Khai mạc Hội chợ EWEC - Đà Nẵng 2026

Tối ngày 12/8, tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Đà Nẵng, Bộ Công thương và thành phố Đà Nẵng đã tổ chức Hội chợ Quốc tế Thương mại, Du lịch và Đầu tư Hành lang kinh tế Đông Tây - Đà Nẵng 2026 (Hội chợ EWEC - Đà Nẵng 2026).
Chú thích ảnh
Ảnh: danangfantasticity.com

Đây là hoạt động thuộc Chương trình cấp quốc gia về Xúc tiến thương mại năm 2026 được Bộ Công Thương. Hội chợ được tổ chức thường niên nhằm quảng bá hình ảnh, tiềm năng kinh tế - xã hội, đầu tư, thương mại và du lịch của các địa phương với các tổ chức, doanh nghiệp, nhà đầu tư trên tuyến Hành lang kinh tế Đông Tây.
 
Hội chợ với quy mô gần 250 gian hàng, với 108 đơn vị/doanh nghiệp và khu ẩm thực của Hội ẩm thực thành phố tham gia, trong đó có: 11 tỉnh, thành phố với 58 gian hàng: TP. Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Lâm Đồng, Tây Ninh, Vĩnh Long, Huế, Thanh Hóa, Quảng Trị, An Giang, Ninh Bình và Phú Thọ cùng các các tổ chức quốc tế, doanh nghiệp đến từ 09 quốc gia.
 
Ngoài ra, thành phố Đà Nẵng tổ chức Cụm gian hàng chung của thành phố chia làm 03 nhóm sản phẩm, dịch vụ giới thiệu các sản phẩm OCOP, đặc trưng, công nghiệp, máy móc thiết bị, công nghiệp nông thôn tiêu biểu và các sản phẩm công nghiệp mang thương hiệu quốc gia Việt Nam…; các sản phẩm, dịch vụ văn hóa, du lịch; các dự án kêu gọi đầu tư khu, cụm công nghiệp, khu kinh tế của thành phố…
 
Các sản phẩm và hàng hóa được trưng bày tại Hội chợ phong phú, đa dạng và đảm bảo chất lượng với sản phẩm của các địa phương, ngành hàng như: điện tử - công nghệ; thực phẩm – nông sản và các dịch vụ khác (logistics, dịch vụ lữ hành, du lịch, giáo dục, chăm sóc sức khỏe,...).
 
Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Phan Thái Bình, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng khẳng định: Hội chợ Quốc tế Thương mại, Du lịch và Đầu tư Hành lang Kinh tế Đông Tây (EWEC) - Đà Nẵng được tổ chức lần đầu vào năm 2007 và được duy trì thường niên. Năm 2026 đánh dấu lần thứ 15
Hội chợ được tổ chức, đây là minh chứng cho sức sống, tính liên kết và vai trò ngày càng quan trọng của Hội chợ EWEC trong việc thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư và du lịch giữa Đà Nẵng với các địa phương, doanh nghiệp trong nước và quốc tế.
 
Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng cho rằng: Đà Nẵng với vị trí chiến lược ở khu vực miền Trung, là đô thị động lực, trung tâm kinh tế, thương mại, dịch vụ, du lịch và logistics của khu vực, đồng thời là điểm cuối phía Đông của Hành lang Kinh tế Đông Tây hướng ra Biển Đông, có vai trò đặc biệt quan trọng trong kết nối Việt Nam với các quốc gia trên hành lang như Lào, Thái Lan và Myanmar. Với hệ thống hạ tầng ngày càng đồng bộ, cảng biển, sân bay quốc tế, mạng lưới giao thông và dịch vụ logistics đang được đầu tư phát triển, Đà Nẵng có nhiều điều kiện để trở thành điểm
trung chuyển hàng hóa, cửa ngõ giao thương quốc tế và trung tâm kết nối các dòng chảy thương mại, đầu tư, du lịch của khu vực.
 
Hội chợ EWEC Đà Nẵng không chỉ đơn thuần là hoạt động trưng bày, giới thiệu sản phẩm, mà còn là một không gian kết nối kinh tế, nơi các doanh nghiệp có thể tìm kiếm đối tác, mở rộng thị trường, tiếp cận các cơ hội đầu tư, hợp tác sản xuất - kinh doanh và tham gia sâu hơn vào các chuỗi cung ứng khu vực. Thông qua Hội chợ, vai trò của Đà Nẵng với tư cách là điểm kết nối chiến lược giữa các địa phương trên Hành lang Kinh tế Đông Tây với thị trường Việt Nam, Biển Đông và các thị trường quốc tế tiếp tục được khẳng định và phát huy.
 
Thông qua các hoạt động giao thương, kết nối doanh nghiệp và xúc tiến đầu tư, Hội chợ góp phần thúc đẩy hình thành các mối liên kết giữa sản xuất, phân phối và tiêu thụ; mở rộng chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị sản phẩm; kích cầu tiêu dùng nội địa và tạo nền tảng để doanh nghiệp tham gia sâu hơn vào mạng lưới sản xuất, thương mại của khu vực. Qua đó, không chỉ mở ra cơ hội phát triển cho từng doanh nghiệp mà còn góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh, giá trị thương hiệu và khả năng hội nhập của sản phẩm các địa phương khu vực Duyên hải miền Trung - Tây Nguyên và cả nước.
 
Với quy mô, tính chất và vai trò ngày càng được khẳng định, Hội chợ Quốc tế Thương mại, Du lịch và Đầu tư Hành lang Kinh tế Đông Tây - Đà Nẵng 2026 được kỳ vọng sẽ tiếp tục là điểm gặp gỡ, kết nối và mở rộng cơ hội hợp tác cho cộng đồng doanh nghiệp; đồng thời góp phần đưa Đà Nẵng trở thành điểm đến quan trọng về thương mại, đầu tư, du lịch và logistics của khu vực, phát huy hiệu quả hơn nữa vai trò cửa ngõ phía Đông của Hành lang Kinh tế Đông Tây và là trung tâm kết nối kinh tế quốc tế của miền Trung Việt Nam.

Trần Tĩnh - Lê Lâm (TTXVN)

Dành cho bạn

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Ngày 24/10, ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cùng các đơn vị liên quan đã đến kiểm tra tiến độ thi công và tháo gỡ khó khăn liên quan dự án kè bảo vệ bờ biển thôn Vĩnh Tiến (xã Vĩnh Hảo) và công trình hồ chứa nước Ka Pét được xây dựng tại xã Hàm Thạnh. Đây là các công trình trọng điểm của tỉnh Lâm Đồng.

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Từ ngày 28/10, giá vé qua phà Cát Lái và phà Bình Khánh (TP Hồ Chí Minh) sẽ tăng do chi phí nhiên liệu biến động mạnh từ tháng 3 đến nay. Hành khách đi bộ, xe đạp và xe gắn máy có mức phí tăng 1.000 đồng/lượt, trong khi giá vé ô tô tăng tùy loại phương tiện.

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt khoảng 40% GDP, hệ số ICOR giảm từ 6,4 xuống 4,5 - 4,8. Nhu cầu vốn giai đoạn 2026–2030 dự kiến tăng gấp 2,67 lần so với giai đoạn 2021–2025, đặt ra yêu cầu huy động nguồn lực rất lớn, nhất là nguồn vốn từ FDI.