với sách, báo trong cộng đồng.

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Ngày 22/10, Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Nai và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp tổ chức hai hội thảo khoa học với chủ đề “Giá trị đặc biệt tiêu biểu của Di tích lịch sử Địa điểm thành lập Chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng ở Phú Riềng, thành phố Đồng Nai” và “Giá trị lịch sử đặc biệt tiêu biểu của Chiến thắng Phước Long gắn liền bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn Phước Long, thành phố Đồng Nai”.

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Trong nhịp sống hiện đại, khi công nghệ số và các phương tiện truyền thông phát triển rất nhanh, nhu cầu tiếp cận tri thức của người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, ngày càng đa dạng. Tuy nhiên, điều cần quan tâm không chỉ là người dân có đọc sách hay không, mà quan trọng hơn là đọc gì, đọc như thế nào và làm sao để hình thành được thói quen đọc sâu, đọc có suy ngẫm.