Khai mạc Hội xuân Yên Tử năm 2012

Sáng 1/2 (tức ngày 10 tháng Giêng), Hội xuân Yên Tử năm 2012 đã chính thức khai mạc tại lễ trường của danh thắng Yên Tử, thành phố Uông Bí (Quảng Ninh).

Sáng 1/2 (tức ngày 10 tháng Giêng), Hội xuân Yên Tử năm 2012 đã chính thức khai mạc tại lễ trường của danh thắng Yên Tử, thành phố Uông Bí (Quảng Ninh). Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan cùng đông đảo tăng ni, phật tử, các du khách trong và ngoài nước tham dự. Phó chủ tịch nước đã làm lễ khai ấn, đóng những ấn cầu may đầu tiên của mùa Lễ hội xuân Yên Tử năm 2012.

Khai mạc Hội xuân Yên Tử năm 2012 ảnh 1

Lễ dâng hương khai hội mở cửa rừng. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN

Lễ khai mạc được mở đầu bằng nghi thức rước lễ long trọng của đoàn hơn 100 phật tử. Tiếp đó là phần biểu diễn nghệ thuật với màn trống hội hoành tráng, đội múa rồng, lân sôi nổi, màn hát múa vui hội đầu xuân do hơn 100 diễn viên địa phương biểu diễn và màn hát kịch “Hào khí non thiêng” của đoàn Chèo Quảng Ninh.

Ông Nguyễn Văn Long, Bí thư Thành uỷ Uông Bí cho biết: Chương trình biểu diễn nghệ thuật và thể thao mang đậm chất dân tộc chính là nét đặc sắc nhất và khác biệt nhất so với nhiều năm trước của Lễ hội xuân Yên Tử năm 2012. Năm nay, thành phố Uông Bí chuẩn bị chu đáo công tác an ninh trật tự, sửa sang đường sá, lập các trạm y tế tại các điểm có nguy cơ xảy ra tai nạn cao nhằm đảm bảo an toàn giao thông, an toàn tính mạng cho du khách.

Trước đó, Khu di tích Yên Tử đã được trùng tu, tôn tạo tại các điểm như: chùa Suối Tắm, lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng toàn bộ tuyến đường hành hương từ chùa Giải Oan qua các điểm chùa lên đến Chùa Đồng. Ngoài ra, hệ thống cáp treo của Công ty cổ phần phát triển Tùng Lâm cũng tiếp tục được nâng cao công suất và số lượng ca bin, đảm bảo vận chuyển khách an toàn, nhanh, thuận tiện. Điều này đã khiến Yên Tử ngày càng xứng đáng là vùng đất Phật linh thiêng, mái nhà chung của các phật tử tìm về nguồn cội.


TTXVN/ Tin Tức

Dành cho bạn

Làm mới sách để nuôi dưỡng thế hệ bạn đọc trẻ

Làm mới sách để nuôi dưỡng thế hệ bạn đọc trẻ

Từ dịch mới, đầu tư mỹ thuật đến phát triển sách số, các đơn vị xuất bản đang đưa những trang sách quen thuộc đến gần người trẻ. Để sự quan tâm ấy thành thói quen đọc, đổi mới cần đi cùng chất lượng nội dung, giá sách hợp lý và môi trường đọc theo định hướng Nghị quyết 80-NQ/TW.

Đẩy mạnh phong trào đọc sách trong cộng đồng

Đẩy mạnh phong trào đọc sách trong cộng đồng

Những năm qua, phong trào đọc sách trong dân ở tỉnh Khánh Hòa ngày một được nâng cao. Nhiều chương trình, cuộc thi ra đời góp phần tạo sân chơi bổ ích, cũng như lan tỏa tình yêu với sách, báo trong cộng đồng.

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Ngày 22/10, Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Nai và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp tổ chức hai hội thảo khoa học với chủ đề “Giá trị đặc biệt tiêu biểu của Di tích lịch sử Địa điểm thành lập Chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng ở Phú Riềng, thành phố Đồng Nai” và “Giá trị lịch sử đặc biệt tiêu biểu của Chiến thắng Phước Long gắn liền bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn Phước Long, thành phố Đồng Nai”.

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Trong nhịp sống hiện đại, khi công nghệ số và các phương tiện truyền thông phát triển rất nhanh, nhu cầu tiếp cận tri thức của người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, ngày càng đa dạng. Tuy nhiên, điều cần quan tâm không chỉ là người dân có đọc sách hay không, mà quan trọng hơn là đọc gì, đọc như thế nào và làm sao để hình thành được thói quen đọc sâu, đọc có suy ngẫm.