Khai mạc Hội chợ quốc tế đồ gỗ và mỹ nghệ xuất khẩu Việt Nam

Hội chợ VIFA-EXPO 2019 mang tầm cỡ khu vực Đông Nam Á, tạo chuỗi liên kết từ Singapore, Hong Kong (Trung Quốc) rồi đến Việt Nam. Hội chợ năm nay sẽ góp phần thúc đẩy kim ngạch xuất khẩu sản phẩm gỗ Việt Nam.

Đó là thông tin do ông Đỗ Thắng Hải, Thứ trưởng Bộ Công Thương chia sẻ tại lễ khai mạc Hội chợ quốc tế đồ gỗ và mỹ nghệ xuất khẩu Việt Nam (VIFA-EXPO 2019) sáng 6/3. 

Chú thích ảnh
Các gian trưng bày tại hội chợ VIFA-EXPO 2019.

Ông Đỗ Thắng Hải khẳng định, Bộ Công Thương sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước giới thiệu sản phẩm hàng hóa dịch vụ, cải tiến mẫu mã, đổi mới công nghệ, phát triển sản phẩm mới. Mặt khác, Bộ Công Thương cũng tạo cơ hội cho các doanh nghiệp trong nước giao lưu, xúc tiến thương mại, tiếp cận khách hàng quốc tế tại thị trường Việt Nam, mở rộng thị trường xuất khẩu…

Hội chợ VIFA-EXPO 2019 do Sở Công Thương TP Hồ Chí Minh phối hợp với Hội Mỹ nghệ và Chế biến Gỗ TP Hồ Chí Minh (HAWA), Công ty cổ phần Thủ công Mỹ nghệ Gỗ Liên Minh (HAWA Corporation) tổ chức tại TP Hồ Chí Minh.

Phát biểu tại buổi lễ khai mạc, ông Nguyễn Quốc Khanh, Chủ tịch HAWA, cho biết, VIFA-EXPO 2019 là hội chợ thường niên lớn nhất của ngành, điểm tập trung cho tất cả các sản phẩm đồ gỗ, thủ công mỹ nghệ, trang trí nội thất và các dịch vụ hỗ trợ đáp ứng được nhu cầu của người mua từ khắp nơi trên thế giới.

Năm 2019, Ban tổ chức đã mở rộng diện tích cho doanh nghiệp tham gia với 2.420 gian hàng với tổng diện tích 35.000m2 (tăng 23% so với năm 2018) sẽ là nơi giao dịch mua sắm trực tiếp với 514 doanh nghiệp tham dự hội chợ. Khách tham quan đến từ hơn 80 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Năm 2019, lượng doanh nghiệp nước ngoài đăng ký tham gia hội chợ tăng nhiều hơn so với cùng kỳ năm 2018. Các doanh nghiệp này đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ có tiềm lực ngành gỗ và công nghiệp phụ trợ khá lớn như: Đài Loan (Trung Quốc), Singapore, Mỹ, Canada, Trung Quốc, Pháp, Ấn Độ, Đan Mạch, Hong Kong (Trung Quốc), Ireland, Hà Lan, Hàn Quốc, Luxembourg, Malaysia, Indonesia, New Zealand, Switzerland, Thái Lan, Brazil và Seychelles.

Chú thích ảnh
 Khách quốc tế tham quan hội chợ VIFA-EXPO 2019.

Theo số liệu thống kê từ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, giá trị xuất khẩu sản phẩm gỗ và lâm sản năm 2018 đạt 9,3 tỷ USD, tăng 16,81% so với năm 2017. Như vậy, chế biến gỗ chính thức vượt qua thủy sản (xuất khẩu đạt 9 tỷ USD), trở thành mặt hàng có giá trị xuất khẩu lớn nhất trong ngành nông nghiệp.

Trong khuôn khổ diễn ra hội chợ, Ban tổ chức cũng trao Mùa giải thứ 16 của Giải Hoa Mai - Cuộc thi thiết kế mẫu nội ngoại thất gỗ 2018-2019 và Top 8 tác phẩm đoạt giải sẽ được trưng bày tại không gian triển lãm của giải Hoa Mai tại hội chợ VIFA EXPO 2019. Những tác phẩm phản ánh được sự sáng tạo và phá cách của những sinh viên, nhà thiết kế trẻ, đang từng bước khẳng định mình trên con đường thiết kế sản phẩm.

Bên cạnh đó, HAWA cũng tổ chức một số buổi hội thảo chuyên đề để cung cấp các thông tin về các thị trường xuất khẩu đồ gỗ và nội thất trọng điểm, giao lưu, chia sẻ các kinh nghiệm trong sản xuất, kinh doanh giữa doanh nghiệp các nước.

Hội chợ kéo dài đến ngày 9/3.

Tin, ảnh: Hoàng Hải (TTXVN)

Dành cho bạn

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Từ ngày 28/10, giá vé qua phà Cát Lái và phà Bình Khánh (TP Hồ Chí Minh) sẽ tăng do chi phí nhiên liệu biến động mạnh từ tháng 3 đến nay. Hành khách đi bộ, xe đạp và xe gắn máy có mức phí tăng 1.000 đồng/lượt, trong khi giá vé ô tô tăng tùy loại phương tiện.

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt khoảng 40% GDP, hệ số ICOR giảm từ 6,4 xuống 4,5 - 4,8. Nhu cầu vốn giai đoạn 2026–2030 dự kiến tăng gấp 2,67 lần so với giai đoạn 2021–2025, đặt ra yêu cầu huy động nguồn lực rất lớn, nhất là nguồn vốn từ FDI.

Nhộn nhịp 'xóm ốc' nước nổi

Nhộn nhịp 'xóm ốc' nước nổi

Mùa nước nổi, người dân xã Vĩnh An và các địa bàn lân cận của tỉnh An Giang tranh thủ cào ốc bươu vàng để tăng thu nhập. Từ loài gây hại cho cây trồng, ốc bươu vàng trở thành nguồn nguyên liệu phục vụ nuôi trồng thủy sản, tạo việc làm cho nhiều lao động nông thôn.