Khai mạc đường hoa nghệ thuật xuân Đinh Dậu

Tối 24/1, tại Cần Thơ, đường hoa nghệ thuật xuân Đinh Dậu 2017 với chủ đề “Sắc màu xuân đất nước” đã chính thức khai mạc và đón hàng chục ngàn lượt khách đến tham quan.
Khai mạc đường hoa nghệ thuật xuân Đinh Dậu ảnh 1

Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Trung ương và địa phương tham quan đường hoa.

Soạn giả Nhâm Hùng, đạo diễn chương trình Đường hoa xuân Cần Thơ năm 2017 cho biết, nét mới của đường hoa năm nay là tập trung hình tượng con gà là linh vật của năm. Trong đó, điểm nhấn là mô hình chú gà trống khổng lồ biết cử động và phát ra tiếng gáy được đặt trước lối vào chính của đường hoa, tượng trưng cho sự sung túc, mạnh mẽ.

Bên cạnh đó, đường hoa còn giới thiệu một số di tích, di sản, danh lam thắng cảnh cũng như các thành tựu của thành phố Cần Thơ để quảng bá, thu hút du khách đến với vùng đất Tây Đô, đô thị trung tâm của vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Ngoài ra, trong đường hoa còn xây dựng các tiểu cảnh tạo hình nghệ thuật của 9 quận, huyện trên địa bàn thành phố.

 

Đường hoa nghệ thuật Cần Thơ xuân Đinh Dậu 2017 có chiều dài hơn 300 m, được đặt đường Võ Văn Tần thuộc quận Ninh Kiều. Để tạo nên đường hoa năm nay, Ban tổ chức đã kết hợp khoảng 80.000 giỏ hoa các loại cùng với với khoảng 50 mô hình, tiểu cảnh. Đường hoa có 4 đoạn, mỗi đoạn thể hiện một chủ đề khác nhau.

Khai mạc đường hoa nghệ thuật xuân Đinh Dậu ảnh 2

Mô hình gà trống khổng lồ biết cử động và phát ra tiếng gáy được đặt tại cổng chính đường hoa.

Đoạn 1 có chủ đề “Sắc màu xuân đất nước” với các tiểu cảnh như: hoa xuân vườn Bác, thể hiện mô hình nhà sàn, ao cá Bác Hồ với điểm nhấn là ảnh Bác Hồ đang tưới cây. Bên cạnh đó là các tiểu cảnh thể hiện các đặc trưng các vùng miền trên cả nước như mô hình Văn miếu Quốc Tử Giám, cầu Trường Tiền; tiêu cảnh Xuân cao nguyên với mô hình dàn cồng chiêng và nhà rông của vùng đất Tây Nguyên. Đoạn 2 là chủ đề “Cần Thơ phát triển” gồm các mô hình, tiểu cảnh như cầu đi bộ bến Ninh Kiều, chợ nổi Cái Răng, các công trình mới… Tiếp đó là đoạn 3 với chủ đề “Gà và xuân mới” thể hiện các mô hình về con gà, linh vật của năm 2017. Cuối cùng là đoạn với 4 chủ đề “Cổ tích biển” thể hiện câu chuyện về Mai An Tiêm và quả dưa hấu.

Theo Ban tổ chức, tổng kinh phí xây dựng đường hoa khoảng 6 tỷ đồng từ các nguồn vận động xã hội hóa và chính thức mở cửa đón người dân, du khách đến tham quan từ ngày 24/1 đến ngày 3/2/2017 (27 tháng Chạp đến mùng 6 Tết Đinh Dậu).

Tin, ảnh: Thanh Liêm (TTXVN)

Dành cho bạn

Đẩy mạnh phong trào đọc sách trong cộng đồng

Đẩy mạnh phong trào đọc sách trong cộng đồng

Những năm qua, phong trào đọc sách trong dân ở tỉnh Khánh Hòa ngày một được nâng cao. Nhiều chương trình, cuộc thi ra đời góp phần tạo sân chơi bổ ích, cũng như lan tỏa tình yêu với sách, báo trong cộng đồng.

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Ngày 22/10, Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Nai và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp tổ chức hai hội thảo khoa học với chủ đề “Giá trị đặc biệt tiêu biểu của Di tích lịch sử Địa điểm thành lập Chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng ở Phú Riềng, thành phố Đồng Nai” và “Giá trị lịch sử đặc biệt tiêu biểu của Chiến thắng Phước Long gắn liền bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn Phước Long, thành phố Đồng Nai”.

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Trong nhịp sống hiện đại, khi công nghệ số và các phương tiện truyền thông phát triển rất nhanh, nhu cầu tiếp cận tri thức của người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, ngày càng đa dạng. Tuy nhiên, điều cần quan tâm không chỉ là người dân có đọc sách hay không, mà quan trọng hơn là đọc gì, đọc như thế nào và làm sao để hình thành được thói quen đọc sâu, đọc có suy ngẫm.

TP Hồ Chí Minh mở rộng không gian văn hóa cho cộng đồng

TP Hồ Chí Minh mở rộng không gian văn hóa cho cộng đồng

Từ đường đi bộ Nguyễn Huệ đến bảo tàng, công viên và đặc khu Côn Đảo, Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 tại TP Hồ Chí Minh được tổ chức với nhiều hình thức tiếp cận khác nhau, kết hợp nghệ thuật, di sản và công nghệ sáng tạo.