Khai mạc Hội chợ hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích năm 2025

Tối 31/7, tại Hà Nội, Sở Công Thương Hà Nội tổ chức khai mạc Hội chợ hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích năm 2025, thu hút đông đảo doanh nghiệp và người tiêu dùng Thủ đô tham gia.

Hội chợ diễn ra với quy mô 100 gian hàng và khu trưng bày giới thiệu sản phẩm, quy tụ hơn 70 doanh nghiệp của Hà Nội cùng nhiều doanh nghiệp đến từ các tỉnh, thành phố trong cả nước. Các sản phẩm được trưng bày tại hội chợ đa dạng từ thực phẩm, nông sản đặc sản vùng miền đến hàng tiêu dùng, gia dụng, đáp ứng nhu cầu mua sắm của người dân Thủ đô.

Chú thích ảnh
Phó Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội Nguyễn Thế Hiệp phát biểu tại hội chợ.

Chia sẻ tại sự kiện, bà Trần Thị Thủy, cư dân Khu đô thị ParkCity Hanoi (phường Dương Nội), cho biết: “Việc tổ chức hội chợ đã tạo cơ hội để chúng tôi tiếp cận các sản phẩm Việt Nam chất lượng cao với giá cả phù hợp. Gia đình tôi đặc biệt ấn tượng với các sản phẩm đặc sản như nước mắm Ba Làng (Thanh Hóa), mì Chũ (Bắc Giang)”.

Ở góc độ doanh nghiệp, ông Nguyễn Xuân Thành, Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư Xuất nhập khẩu Quốc tế Vạn Long (Hà Giang), nhấn mạnh: “Sự kiện là cơ hội quý để chúng tôi quảng bá sản phẩm trà shan tuyết Hà Giang tới người tiêu dùng. Chúng tôi mong muốn Hà Nội tổ chức nhiều hơn các tuần hàng trái cây, nông sản để tạo điều kiện đưa sản phẩm địa phương đến gần hơn với thị trường Thủ đô”.

Chú thích ảnh
Các đại biểu cắt băng khai mạc Hội chợ Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích năm 2025.

Tương tự, bà Minh Thủy, Giám đốc Hợp tác xã Lục Ngạn Xanh (Bắc Giang), cho biết đơn vị mang đến hội chợ nhiều dòng sản phẩm nông sản và đặc biệt là hoa quả sấy dẻo như vải thiều, cam, long nhãn, chuối sấy, vỏ bưởi sấy. “Ngoài bán trực tiếp tại gian hàng, chúng tôi còn triển khai dịch vụ giao hàng tận nơi cho người tiêu dùng có nhu cầu đặt mua online”, bà Thủy thông tin.

Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Thế Hiệp, Phó Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội, cho biết hội chợ là một trong những hoạt động thiết thực nhằm tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy tăng trưởng bán lẻ và cân đối cung cầu trên địa bàn thành phố. Đây cũng là sự kiện cụ thể hóa Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, đồng thời thực hiện các chương trình, nhiệm vụ năm 2025 của ngành công thương.

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Các đại biểu đi thăm các gian hàng tại hội chợ.

Theo ông Nguyễn Thế Hiệp, hội chợ không chỉ tạo cơ hội cho các doanh nghiệp giới thiệu sản phẩm được người tiêu dùng yêu thích, mà còn giúp tăng cường hoạt động xúc tiến thương mại, kích cầu tiêu dùng thông qua các chương trình khuyến mại, kết nối tiêu thụ. Qua đó, góp phần đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, tăng tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trên địa bàn Thủ đô, hoàn thành mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2025.

Chú thích ảnh
Hội chợ diễn ra với quy mô 100 gian hàng.
Chú thích ảnh
Các sản phẩm được trưng bày tại hội chợ đa dạng từ thực phẩm, nông sản đặc sản vùng miền đến hàng tiêu dùng, gia dụng.

Sở Công Thương Hà Nội cũng yêu cầu các doanh nghiệp tham gia chuẩn bị đầy đủ hàng hóa, đảm bảo chất lượng, nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, giá cả hợp lý, đồng thời triển khai các chương trình khuyến mại hấp dẫn và bán hàng văn minh. Đặc biệt, nghiêm cấm kinh doanh hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng nhằm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và uy tín của doanh nghiệp.

Hội chợ sẽ diễn ra đến hết ngày 4/8, là dịp để người dân và du khách tham quan, mua sắm các sản phẩm Việt Nam chất lượng, đồng thời khẳng định vị thế hàng Việt trên thị trường trong nước.

Lê Phú/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Ngày 24/10, ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cùng các đơn vị liên quan đã đến kiểm tra tiến độ thi công và tháo gỡ khó khăn liên quan dự án kè bảo vệ bờ biển thôn Vĩnh Tiến (xã Vĩnh Hảo) và công trình hồ chứa nước Ka Pét được xây dựng tại xã Hàm Thạnh. Đây là các công trình trọng điểm của tỉnh Lâm Đồng.

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Từ ngày 28/10, giá vé qua phà Cát Lái và phà Bình Khánh (TP Hồ Chí Minh) sẽ tăng do chi phí nhiên liệu biến động mạnh từ tháng 3 đến nay. Hành khách đi bộ, xe đạp và xe gắn máy có mức phí tăng 1.000 đồng/lượt, trong khi giá vé ô tô tăng tùy loại phương tiện.

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt khoảng 40% GDP, hệ số ICOR giảm từ 6,4 xuống 4,5 - 4,8. Nhu cầu vốn giai đoạn 2026–2030 dự kiến tăng gấp 2,67 lần so với giai đoạn 2021–2025, đặt ra yêu cầu huy động nguồn lực rất lớn, nhất là nguồn vốn từ FDI.