Khai mạc Chợ công nghệ và Thiết bị chuyên ngành Công nghệ thông tin

Ngày 16/5, tại Hà Nội, đã diễn ra lễ khai mạc Chợ công nghệ và Thiết bị chuyên ngành Công nghệ thông tin (IT Techmart 2018) nhằm giới thiệu những thành tựu, sản phẩm khoa học và công nghệ mới nhất trong lĩnh vực công nghệ thông tin.

Chợ công nghệ và Thiết bị chuyên ngành Công nghệ thông tin là một trong những hoạt động xúc tiến phát triển thị trường khoa học và công nghệ, được tổ chức lần đầu tiên bởi Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia, Bộ Khoa học và Công nghệ.

Khai mạc Chợ công nghệ và Thiết bị chuyên ngành Công nghệ thông tin ảnh 1

BKAV trưng bày, giới thiệu về điện thoại di động tại IT TECHMART 2018. Ảnh: Anh Tuấn – TTXVN

Tại lễ khai mạc, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Trần Văn Tùng khẳng định: Công nghệ thông tin đã và đang làm thay đổi thế giới, vì vậy nhiều tổ chức và chuyên gia trên thế giới đã khẳng định thế kỷ 21 là thế kỷ của công nghệ thông tin với cuộc cách mạng 4.0. Công nghệ thông tin đã được triển khai trong nông nghiệp công nghệ cao; giải pháp bảo mật dữ liệu lớn, bảo mật đám mây, bảo mật IoT; giải pháp quản lý năng lượng, công nghệ robot, công nghệ giao thông thông minh. Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 với nền tảng là sự phát triển mạnh mẽ của khoa học và công nghệ trong các lĩnh vực kỹ thuật số, vật lý, sinh học cùng với các ứng dụng có tính tích hợp cao như công nghệ in 3D, robot thông minh, trí tuệ nhân tạo, công nghệ về kết nối, dữ liệu lớn... Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 được dự báo sẽ tạo ra những tác động hết sức mạnh mẽ tới mọi khía cạnh của hoạt động kinh tế - xã hội trên phạm vi toàn cầu.

Cũng theo Thứ trưởng Trần Văn Tùng, Chợ công nghệ và Thiết bị chuyên ngành Công nghệ thông tin sẽ mở ra cơ hội giao thương cho các doanh nghiệp, viện, trường, tổ chức khoa học và công nghệ và các cá nhân. IT Techmart 2018 sẽ đem lại nhiều bổ ích cho các hoạt động nghiên cứu, phục vụ tốt cho xã hội, các hoạt động xúc tiến đầu tư, thúc đẩy phát triển sản phẩm mới tại Việt Nam. Ngoài ra, các hội thảo, diễn đàn về công nghệ thông tin giúp các nhà khoa học và doanh nghiệp tiếp cận các công nghệ tiên tiến trên thế giới.

IT Techmart 2018 được tổ chức trong bối cảnh cuộc cách mạng 4.0 đang diễn ra mạnh mẽ trên khắp thế giới đòi hỏi doanh nghiệp phải nâng cao năng lực quản trị, trình độ công nghệ, năng suất, chất lượng sản phẩm... Các tổ chức nghiên cứu triển khai cũng cần thay đổi cơ bản phương thức hoạt động để thích ứng với đòi hỏi của Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, đáp ứng yêu cầu của doanh nghiệp, đưa nhanh các kết quả nghiên cứu vào sản xuất kinh doanh.

Trong khuôn khổ IT Techmart 2018 còn có các hội thảo khoa học về công nghệ thông tin như: Công nghệ thông tin trong bối cảnh cuộc cách mạng 4.0; Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, phương thức quản trị công nghệ và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ”. IT Techmart 2018 có gần 40 gian hàng, ngoài ra còn có một khu vực tư vấn để hỗ trợ các doanh nghiệp có nhu cầu tìm hiểu các vấn đề liên quan.

Thu Hà (TTXVN)

Dành cho bạn

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Cuộc đua trí tuệ nhân tạo (AI) đang tăng tốc, trong khi cạnh tranh có nguy cơ khiến các doanh nghiệp xem nhẹ an toàn, làm gia tăng những rủi ro khó kiểm soát. Diễn biến này đặt ra yêu cầu đối với Việt Nam trong thực hiện Nghị quyết 57: phát triển và làm chủ AI phải song hành với xây dựng năng lực quản trị, kiểm soát và bảo đảm an toàn.
Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Nắng nóng, độ ẩm và nước mưa có thể âm thầm tác động đến bức phù điêu bằng đồng tại Khu truyền thống cách mạng cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Từ những vị trí dễ hư hỏng được nhận diện, nhóm nghiên cứu đề xuất giải pháp theo dõi và bảo trì chủ động nhằm kéo dài tuổi thọ công trình..
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

Để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành động lực tăng trưởng, TP Hồ Chí Minh đang đặt trọng tâm vào một nguồn lực có tính quyết định: con người. Từ chính sách thu hút chuyên gia đến việc tạo môi trường để người giỏi giải quyết những bài toán lớn, Thành phố đang từng bước tìm cách biến tri thức thành năng lực đổi mới và giá trị cụ thể.
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

Nếu các cơ chế mới là “đường băng” để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo "cất cánh" thì thị trường mới là nơi quyết định công nghệ có tạo ra giá trị hay không. TP Hồ Chí Minh đang tìm cách rút ngắn khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến doanh nghiệp, từ ý tưởng đến sản phẩm, qua đó biến nguồn lực tri thức thành một động lực tăng trưởng thực chất.