Khai mạc Hội chợ làng nghề lần thứ 15 và sản phẩm OCOP Việt Nam 2019

Chiều 26/10, tại quảng trường 30/10 thành phố Hải Dương (Khu Tây Nam Cường, phường Tứ Minh, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương), Trung tâm Xúc tiến thương mại nông nghiệp (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) đã phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Dương tổ chức Hội chợ làng nghề lần thứ 15 và sản phẩm OCOP Việt Nam – năm 2019.

Với chủ đề “Phát triển sản phẩm chủ lực của các làng nghề Việt Nam hướng tới mỗi xã, mỗi phường một sản phẩm – OCOP”, hội chợ năm nay có 120 gian hàng của hơn 20 tỉnh, thành phố trong cả nước giới thiệu tiềm năng, thế mạnh các sản phẩm nông nghiệp và sản phẩm OCOP của tỉnh Hải Dương nói riêng và các địa phương trong cả nước nói chung. Đây là dịp để các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh Hải Dương giao lưu, trao đổi, tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư.

Chú thích ảnh
 Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thăm các gian hàng tại hội chợ. Ảnh: Trọng Đức/TTXVN

Các đơn vị mang đến Hội chợ nhiều mặt hàng gồm: nông, lâm, thủy hải sản, thủ công mỹ nghệ làng nghề truyền thống, lương thực, thực phẩm, trái cây và đồ uống, đảm bảo nguồn gốc xuất xứ, chứng nhận OCOP. Ngoài ra, còn có nhiều sản phẩm lạ, độc đáo đến từ các làng nghề truyền thống.

Hội chợ quy tụ nhiều đặc sản và các sản phẩm mỹ nghệ tinh xảo của làng nghề các tỉnh, thành phố như: Lụa tơ tằm, lụa Vạn Phúc, dệt thổ cẩm, gốm sứ, mây tre đan, tranh thêu, tranh hoa tươi ướp, tranh chữ thư pháp, trầm hương, gốm Chu Đậu, đá phong thủy, gỗ mỹ nghệ phong thủy; trà và phụ kiện trà, cà phê, cacao nguyên chất; mật ong rừng, đông trùng hạ thảo, tinh dầu thảo dược, tinh bột nghệ; trái cây đặc sản 3 miền: trái cây Ninh Thuận, bưởi da xanh, sầu riêng, cam Vinh, cam Cao Phong, chuối ngự Đại Hoàng; chả mực Quảng Ninh; rượu cần Hòa Bình…

Tỉnh Hải Dương có 20 gian hàng giới thiệu các sản phẩm thủ công mỹ nghệ của các làng nghề; sản phẩm nông sản an toàn của các huyện, thị xã, thành phố, hợp tác xã, doanh nghiệp như: Rươi, Gạo nếp cái hoa vàng, Mật ong hoa vải, sắn dây, hành tỏi...

Chú thích ảnh
 Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thăm các gian hàng tại hội chợ. Ảnh: Trọng Đức/ TTXVN

Theo đại diện Ban Tổ chức, Hội chợ nhằm quảng bá cho Chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2018 – 2020 (OCOP) theo Quyết định số 490/QĐ-TTg ngày 7/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch triển khai Chương trình OCOP của Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn. Đồng thời, tạo cơ hội thuận lợi để ngành nghề nông thôn, nghề thủ công mỹ nghệ truyền thống, du lịch làng nghề ngày càng phát triển trong quá trình công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước và hội nhập kinh tế quốc tế.

Bên cạnh đó, thông qua Hội chợ để hướng tới phát triển sản phẩm theo chương trình OCOP; giúp doanh nghiệp, hợp tác xã và các hộ sản xuất sản phẩm OCOP; đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại nhằm gia tăng giá trị, quảng bá thương hiệu, khẳng định và nâng cao chất lượng sản phẩm OCOP của các địa phương lên tầm quốc gia; xây dựng và quản lý hiệu quả nhãn hiệu OCOP trở thành thương hiệu mạnh của tỉnh Hải Dương trên phạm vi cả nước và từng bước thâm nhập thị trường quốc tế.

Hội chợ diễn ra đến hết ngày 31/10.

Mạnh Minh (TTXVN)

Dành cho bạn

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Bộ Xây dựng vừa ban hành công điện gửi các đơn vị, địa phương về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, nhằm triển khai Công điện 51/CĐ-BCĐ-BNNMT ngày 12/9/2026 của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông.

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Trong tuần qua, trên thị trường gạo châu Á tuần qua chứng kiến đà tăng giá tại Ấn Độ và Thái Lan do những lo ngại về thời tiết khô hạn, trong khi giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục duy trì trạng thái ổn định trong khoảng 440-445 USD/tấn.

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Cao tốc, sân bay và cảng biển tạo lợi thế tiếp cận, nhưng dòng vốn chỉ ở lại nơi có đất sạch, điện, nước, nhân lực, môi trường và thủ tục đủ tin cậy. Từ Vân Phong, Nhơn Hội, Buôn Ma Thuột đến Liên Chiểu và các đô thị dọc cao tốc Lâm Đồng, miền Trung - Tây Nguyên đang hình thành nhiều điểm hội tụ mới. Thách thức là biến các dự án riêng lẻ thành hệ sinh thái và phân chia lợi ích liên vùng.