Khai mạc Hội nghị Diễn đàn Kinh tế thế giới về ASEAN 2018

Sáng 12/9/2018, tại Trung tâm Hội nghị quốc gia (Hà Nội) khai mạc Hội nghị Diễn đàn Kinh tế thế giới về ASEAN 2018 (WEF ASEAN 2018).

Hội nghị có chủ đề: "ASEAN Thời đại 4.0: Tinh thần doanh nghiệp và Cách mạng công nghiệp 4.0", với sự tham dự của 9 lãnh đạo Nhà nước, Chính phủ và hơn 90 nhân vật đại diện cho tất cả các quốc gia ASEAN cùng hơn 900 đại biểu đến từ 43 quốc gia, đại diện cho các doanh nghiệp, khu vực tư nhân, các tổ chức khoa học, nghệ thuật, xã hội dân sự, truyền thông và quốc tế.

Hội nghị tập trung vào những vấn đề quan trọng của khu vực và trên thế giới dưới 3 chủ điểm chính: Quản trị khu vực và toàn cầu; Nền kinh tế và kinh doanh năng động; An sinh xã hội.

Chú thích ảnh
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch sáng lập WEF Klaus Schwab và các trưởng đoàn tham dự hội nghị chụp ảnh chung. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN
Chú thích ảnh
Các đại biểu tham dự phiên khai mạc toàn thể WEF ASEAN 2018. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN
Chú thích ảnh
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc (bên trái) và Chủ tịch sáng lập WEF Klaus Schwab (bên phải) đón Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng đến dự hội nghị. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN
Chú thích ảnh
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc (giữa) và Chủ tịch sáng lập WEF Klaus Schwab (bên phải) đón Phó Thủ tướng Quốc vụ viện Trung Quốc Hồ Xuân Hoa đến dự hội nghị. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN
Chú thích ảnh
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc (giữa) và Chủ tịch sáng lập WEF Klaus Schwab (bên phải) đón Phó Thủ tướng Thái Lan Prajin Juntong đến dự hội nghị. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN
Chú thích ảnh
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc (giữa) và Chủ tịch sáng lập WEF Klaus Schwab (bên phải) đón Tổng thống Indonesia Joko Widodo đến dự hội nghị. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN
Chú thích ảnh
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc (giữa) và Chủ tịch sáng lập WEF Klaus Schwab (bên phải) đón Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith đến dự hội nghị. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN
Chú thích ảnh
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc (giữa) và Chủ tịch sáng lập WEF Klaus Schwab (bên phải) đón Cố vấn Nhà nước Myanmar, Bà Aung San Suu Kyi đến dự hội nghị. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN
Chú thích ảnh
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc (giữa) và Chủ tịch sáng lập WEF Klaus Schwab (bên phải) đón Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long đến dự hội nghị. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN
(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Nâng tầm toàn diện quan hệ giữa Việt Nam với Đan Mạch, EU và Bỉ

Nâng tầm toàn diện quan hệ giữa Việt Nam với Đan Mạch, EU và Bỉ

Nhận lời mời của Nhà Vua Đan Mạch Frederik Đệ thập, Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa và Thủ tướng Bỉ Bart De Wever, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã thăm cấp Nhà nước Vương quốc Đan Mạch, thăm chính thức Liên minh châu Âu (EU) và Vương quốc Bỉ từ 19-24/10/2026. Kết thúc chuyến thăm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung trả lời phỏng vấn về kết quả chuyến thăm. Sau đây là nội dung phỏng vấn:

Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến EU và Bỉ: Mở ra không gian hợp tác thực chất

Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến EU và Bỉ: Mở ra không gian hợp tác thực chất

Chuyến thăm chính thức của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam (từ ngày 21-24/10) đến Liên minh châu Âu (EU) và Vương quốc Bỉ đã kết thúc tốt đẹp, không chỉ củng cố tin cậy chính trị, mà còn mở ra những không gian hợp tác thực chất, đột phá về kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học – công nghệ, chuyển đổi xanh và logistics. Sự kiện khẳng định mạnh mẽ đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa của Việt Nam trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Đưa đánh giá cán bộ từ 'khâu yếu' thành 'đột phá'

Đưa đánh giá cán bộ từ 'khâu yếu' thành 'đột phá'

Quy định 227-QĐ/TW ngày 19/10/2026 của Ban Chấp hành Trung ương về kiểm điểm và đánh giá xếp loại chất lượng đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị và trong toàn Đảng là nhằm đưa việc đánh giá cán bộ từ khâu khó, khâu yếu trở thành khâu đột phá trong công tác cán bộ.