Khai mạc Hội nghị Geneva 2 tại Thụy Sĩ

Ngày 22/1, Tổng thư ký Liên hợp quốc (LHQ) Ban Ki-moon đã khai mạc Hội nghị hòa bình quốc tế về Syria (Geneva 2) trong nỗ lực nhằm chấm dứt cuộc xung đột đẫm máu kéo dài tại quốc gia Trung Đông này.

Ngày 22/1, Tổng thư ký Liên hợp quốc (LHQ) Ban Ki-moon đã khai mạc Hội nghị hòa bình quốc tế về Syria (Geneva 2) trong nỗ lực nhằm chấm dứt cuộc xung đột đẫm máu kéo dài tại quốc gia Trung Đông này.

Khai mạc Hội nghị Geneva 2 tại Thụy Sĩ ảnh 1

Ông Ban Ki-moon.

Phát biểu trước các đại diện đến từ 2 bên trong cuộc nội chiến ở Syria và của khoảng 40 quốc gia khác đang tụ họp tại thị trấn Montreux của Thụy Sĩ, ông Ban tuyên bố các phe phái ở Syria có thể mang lại một khởi đầu mới. Tổng thư ký nói: "Hội nghị này là cơ hội để các bạn thể hiện tinh thần đoàn kết".

Đàm phán giữa các bên liên quan sẽ diễn ra vào ngày 24/1 tới. Đây sẽ là lần đầu tiên chính phủ Syria và phe đối lập ngồi chung bàn đàm phán kể từ ngày cuộc nội chiến nổ ra.

Phái đoàn Syria sẽ do Ngoại trưởng Walid al-Muallem dẫn đầu. Ngoài ra còn có Thứ trưởng Faisal al-Moqdad, Cố vấn Tổng thống Bouthaina Shaaban, đại sứ Syria tại LHQ Bashar al-Jaafari. Ahmad Jarba, Chủ tịch Liên minh Dân tộc Syria (SNC), sẽ là người đứng đầu phe đối lập tham dự hội nghị. 

Cùng với đó là khoảng 10 đại biểu đại diện cho các sắc tộc, nhóm đối lập tại Syria. Về sự tham gia của quốc tế, dự kiến sẽ có khoảng 30 nước cử đoàn tham dự. Đây là những nước được Đặc phái viên Liên hợp quốc và Liên đoàn Arập gửi thư mời.

Tháng 11/2013, Tổng thư ký Ban Ki-moon đưa ra thời hạn cho vòng hội đàm mới, ngày 22/1 và gọi Hội nghị Geneva 2 là “một phương tiện cho chuyển tiếp hòa bình”.

Mục tiêu của Geneva 2 là đi đến một thỏa thuận giữa chính phủ và phe đối lập về việc tuân thủ đầy đủ Tuyên bố chung Geneva.


TN (theo AFP)

Dành cho bạn

Khóa họp 81 của Đại hội đồng LHQ ở New York, Mỹ, ngày 8/9/2026. Ảnh: THX/TTXVN phát

Cuộc đua chức Tổng thư ký LHQ bước vào giai đoạn quyết định

Nhà ngoại giao UAE Lana Nusseibeh vừa tham gia cuộc đua giành chức Tổng thư ký Liên hợp quốc (LHQ), thách thức ứng viên dẫn đầu Rebeca Grynspan. Cuộc đua đang bước vào giai đoạn quyết định và có thể có nữ Tổng thư ký đầu tiên trong hơn 80 năm lịch sử tổ chức.