Khai mạc chuỗi hoạt động nghệ thuật 'Dòng chảy bản sắc - Hành trình sáng tạo 2026'

Chiều 21/3, tại khu vực Hồ Văn, thuộc Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội phối hợp với Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám tổ chức khai mạc chuỗi hoạt động nghệ thuật “Dòng chảy bản sắc - Hành trình sáng tạo 2026”.
Chú thích ảnh
Các đại biểu tìm hiểu về dòng tranh dân gian Hàng Trống. Ảnh: Khánh Hoà/TTXVN

Sự kiện diễn ra trong không gian đậm dấu ấn lịch sử, văn hóa, thu hút sự tham gia của đông đảo nghệ sĩ, nghệ nhân, giảng viên và học sinh, sinh viên, góp phần tạo nên điểm nhấn trong đời sống văn hóa nghệ thuật của Thủ đô.

Chuỗi hoạt động gồm nhiều nội dung phong phú: Triển lãm tranh và trưng bày các sản phẩm và tác phẩm sáng tạo của học sinh, sinh viên các chuyên ngành Mỹ thuật ứng dụng, hội họa, thiết kế đồ họa và thiết kế thời trang. Các tác phẩm được thể hiện đa dạng chất liệu gồm sơn mài, lụa, sơn dầu, acrylic, ký họa màu nước cùng nhiều sản phẩm mỹ thuật ứng dụng như, áo dài, khăn thêu, phụ kiện và sản phẩm thủ công sáng tạo. Mỗi tác phẩm là kết quả của quá trình học tập, tìm tòi và thử nghiệm nghệ thuật, đồng thời thể hiện góc nhìn trẻ trung của thế hệ nghệ sĩ tương lai đối với bản sắc văn hóa dân tộc.

Chú thích ảnh
Người dân tìm hiểu về dòng tranh dân gian Hàng Trống. Ảnh: Khánh Hoà/TTXVN

Điểm nhấn của chương trình là không gian giới thiệu hai dòng tranh dân gian đặc sắc của Hà Nội là tranh Hàng Trống và tranh Kim Hoàng. Tại đây, công chúng có cơ hội tìm hiểu kỹ thuật tạo hình, màu sắc cũng như giá trị thẩm mỹ truyền thống, đồng thời trực tiếp trải nghiệm vẽ tranh dưới sự hướng dẫn của các nghệ nhân.

Chương trình còn mang đến các tiết mục trình diễn nhạc cụ dân tộc như, đàn Nhị, đàn Bầu, đàn Tranh do giảng viên và học sinh, sinh viên nhà trường biểu diễn, góp phần tạo nên không gian nghệ thuật giàu cảm xúc và đậm bản sắc Việt.

Chú thích ảnh
Triển lãm tranh và trưng bày sản phẩm của sinh viên Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội. Ảnh: Khánh Hoà/TTXVN

Ông Vũ Tiến Dũng, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội nhấn mạnh, việc tổ chức chuỗi hoạt động không chỉ là dịp trưng bày, trình diễn nghệ thuật mà còn là sự kết nối giữa truyền thống và hiện đại, giữa gìn giữ di sản và sáng tạo đương đại.

Thông qua các hoạt động triển lãm và trưng bày tác phẩm, sản phẩm của học sinh, sinh viên, nhà trường tiếp tục khẳng định hướng đào tạo gắn với thực hành sáng tạo; đưa sản phẩm nghệ thuật của học sinh, sinh viên đến gần hơn với công chúng. Trong bối cảnh Hà Nội đang khẳng định vị thế là Thành phố sáng tạo, những ý tưởng và sản phẩm của thế hệ trẻ được kỳ vọng góp phần thúc đẩy phát triển công nghiệp văn hóa.

Chú thích ảnh
Du khách nước ngoài tìm hiểu về tranh dân gian Kim Hoàng. Ảnh: Khánh Hoà/TTXVN

Chương trình cũng thể hiện nỗ lực của nhà trường trong việc đồng hành cùng các nghệ nhân và cộng đồng làng nghề, góp phần bảo tồn, phát huy giá trị hai dòng tranh dân gian của Hà Nội - tranh Hàng Trống và tranh Kim Hoàng, lan tỏa di sản văn hóa tới thế hệ trẻ.

Chuỗi hoạt động “Dòng chảy bản sắc - Hành trình sáng tạo 2026” được kỳ vọng sẽ để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp đối với người dân Thủ đô và du khách, qua đó, tiếp tục khẳng định vai trò của Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội trong đào tạo nguồn nhân lực văn hóa nghệ thuật và gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.

Tuyết Mai (TTXVN)

Dành cho bạn

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Ngày 22/10, Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Nai và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp tổ chức hai hội thảo khoa học với chủ đề “Giá trị đặc biệt tiêu biểu của Di tích lịch sử Địa điểm thành lập Chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng ở Phú Riềng, thành phố Đồng Nai” và “Giá trị lịch sử đặc biệt tiêu biểu của Chiến thắng Phước Long gắn liền bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn Phước Long, thành phố Đồng Nai”.

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Trong nhịp sống hiện đại, khi công nghệ số và các phương tiện truyền thông phát triển rất nhanh, nhu cầu tiếp cận tri thức của người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, ngày càng đa dạng. Tuy nhiên, điều cần quan tâm không chỉ là người dân có đọc sách hay không, mà quan trọng hơn là đọc gì, đọc như thế nào và làm sao để hình thành được thói quen đọc sâu, đọc có suy ngẫm.

TP Hồ Chí Minh mở rộng không gian văn hóa cho cộng đồng

TP Hồ Chí Minh mở rộng không gian văn hóa cho cộng đồng

Từ đường đi bộ Nguyễn Huệ đến bảo tàng, công viên và đặc khu Côn Đảo, Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 tại TP Hồ Chí Minh được tổ chức với nhiều hình thức tiếp cận khác nhau, kết hợp nghệ thuật, di sản và công nghệ sáng tạo.

Gần 800 nghệ sĩ tham dự cuộc thi về nhạc cụ dân tộc toàn quốc

Gần 800 nghệ sĩ tham dự cuộc thi về nhạc cụ dân tộc toàn quốc

Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn Nguyễn Xuân Bắc vừa cho biết: Cuộc thi Độc tấu và Hòa tấu nhạc cụ dân tộc toàn quốc 2026 dự kiến diễn ra vào cuối tháng 10 và đầu tháng 11 tại Lâm Đồng và Thái Nguyên, góp phần lan tỏa thanh âm nhạc cụ dân tộc ba miền.