Khai mạc Hội nghị hẹp Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN

Ngày 3/11, Hội nghị hẹp Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN (ADMM Retreat) với sự tham gia của các Bộ trưởng quốc phòng 10 nước thành viên ASEAN và Tổng Thư ký ASEAN đã diễn ra tại Kuala Lumpur, Malaysia.
Khai mạc Hội nghị hẹp Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN ảnh 1

Các bộ trưởng tham dự ADMM Retreat và Thứ trưởng Bộ Quốc Phòng Nguyễn Văn Hiến (Thứ 2, bên phải) chụp ảnh chung. Ảnh: Chí Giáp - P/v TTXVN tại Malaysia.

Tại cuộc họp, các Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN đã nhấn mạnh đến vai trò của các nước thành viên trong tiến trình xây dựng Cộng đồng ASEAN, trong đó hợp tác quốc phòng là trụ cột chính trong Cộng đồng An ninh Chính trị.

Theo phóng viên TTXVN tại Kuala Lumpur, sau hội nghị, Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia Hishammuddin đã tổ chức họp báo thông báo các kết quả đạt được từ hội nghị này. Tại cuộc họp báo, Bộ trưởng Hishammuddin cho biết các Bộ trưởng đã trao đổi quan điểm về vấn đề quốc phòng và an ninh quốc tế cũng như các vấn đề đang nổi lên trong khu vực. Ngoài ra, các Bộ trưởng cũng bày tỏ quan ngại về các vấn đề gia tăng các mối đe dọa khủng bố, tội phạm mạng và an ninh biển. Về khía cạnh này, các Bộ trưởng xem xét đề xuất của Philippines về việc thành lập nhóm chuyên gia về lĩnh vực an ninh mạng ở cơ chế cộng với các nước đối tác. Về sáng kiến thành lập Nhóm quân đội sẵn sàng Hỗ trợ nhân đạo và cứu trợ thiên tai do Malaysia đề xuất trước đó, Bộ trưởng Hishammuddin cho biết các Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN cũng hoan nghênh sáng kiến này và thảo luận Quy tắc đối phó với những tình huống bất ngờ trên biển (CUES).

Theo Bộ trưởng Hishammuddin, các Bộ trưởng đã chứng kiến lễ ký Sáng kiến Liên lạc Trực tiếp (DCL) - đường dây nóng giữa các Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN nhằm đảm bảo liên lạc thông suốt và nhanh chóng trong các tình huống khủng hoảng. Sáng kiến đường dây nóng nhằm tăng cường xây dựng lòng tin, phản ứng nhanh chóng, kịp thời trong việc đối phó với những tình huống khẩn cấp. Sáng kiến này cùng với cam kết tìm giải pháp hài hòa giải quyết các tranh chấp đã được các Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN đưa ra tại hội nghị ADMM lần thứ 9 diễn ra tại Langkawi, Malaysia, hồi đầu năm nay.

Bộ trưởng Hishammuddin cũng cho biết, sau hội nghị ADMM Retreat, chiều 3/11, Bộ trưởng Quốc phòng các nước Malaysia, Indonesia, Singapore và Thái Lan sẽ có cuộc họp đặc biệt liên quan đến hợp tác quân sự tại eo biển Malacca nhằm tăng cường hơn nữa hợp tác quốc phòng giữa các nước này tại eo biển này.

Khai mạc Hội nghị hẹp Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN ảnh 2

Quang cảnh cuộc họp. Ảnh: Chí Giáp - P/v TTXVN tại Malaysia.

Trả lời phỏng vấn phóng viên TTVXN sau khi tham dự hội nghị ADMM Retreat, Thiếu tướng Vũ Tiến Trọng, Viện trưởng Viện Quan hệ quốc tế về Quốc phòng Việt Nam cho biết: "ADMM Retreat nhằm đánh giá lại 1 năm trong tiến trình hợp tác quốc phòng ASEAN. Các Bộ trưởng cũng đã trao đổi đánh giá về an ninh khu vực đang có những vấn đề nổi lên như các nước ASEAN đang có nguy cơ trở thành điểm trung chuyển của lực lượng khủng bố dùng các quốc gia này để đi đến Trung Đông; vấn đề an ninh mạng; những tranh chấp tại biển Đông, đặc biệt là vấn đề an ninh, an toàn hàng hải ở biển Đông cần được đảm bảo tự do đi lại và giao thông đường biển...".

Thiếu tướng Vũ Tiến Trọng cho biết đoàn Việt Nam cũng chia sẻ những vấn đề an ninh chung, đồng thời khẳng định những vấn đề hợp tác cũng như đánh giá, nhìn nhận trên biển Đông cần tuân thủ luật pháp quốc tế và chấp hành nghiêm các cam kết chung của khu vực như Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), nguyên tắc 6 điểm của ASEAN, cũng như nhanh chóng hướng tới thực hiện Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) giữa Trung Quốc và ASEAN. Việt Nam cũng đề xuất những đánh giá tổng kết quá trình hợp tác 10 năm qua của ASEAN và đề xuất lộ trình hợp tác mới của ASEAN trong năm và có tầm nhìn cho 10 năm tới.

Trong khuôn khổ hội nghị này, Thứ trưởng Quốc phòng Nguyễn Văn Hiến đã có cuộc hội kiến với Bộ trưởng Quốc phòng New Zealand Gerry Brownlee.

Theo chương trình, ngày 4/11 sẽ diễn ra cuộc họp ADMM + lần thứ 3 giữa Bộ trưởng Quốc phòng 10 nước ASEAN và 8 nước đối tác từ Australia, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ, New Zealand, Nga và Mỹ, sau đó diễn ra lễ chuyển giao chức Chủ tịch ADMM cho Lào.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf. Ảnh: IRNA/TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Iran nêu 10 hậu quả Mỹ có thể phải gánh chịu từ chiến tranh

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf cảnh báo Mỹ có thể phải đối mặt với 10 hậu quả nghiêm trọng nếu tiếp tục con đường chiến tranh với Tehran. Trong thông điệp đăng trên mạng xã hội X ngày 23/10, ông đề cập nguy cơ thị trường chứng khoán sụp đổ, lạm phát gia tăng, nợ công phình to và thương vong quân sự.

Toàn bộ 4 sân bay tại Moskva tạm ngừng hoạt động do báo động không kích

Toàn bộ 4 sân bay tại Moskva tạm ngừng hoạt động do báo động không kích

Theo phóng viên TTXVN tại Nga, chiều 23/10 (giờ địa phương), toàn bộ 4 sân bay quốc tế phục vụ thủ đô Moskva - gồm Sheremetyevo, Vnukovo, Domodedovo và Zhukovsky - đã đồng loạt áp đặt lệnh hạn chế và tạm ngừng các hoạt động bay nhằm đảm bảo an toàn trước nguy cơ tấn công bằng thiết bị bay không người lái (UAV).

Chuyên gia Hong Kong (Trung Quốc) khuyến nghị Việt Nam ứng phó nước biển dâng

Chuyên gia Hong Kong (Trung Quốc) khuyến nghị Việt Nam ứng phó nước biển dâng

Trong bối cảnh biến đổi khí hậu toàn cầu diễn biến ngày càng phức tạp, các khu vực duyên hải và đồng bằng châu thổ sông tại Việt Nam đang đứng trước những thách thức nghiêm trọng từ hiện tượng nước biển dâng và sụt lún địa tầng. Nhận định về vấn đề này, GS. Lâm Vũ Thành (Yucheng Lin) — Trợ lý Giáo sư tại Đại học Thành phố Hong Kong (CityUHK), Trung Quốc, chuyên gia hàng đầu về biến đổi mực nước biển và định lượng rủi ro khí hậu — đã chia sẻ với phóng viên TTXVN tại Hong Kong về cơ chế tác động, đồng thời gợi mở các giải pháp chiến lược cho Việt Nam trong công tác quy hoạch và ứng phó dài hạn.