Khai mạc Hội chợ Xuân Lạng Sơn năm 2016

Tối ngày 16/1 tại Trung tâm Hội chợ thương mại Lạng Sơn đã diễn ra Lễ khai mạc Hội chợ Xuân Lạng Sơn năm 2016.
Khai mạc Hội chợ Xuân Lạng Sơn năm 2016 ảnh 1

Đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tham quan gian hàng Cao khô Vạn Linh, huyện Chi Lăng.

Tham dự Lễ khai mạc có đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn; đại diện Lãnh đạo Sở Công Thương, UBND thành phố Lạng Sơn, Cục Hải quan và một số Sở, Ngành liên quan...

Hội chợ Xuân Lạng Sơn năm 2016 là Hội chợ thường niên thuộc Chương trình xúc tiến thương mại năm 2016 của tỉnh Lạng Sơn có quy mô trên 250 gian hàng tiêu chuẩn của hơn 120 các tổ chức, doanh nghiệp, tiểu thương thuộc các thành phần kinh tế trong và ngoài tỉnh tham gia với nhiều sản phẩm phong phú, đa dạng, phục vụ nhu cầu trong sản xuất và tiêu dùng của xã hội trong dịp Tết Nguyên đán.

Cùng với các hoạt động trưng bày, mua bán sản phẩm, hàng hóa, ký kết hợp đồng kinh tế, còn có hoạt động biểu diễn văn nghệ hàng đêm đáp ứng nhu cầu về đời sống tinh thần của nhân dân các dân tộc tỉnh Lạng Sơn.

Hội chợ sẽ mang đến nhiều cơ hội giao thương, hợp tác cho các nhà doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế, nhà quản lý trong việc định hướng phát triển kinh tế bền vững trong quá trình hội nhập và phát triển. Hội chợ kéo dài đến hết ngày 24/1.

Từ Như Hiển

Dành cho bạn

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt khoảng 40% GDP, hệ số ICOR giảm từ 6,4 xuống 4,5 - 4,8. Nhu cầu vốn giai đoạn 2026–2030 dự kiến tăng gấp 2,67 lần so với giai đoạn 2021–2025, đặt ra yêu cầu huy động nguồn lực rất lớn, nhất là nguồn vốn từ FDI.

Nhộn nhịp 'xóm ốc' nước nổi

Nhộn nhịp 'xóm ốc' nước nổi

Mùa nước nổi, người dân xã Vĩnh An và các địa bàn lân cận của tỉnh An Giang tranh thủ cào ốc bươu vàng để tăng thu nhập. Từ loài gây hại cho cây trồng, ốc bươu vàng trở thành nguồn nguyên liệu phục vụ nuôi trồng thủy sản, tạo việc làm cho nhiều lao động nông thôn.