Khai mạc hai hội thảo khoa học quốc tế về Vật lý thiên văn

Sáng 25/7, tại Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành - ICISE (thành phố Quy Nhơn), Hội Khoa học gặp gỡ Việt Nam phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định khai mạc hai hội thảo khoa học quốc tế về Vật lý thiên văn, gồm: "Vũ trụ vàng: Vật lý thiên văn hạt nhân và Tia vũ trụ trong Kỷ nguyên đa thông tin” và "Vật lý thiên văn SAGI 2022 - Những hướng nghiên cứu tiên phong của vật lý thiên văn trong kỷ nguyên vàng của phân cực bụi”.
Chú thích ảnh
 Ông Huỳnh Thành Đạt, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ phát biểu tại Hội thảo.

Tham dự hai hội thảo có trên 30 nhà khoa học Việt Nam và các quốc gia: Pháp, Anh, Cộng hòa Séc, Đức, Italy, Iran, Israel, Nhật Bản, Hàn Quốc, Malaysia cùng 50 học sinh chuyên Vật lý của ba Trường Trung học Phổ thông Chuyên tại hai tỉnh Bình Định và Phú Yên.

Các nhà khoa học đã trình bày một số vấn đề về khoa học quốc tế "Vũ trụ vàng: Vật lý thiên văn hạt nhân và Tia vũ trụ trong kỷ nguyên đa thông tin” như: Sự khởi đầu của vật lý thiên văn đa thông tin, hàm ý của dữ liệu hạt nhân và các mô hình vật lý hạt nhân, các tương tác giữa tia vũ trụ với bầu khí quyển của trái đất, hạt nhân nặng và các tia vũ trụ…

Chú thích ảnh
Khởi động nhóm Vật lý thiên văn SAGI tại Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành - ICISE do Quỹ Simons (Mỹ) tài trợ. 

Đối với Hội thảo khoa học quốc tế "Vật lý thiên văn SAGI 2022 - Những hướng nghiên cứu tiên phong của vật lý thiên văn trong kỷ nguyên vàng của phân cực bụi”, các nhà khoa học đã cùng thảo luận một số vấn đề về phép đo phân cực bụi, sự phân cực của bụi, lý thuyết nền tảng cơ bản về sự phân cực bụi. Các nhà khoa học nhận định, phép đo phân cực bụi sẽ trở thành một phương pháp chẩn đoán chính xác của vật lý thiên văn, có thể giúp giải quyết các câu hỏi lâu nay về vật lý thiên văn.

Dịp này, Tiến sỹ Nguyễn Trọng Hiền (chuyên gia nguyên cứu Vật lý thiên văn của NASA - Mỹ) đã khởi động nhóm Vật lý thiên văn SAGI tại Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành - ICISE do Quỹ Simons (Mỹ) tài trợ.

Chú thích ảnh
Quang cảnh Hội thảo. 

Phát biểu tại Hội thảo, ông Huỳnh Thành Đạt, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ cho biết, Việt Nam là một nước đang phát triển, với nguồn lực rất hạn chế nhưng vẫn luôn coi trọng và đầu tư các hoạt động nghiên cứu cơ bản. Đến nay, phần lớn kết quả nghiên cứu cơ bản của Việt Nam đã được công bố theo thông lệ quốc tế, nhiều kết quả vượt qua các đánh giá phản biện quốc tế độc lập khắt khe, có cạnh tranh cao để được đăng tải trên những tạp chí khoa học uy tín thế giới.

Tin, ảnh: Tường Quân (TTXVN)

Dành cho bạn

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Trong khi Walmart đã giao thành công kiện hàng thứ một triệu bằng drone tại bốn bang của Mỹ từ hồi tháng 5 và Amazon đang chuẩn bị mở rộng dịch vụ giao hàng trên không tới gần 500 thành phố, thì Bỉ cũng đang dần bắt kịp xu hướng này với những bước đi thận trọng hơn.

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Hạ tầng khoa học chỉ thực sự tạo ra năng lực công nghệ quốc gia khi không dừng ở phục vụ nghiên cứu mà trở thành hệ thống biến tri thức thành công nghệ, nguyên mẫu và sản phẩm. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy Việt Nam nên chuyển từ đầu tư phòng thí nghiệm sang xây dựng “nhà máy tạo công nghệ”.

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh Starlink cho các địa phương, nhằm hỗ trợ kết nối kịp thời cho các thôn lõm sóng.

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Phát triển nhân lực công nghệ chiến lược không nên chỉ dừng ở mở ngành, tăng chỉ tiêu hay gửi người đi đào tạo. Kinh nghiệm Trung Quốc, Hàn Quốc cho thấy hướng hiệu quả hơn là đưa học viên trực tiếp tham gia quá trình nghiên cứu và phát triển (R&D) công nghệ, qua đó đồng thời tạo ra công nghệ và hình thành đội ngũ có khả năng làm chủ công nghệ.