Khai mạc khóa họp lần thứ 37 Hội đồng Nhân quyền LHQ

Theo phóng viên TTXVN tại Geneva, sáng 26/2, Khóa họp lần thứ 37 Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc (HĐNQ LHQ) khai mạc tại trụ sở LHQ ở Geneva (Thụy Sĩ).
Khai mạc khóa họp lần thứ 37 Hội đồng Nhân quyền LHQ ảnh 1

Đoàn Việt Nam tham dự khóa họp lần thứ 37 Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc. Ảnh: Hoàng Hoa/TTXVN

Đoàn Việt Nam do Đại sứ Dương Chí Dũng, Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam bên cạnh LHQ, Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) và các tổ chức quốc tế khác tại Geneva làm Trưởng đoàn. 

Hội nghị cấp cao diễn ra trong tuần đầu tiên của Khóa họp với sự tham dự của Chủ tịch Đại hội đồng LHQ Miroslav Lajčàk, Tổng Thư ký LHQ António Guterres, Cao ủy LHQ về nhân quyền Zeid Ra'ad Al Hussein cùng gần 100 lãnh đạo các nước và tổ chức quốc tế.

Trong phát biểu tại phiên khai mạc, Tổng Thư ký LHQ António Guterres, và lãnh đạo các nước hoan nghênh những thành quả nhân loại đạt được kể từ khi Tuyên ngôn nhân quyền quốc tế ra đời cách đây 70 năm, đồng thời nhấn mạnh cộng đồng quốc tế cần phải nỗ lực hơn nữa để xử lý những thách thức đối với quyền con người và cần tăng cường hợp tác trong việc triển khai các cam kết toàn cầu, đặc biệt là Chương trình nghị sự 2030 về phát triển bền vững.

Tổng Thư ký LHQ Guterres và các quan chức LHQ nêu quan ngại về sự gia tăng của chủ nghĩa khủng bố, cực đoan, bài ngoại, tình trạng phân biệt đối xử, làn sóng di cư… Tình hình nhân đạo ở Syria và ở bang Rakhine, Myanmar cũng được đặc biệt quan tâm. Ông Guterres kêu gọi Chính phủ Myanmar bảo đảm tiếp cận nhân đạo, thực hiện đầy đủ các khuyến nghị của Ủy ban tư vấn về Rakhine và các thỏa thuận gần đây giữa Myanmar và Bangladesh liên quan đến việc hồi hương người dân về Myanmar.

Việt Nam sẽ tham gia phát biểu, thảo luận ở nhiều đề mục tại Khóa họp lần thứ 37, đồng thời tích cực đóng góp vào quá trình đàm phán xây dựng các văn kiện của Hội đồng nhân quyền. Bên lề khoá họp, Việt Nam sẽ tổ chức Toạ đàm quốc tế với chủ đề "Vai trò của công nghệ thông tin và truyền thông trong việc thúc đẩy các quyền kinh tế, văn hoá, xã hội và giảm bất bình đẳng" vào ngày 27/2. Sự kiện có sự đồng bảo trợ của Maldives, Bangladesh, Ấn Độ, Nhật Bản, Pháp, Phillipines và Tổ chức Viễn thông quốc tế (ITU).
 
Khóa họp lần thứ 37 diễn ra trong vòng bốn tuần. Ngoài Hội nghị cấp cao còn có nhiều phiên thảo luận cấp cao chuyên đề, các phiên đối thoại với các thủ tục đặc biệt, các phiên thảo luận về tình hình nhân quyền tại Burundi, Triều Tiên, Eritrea, Ukraine, Congo, CH Trung Phi. Dự kiến, kỳ họp thứ 37 của Hội đồng nhân quyền sẽ bế mạc vào ngày 23/3.

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

'Trạm tiếp nhiên liệu' của hàng triệu cánh chim di cư

'Trạm tiếp nhiên liệu' của hàng triệu cánh chim di cư

Mỗi mùa Xuân và mùa Thu, bầu trời thung lũng Hula ở miền Bắc Israel nhộn nhịp nhất thế giới. Từ châu Âu và châu Á, hàng triệu cánh chim bay qua khu vực này trên hành trình tới châu Phi và ngược lại, biến Hula thành một trong những điểm quan sát chim nổi tiếng của thế giới.

Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic phát biểu tại một sự kiện ở Vranje. Ảnh: THX/TTXVN phát

Tổng thống Serbia tuyên bố thời điểm từ chức

Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic ngày 14/9 cho biết ông sẽ đệ đơn từ chức vào ngày 27/9, sau đó vận động tranh cử chức thủ tướng với tư cách một công dân bình thường trong cuộc bầu cử quốc hội sớm dự kiến diễn ra vào ngày 25/10.

Kịch bản khó lường trên thị trường dầu

Kịch bản khó lường trên thị trường dầu

Giá dầu quốc tế đang trải qua một giai đoạn biến động mạnh do xung đột tại Trung Đông làm gia tăng rủi ro gián đoạn khai thác, xuất khẩu, vận tải biển và lọc dầu. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng thị trường dầu mỏ thế giới hiện nay diễn biến phức tạp hơn nhiều với dự báo.