Khai mạc Hội nghị thượng đỉnh ALBA-TCP lần thứ XX tại Cuba

Ngày 14/12, Hội nghị Thượng đỉnh Liên minh Bolivar cho châu Mỹ - Hiệp định thương mại của các dân tộc (ALBA-TCP) lần thứ XX đã khai mạc tại thủ đô La Habana (Cuba) với sự tham dự của Chủ tịch Cuba Miguel Diáz-Canel, Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro, Tổng thống Nicaragua Daniel Ortega, và Tổng thống Bolivia Luis Arce, cùng lãnh đạo và đại diện của các quốc gia thành viên khác trong khối.
Chú thích ảnh
Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel (giữa, trái) và Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro (giữa, phải) chủ trì Hội nghị thượng đỉnh ALBA-TCP lần thứ XX tại La Habana, Cuba ngày 14/12/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu khai mạc hội nghị, Chủ tịch Cuba Miguel Diáz-Canel tái khẳng định bản chất đoàn kết của ALBA-TCP, viện dẫn những mối liên kết chặt chẽ nội khối trong các vấn đề chính trị - xã hội, đơn cử là việc hợp tác với quỹ nhân đạo được thành lập để gửi viện trợ và vật tư y tế giữa các nước thành viên trong bối cảnh đại dịch COVID-19 bùng phát. Nhấn mạnh những giá trị nền tảng của Liên minh, đặc biệt là sự hợp tác và quyết tâm bảo vệ chủ quyền, ông Diáz-Canel khẳng định: “ALBA ra đời từ tình đoàn kết, tự khẳng định mình bằng sức mạnh của các dân tộc để thay đổi lịch sử”.

Về phần mình, Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro kêu gọi ALBA “tiến thêm một bước” trong hội nhập kinh tế và hướng tới một chương trình hành động chung. Ông Maduro đề nghị Ban Thư ký điều hành ALBA nỗ lực hơn nữa để “trình bày rõ ràng một kế hoạch toàn diện cho sự phát triển kinh tế, thương mại, tài chính và tiền tệ” của các quốc gia thành viên, như các dự án hội nhập ở châu Á và châu Âu. Kêu gọi một đường lối lãnh đạo “mới, vững chắc và thống nhất” cho khối, Tổng thống Venezuela ủng hộ việc “phát triển kinh tế chia sẻ” và gọi đó là một “ưu tiên lịch sử”.

Theo kế hoạch, sau phiên khai mạc, các phái đoàn sẽ họp kín. Các đại biểu cũng dự kiến thăm Trung tâm Fidel Castro Ruz, nơi thu thập, lưu giữ, bảo tồn và tôn vinh những di sản của vị Tổng tư lệnh Cuba nhằm phục vụ mục đích nghiên cứu và phổ biến các giá trị tư tưởng của ông.

Hội nghị thượng đỉnh ALBA-TCP lần thứ XX là điểm hẹn của các nguyên thủ quốc gia và chính phủ của Liên minh Bolivar cho châu Mỹ, vốn đã và đang tiếp tục là đối trọng của chủ nghĩa tân tự do trong khu vực. Đây cũng là hội nghị thượng đỉnh trực tiếp đầu tiên của khối kể từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát năm 2020.

Chú thích ảnh
Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel (trái) và Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro (phải) chủ trì Hội nghị thượng đỉnh ALBA-TCP lần thứ XX tại La Habana, Cuba ngày 14/12/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong chương trình nghị sự, các nhà lãnh đạo ALBA-TCP cùng nhau đánh giá kịch bản khu vực, nghiên cứu đưa ra chiến lược chung để đối mặt với các thách thức hậu đại dịch, hành động đảm bảo hòa bình và ổn định trong khu vực, cũng như các thỏa thuận chính trị để ngăn chặn sự can thiệp bên ngoài vào công việc nội bộ. Mục tiêu của Hội nghị Thượng đỉnh ALBA-TCP lần này là bảo vệ định đề Tuyên bố Mỹ Latinh và Caribe là Khu vực Hòa bình, đã được phê duyệt tại La Habana trong khuôn khổ Hội nghị Thượng đỉnh lần thứ II của Cộng đồng các quốc gia Mỹ Latinh và Caribe (CELAC).

Liên minh ALBA-TCP được thành lập ngày 14/12/2004 dưới sự ảnh hưởng của Chủ tịch Cuba Fidel Castro và Chủ tịch Venezuela Hugo Chávez với tên gọi Phương án Bolivar cho các dân tộc châu Mỹ của chúng ta. Năm 2006, cơ chế này đổi tên thành Liên minh Bolivar cho châu Mỹ-Hiệp định Thương mại của các dân tộc. Trải qua bao thăng trầm, đến nay, ALBA-TCP tập hợp 10 thành viên chính thức là Cuba, Venezuela, Bolivia, Nicaragua, Dominica, Antigua & Barbuda, San Vicente & Granadinas, Granada, San Cristobal & Nieves, và Santa Lucía, cùng 3 nước quan sát viên là Syria, Haiti và Surinam.

ALBA-TCP là cơ chế hội nhập trên tinh thần đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau giữa các nước Mỹ Latinh như một sự lựa chọn thay thế Khu vực Thương mại tự do châu Mỹ (FTAA) do Mỹ đề xuất nhưng thất bại vì không nhận được sự ủng hộ của các nước tại châu lục này.

Mai Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

Hoãn cuộc họp Iran và các nước vùng Vịnh về eo biển Hormuz

Hoãn cuộc họp Iran và các nước vùng Vịnh về eo biển Hormuz

Ngày 13/9, Oman thông báo hoãn cuộc họp giữa Iran và các nước vùng Vịnh, dự kiến diễn ra ngày 14/9 tại thành phố Salalah, trong bối cảnh các bên đang tìm cách thúc đẩy đối thoại về tình hình khu vực và an ninh hàng hải tại eo biển Hormuz.

Bầu cử Mỹ: Đảng Cộng hòa tìm cách giữ cử tri da màu

Bầu cử Mỹ: Đảng Cộng hòa tìm cách giữ cử tri da màu

Mặc dù Tổng thống Mỹ Donald Trump không có tên trên lá phiếu trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, nhưng các nhà hoạt động và ứng cử viên của đảng Cộng hòa đang tìm cách duy trì mức ủng hộ mà ông giành được từ cử tri da màu trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2024.

Hàng nghìn người Mexico tuần hành phản đối bạo lực

Hàng nghìn người Mexico tuần hành phản đối bạo lực

Ngày 13/9, hàng nghìn người dân nước này đã xuống đường tuần hành tại bang miền Tây Sinaloa, yêu cầu chấm dứt cuộc xung đột giữa các phe phái của băng nhóm buôn ma túy khét tiếng Sinaloa, đồng thời phản đối tình trạng người dân vô tội thiệt mạng do bạo lực kéo dài.