Khai mạc Hội chợ Triển lãm thiết bị tiết kiệm năng lượng và chuyển đổi xanh 2025 

Hội chợ Triển lãm thiết bị tiết kiệm năng lượng và chuyển đổi xanh 2025 chính thức mở cửa đón khách tham quan từ ngày 27 - 30/11 tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế (ICE) 91 Trần Hưng Đạo, TP Hà Nội.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hoàng Long đã tham dự và phát biểu khai mạc sự kiện. Cùng dự có bà Nguyễn Thị Lâm Giang, Cục trưởng Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công, Bộ Công Thương và đông đảo các doanh nghiệp tiêu biểu trong lĩnh vực năng lượng, công nghệ xanh và thiết bị hiệu suất năng lượng cao.

Hội chợ Triển lãm Thiết bị tiết kiệm năng lượng và Chuyển đổi xanh năm 2025 được tổ chức với quy mô lớn, thu hút sự tham gia của gần 80 doanh nghiệp tiêu biểu, với hơn 100 gian hàng trưng bày các thiết bị, công nghệ và giải pháp tiết kiệm năng lượng, quy tụ các doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực năng lượng, công nghệ xanh và thiết bị hiệu suất năng lượng cao. Hội chợ là nơi quy tụ các thương hiệu lớn như Tập đoàn Thái Hưng, Điện Quang, Hawee Group, Nasaki, Daikin, Etek Power, VIB, Sunhome...

Phát biểu khai mạc sự kiện, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hoàng Long nhấn mạnh, việc tổ chức các sự kiện chuyên ngành quy mô lớn đóng vai trò hết sức quan trọng, tạo cầu nối giữa chính sách, công nghệ, doanh nghiệp, đồng thời thúc đẩy hình thành và phát triển thị trường thiết bị tiết kiệm năng lượng ở Việt Nam.

Chú thích ảnh
Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hoàng Long phát biểu tại lễ khai mạc.

Trong bối cảnh đó, Hội chợ Triển lãm Thiết bị tiết kiệm năng lượng và Chuyển đổi xanh có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, tạo nên một diễn đàn kết nối, hợp tác và chia sẻ thông tin, qua đó giúp đẩy mạnh chuyển giao công nghệ tiên tiến, hiện đại, hiệu suất cao vào sản xuất, giúp doanh nghiệp nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng, giảm chi phí đầu vào, tăng năng lực cạnh tranh và đáp ứng yêu cầu ngày càng khắt khe của các thị trường xuất khẩu trong bối cảnh chuyển đổi xanh toàn cầu.

Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Long tin tưởng, Hội chợ triển lãm Thiết bị tiết kiệm năng lượng và Chuyển đổi xanh năm 2025 sẽ mang lại nhiều cơ hội hợp tác, nhiều kiến thức mới, nhiều hướng đi hiệu quả cho các doanh nghiệp và các tổ chức tham dự. Sự quan tâm và tham gia tích cực của các doanh nghiệp chính là nền tảng quan trọng, thúc đẩy thị trường thiết bị tiết kiệm năng lượng và công nghiệp xanh ở Việt Nam phát triển mạnh mẽ hơn nữa, hiệu quả hơn nữa trong thời gian tới.

Chú thích ảnh
Các đại biểu hoàn thành nghi thức ấn nút khai mạc. 

Sự kiện được tổ chức trong bối cảnh Việt Nam đang thúc đẩy mạnh mẽ các mục tiêu giảm phát thải, tiết kiệm năng lượng, thực hiện cam kết Net Zero vào năm 2050. Cùng đó là triển khai Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019-2030, cũng như các quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả mới được Quốc hội thông qua ngày 18-6-2025.

Năm nay, không gian Hội chợ triển lãm được thiết kế theo mô hình hiện đại, hướng tới trải nghiệm trực quan.  Nhiều doanh nghiệp đã đầu tư thiết kế gian hàng ấn tượng, tích hợp khu trải nghiệm tương tác và trình diễn công nghệ, mang đến cho khách tham quan góc nhìn toàn diện về tương lai năng lượng bền vững tại Việt Nam.

Theo đó, các gian hàng tập trung vào việc giới thiệu những thiết bị có hiệu suất năng lượng cao; các giải pháp nhằm thúc đẩy quá trình chuyển đổi xanh, giảm phát thải và hướng tới mục tiêu phát triển bền vững… Sự kiện tạo cơ hội để đẩy mạnh chuyển giao công nghệ tiên tiến, hiện đại, hiệu suất cao vào sản xuất, giúp doanh nghiệp nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng

Trong khuôn khổ chương trình diễn ra chuỗi sự kiện chuyên ngành với sự tham dự của các chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực tiết kiệm năng lượng và chuyển đổi xanh, bao gồm: Hội thảo Công nghệ sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả vào ngày 27-11; Hội thảo Giải pháp thúc đẩy tiết kiệm năng lượng và chuyển đổi xanh vào ngày 28-11.

Sự kiện dự kiến thu hút đông đảo đối tác trong nước và quốc tế đến tham quan và tìm kiếm cơ hội hợp tác. Ban tổ chức đã bố trí khu vực giao thương nhằm hỗ trợ doanh nghiệp trao đổi, đàm phán và ký kết hợp đồng trực tiếp tại hội chợ.   

Thu Trang/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.

Chứng khoán hồi phục mạnh, xu hướng tăng cần thêm xác nhận

Chứng khoán hồi phục mạnh, xu hướng tăng cần thêm xác nhận

Sau bốn tuần giảm liên tiếp, VN-Index tăng 4% trong tuần 19 - 23/10, lên 1.774,15 điểm. Thanh khoản cải thiện, nhiều nhóm ngành phục hồi, nhưng khối ngoại vẫn bán ròng và dòng tiền vẫn tập trung ở một số cổ phiếu vốn hóa lớn. Vùng 1.780–1.800 điểm sẽ là phép thử đối với sức bền của nhịp tăng.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng​ - Bài 1: Khơi thông dòng chảy hàng hóa

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng​ - Bài 1: Khơi thông dòng chảy hàng hóa

Gần một tháng đi vào hoạt động, tuyến cao tốc Bến Lức- Long Thành từng bước phát huy hiệu quả trong rút ngắn thời gian di chuyển, giảm chi phí logistics và tăng cường kết nối giao thông giữa Đông Nam Bộ với Đồng bằng sông Cửu Long. Sau 12 năm thi công, vượt sông rạch và rừng ngập mặn, tuyến cao tốc dài gần 58 km chính thức thông xe toàn tuyến vào tháng 10/2026, mở thêm hành lang giao thương, tạo điều kiện liên kết các khu công nghiệp, vùng sản xuất với hệ thống cảng biển, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế liên vùng.

Vàng miếng được bán tại một cửa hàng ở Kuwait City, Kuwait. Ảnh: THX/TTXVN phát

Giá vàng thế giới mất 4% trong tuần, vàng miếng SJC giảm 1,9 triệu đồng

Tuần từ 19 - 25/10, giá vàng thế giới giảm khoảng 4%, xuống dưới 4.000 USD/ounce lần đầu kể từ giữa tháng 7 do giá dầu tăng cao, làm dấy lên lo ngại lạm phát. Trong nước, vàng miếng SJC chỉ giảm 1,9 triệu đồng/lượng, khiến chênh lệch giữa giá trong nước và thế giới nới rộng lên khoảng 16 triệu đồng/lượng.