Khai mạc Hội chợ thương mại, du lịch quốc tế Việt – Trung

Tối 2/12, tại thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn diễn ra Lễ khai mạc Hội chợ thương mại, du lịch quốc tế Việt – Trung (Lạng Sơn 2024).
Chú thích ảnh
Các đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc Hội chợ Thương mại, du lịch quốc tế Việt – Trung (Lạng Sơn 2024).

Hội chợ do Bộ Công Thương và UBND tỉnh Lạng Sơn thực hiện và được tổ chức luân phiên hằng năm giữa tỉnh Lạng Sơn (Việt Nam) và tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc). Đây là hoạt động xúc tiến thương mại phát triển ngoại thương trong khuôn khổ Chương trình cấp Quốc gia về xúc tiến thương mại năm 2024 và Chương trình xúc tiến thương mại, xúc tiến du lịch tỉnh Lạng Sơn năm 2024.

Với chủ đề “Liên kết – Hợp tác – Phát triển”, hội chợ thương mại, du lịch quốc tế Việt – Trung (Lạng Sơn 2024) quy tụ 200 doanh nghiệp trong và ngoài nước tham gia trưng bày, giới thiệu những sản phẩm, dịch vụ mới.

Với 240 gian hàng, các sản phẩm được doanh nghiệp đưa đến hội chợ thuộc nhiều lĩnh vực như công nghiệp, nông – lâm nghiệp, chế biến, các mặt hàng gia dụng, điện tử, thực phẩm…và đều có tiềm năng xuất khẩu. Đặc biệt, trong thời gian diễn ra hội chợ còn có các hoạt động xúc tiến du lịch, hoạt động giao thương giữa các doanh nghiệp lữ hành của Việt Nam và Trung Quốc; giới thiệu các sản phẩm du lịch, tour, tuyến, điểm du lịch đặc sắc của tỉnh Lạng Sơn nói riêng và của các địa phương khác của Việt Nam nói chung…

Phát biểu khai mạc hội chợ, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Lạng Sơn Dương Xuân Huyên, trưởng Ban tổ chức Hội chợ nhấn mạnh: Sự kiện cầu nối để doanh nghiệp hai bên tiếp tục tăng cường hợp tác, thúc đẩy giao thương, liên kết mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm hàng hóa; quảng bá điểm đến, giới thiệu về sản phẩm du lịch, các giá trị văn hóa đặc sắc, thúc đẩy phát triển du lịch giữa tỉnh Lạng Sơn và các địa phương trên cả nước với tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc).

Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Lạng Sơn Dương Xuân Huyên phát biểu khai mạc Hội chợ.

Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Lạng Sơn mong muốn tiếp tục thúc đẩy hợp tác, phát triển đầu tư, thương mại, du lịch giữa Lạng Sơn và các địa phương của Việt Nam với tỉnh Quảng Tây và các địa phương của Trung Quốc; tăng cường hiểu biết, hợp tác giữa cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân hai nước…

Ông Trâu Triển Nghiệp, Chủ nhiệm Văn phòng Cải cách Phát triển Khu Công nghiệp Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc cho biết: Hội chợ triển khai hàng loạt các hoạt động giao lưu kinh tế, thương mại, du lịch, tăng cường xây dựng cầu nối hợp tác doanh nghiệp Việt Nam – Trung Quốc, hiện thức hóa phát triển cùng có lợi.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân cho hay, năm 2024, Hội chợ thương mại, du lịch quốc tế Việt - Trung là kỳ hội chợ lần thứ 8 được tổ chức tại tỉnh Lạng Sơn và được phê duyệt thực hiện trong khuôn khổ Chương trình cấp quốc gia về xúc tiến thương mại do Bộ Công Thương Việt Nam và UBND tỉnh Lạng Sơn chỉ đạo thực hiện. Điều này nhằm thúc đẩy sự hợp tác, phát triển kinh tế, đầu tư, du lịch và dịch vụ giữa Lạng Sơn, các địa phương của Việt Nam với tỉnh Quảng Tây và các địa phương của Trung Quốc, góp phần tăng cường giao lưu thương mại giữa hai Bên, đẩy mạnh tăng trưởng kim ngạch xuất nhập khẩu thông qua cửa khẩu quốc tế Lạng Sơn.

Chú thích ảnh
Lãnh đạo UBND tỉnh Lạng Sơn và lãnh đạo Tổng Công ty Hàng không Việt Nam ký kết biên bản thỏa thuận hợp tác toàn diện giai đoạn 2025 – 2030 tại Hội chợ. 

Ngay tại lễ khai mạc hội chợ đã diễn ra các hoạt động ký kết các hợp tác thương mại du lịch; công bố sản phẩm du lịch “Foodtour Lạng Sơn”. Hội chợ thương mại, du lịch quốc tế Việt – Trung (Lạng Sơn 2024) được tổ chức từ ngày 1-6/12.

Nguyễn Quang Duy (TTXVN)

Dành cho bạn

Phú Thọ xây dựng lộ trình di dời nhà máy, mở không gian đô thị

Phú Thọ xây dựng lộ trình di dời nhà máy, mở không gian đô thị

Ngày 3/10, tại hội nghị về Kế hoạch di dời các nhà máy có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn thành phố Việt Trì (trước hợp nhất), Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông yêu cầu xây dựng lộ trình di dời cụ thể, phù hợp với từng doanh nghiệp; đồng thời nghiên cứu cơ chế, chính sách hỗ trợ để doanh nghiệp ổn định sản xuất, kinh doanh.

Kinh tế 9 tháng 'tăng tốc' ấn tượng

Kinh tế 9 tháng 'tăng tốc' ấn tượng

Bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 cho thấy nhiều kết quả tích cực khi GDP của cả nước tăng trưởng bứt phá - tiến gần đến mục tiêu tăng trưởng hai con số của cả năm. Kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, lạm phát được kiểm soát ở mức phù hợp; cung cầu hàng hóa thiết yếu được bảo đảm, tiêu dùng trong nước và du lịch tăng cao; khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tiếp tục phát huy vai trò là trụ đỡ của nền kinh tế với mức tăng trưởng ổn định; sản xuất công nghiệp tiếp tục tăng trưởng hai con số; hoạt động xuất, nhập khẩu duy trì đà tăng nhờ tận dụng hiệu quả các Hiệp định thương mại tự do (FTA)…

Giảm nghĩa vụ thuế giúp doanh nghiệp phục hồi và mở rộng sản xuất

Giảm nghĩa vụ thuế giúp doanh nghiệp phục hồi và mở rộng sản xuất

Mục tiêu duy trì tăng trưởng ở mức hai con số năm nay và trong những năm tới đặt ra yêu cầu tiếp tục tháo gỡ các điểm nghẽn về chi phí, thủ tục và tiếp cận nguồn lực, tạo điều kiện để doanh nghiệp mở rộng sản xuất, kinh doanh. Các chính sách thuế, hải quan, gia hạn nghĩa vụ tài chính, cắt giảm điều kiện kinh doanh, đơn giản hóa thủ tục hành chính… là những giải pháp đang được Chính phủ cùng các bộ ngành quyết liệt triển khai nhằm giảm chi phí tuân thủ, hỗ trợ dòng tiền và tạo thêm dư địa để doanh nghiệp phục hồi, đầu tư, mở rộng sản xuất, kinh doanh.

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.