Khai mạc chương trình du lịch năm 2021 'Tuyên Quang - Nơi vẻ đẹp hội tụ'

Hưởng ứng năm du lịch Quốc gia 2021 và chương trình du lịch Qua những miền di sản Việt Bắc, tối 23/4, UBND tỉnh Tuyên Quang tổ chức Khai mạc chương trình du lịch năm 2021 với chủ đề “Tuyên Quang - Nơi vẻ đẹp hội tụ”. Sự kiện đã thu hút hàng ngàn du khách và người dân đến dự.
Chú thích ảnh
Một tiết mục nghệ thuật tại lễ khai mạc chương trình du lịch năm 2021 “Tuyên Quang - Nơi vẻ đẹp hội tụ”. 

Tại lễ khai mạc, ông Hoàng Việt Phương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang cho biết, để Chương trình du lịch năm 2021 được triển khai có hiệu quả, tỉnh Tuyên Quang mong muốn các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu về điểm đến, các sản phẩm du lịch của tỉnh trên các phương tiện truyền thông, mạng xã hội và thông qua tổ chức các sự kiện du lịch tại các địa phương trên cả nước...; tích cực đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến, đầu tư về du lịch trên địa bàn tỉnh; hưởng ứng tích cực các hoạt động trong khuôn khổ Chương trình du lịch Tuyên Quang năm 2021, thực hiện phương châm “Người Tuyên Quang du lịch và quảng bá về Tuyên Quang”.

Trong khuôn khổ Chương trình du lịch năm 2021, tỉnh Tuyên Quang sẽ tổ chức chuỗi các hoạt động như: Trình diễn dù lượn trên lòng hồ, tổ chức nghi lễ nhảy lửa của người Dao Đỏ, đua xe địa hình, cắm trại, khiêu vũ trên đường phố... tại huyện Na Hang; trải nghiệm lễ nhảy lửa của người Pà Thẻn tại huyện Lâm Bình; các hoạt động du lịch cộng đồng, hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, du lịch trải nghiệm tại các huyện… Đặc biệt, vào dịp Tết trung thu năm 2021, tỉnh Tuyên Quang dự kiến sẽ tổ chức Lễ đón nhận Bằng ghi danh của UNESCO đối với Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại “Thực hành Then của người Tày, Nùng, Thái ở Việt Nam” và Lễ hội Thành Tuyên năm 2021. 

Chú thích ảnh
Một tiết mục nghệ thuật tại lễ khai mạc chương trình. 

Những năm qua, tỉnh Tuyên Quang xác định phát triển du lịch là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong phát triển kinh tế với nhiều giải pháp thúc đẩy du lịch được triển khai. Giai đoạn 2016-2020, Tuyên Quang đón trên 8 triệu lượt khách, tăng trưởng bình quân 5,2%/năm. Hoạt động du lịch đã góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; cùng với đó các giá trị lịch sử, văn hóa truyền thống từng bước được khôi phục, giữ gìn, bảo tồn và phát huy. 

Tỉnh đã hình thành một số sản phẩm du lịch đặc trưng, thu hút đông đảo du khách như: Du lịch văn hóa, lịch sử tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Tân Trào; du lịch nghỉ dưỡng tại Khu du lịch suối khoáng Mỹ Lâm; du lịch sinh thái tại Khu du lịch danh lam thắng cảnh Na Hang, Lâm Bình...

Đặc biệt, Lễ hội Thành Tuyên đã trở thành sản phẩm du lịch đặc sắc, riêng có của tỉnh và được Tổ chức kỷ lục Guinness Việt Nam chứng nhận “Đêm hội Thành Tuyên có nhiều mô hình đèn độc đáo, lớn nhất Việt Nam”. Các loại hình du lịch cộng đồng, khám phá, trải nghiệm đang dần dần hình thành và phát triển.

Tin, ảnh: Quang Cường (TTXVN)

Dành cho bạn

Một Chinatown đa sắc giữa lòng Singapore hiện đại

Một Chinatown đa sắc giữa lòng Singapore hiện đại

Giữa nhịp sống hiện đại của Singapore, Chinatown (Khu phố người Hoa) vẫn giữ cho mình một diện mạo rất riêng với những ngôi đền cổ, dãy shophouse rực rỡ, khu chợ sầm uất cùng những hàng quán mang đậm hương vị truyền thống.
Phong Nha - Kẻ Bàng lọt danh sách 11 điểm đến đẹp nhất Việt Nam

Phong Nha - Kẻ Bàng lọt danh sách 11 điểm đến đẹp nhất Việt Nam

Ngày 9/9, Ban Quản lý Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng cho biết, Tạp chí The Times (Vương quốc Anh) vừa giới thiệu danh sách 11 điểm đến đẹp nhất Việt Nam năm 2026, trong đó Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng (tỉnh Quảng Trị) là một trong những điểm đến tiêu biểu, tiếp tục khẳng định sức hút của Di sản thiên nhiên thế giới trên bản đồ du lịch Việt Nam và quốc tế.
Thay đổi tư duy để du lịch trở thành động lực tăng trưởng mới của đất nước

Thay đổi tư duy để du lịch trở thành động lực tăng trưởng mới của đất nước

Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 22/8/2026 của Bộ Chính trị đặt mục tiêu đưa du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, là một động lực tăng trưởng mới của đất nước. Để hiện thực hóa định hướng này, ngành Du lịch đứng trước yêu cầu chuyển mạnh từ phát triển dựa vào số lượng sang chất lượng, tăng giá trị và sức cạnh tranh, đồng thời chú trọng phát triển nguồn nhân lực, ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.