Khai hội Tịch điền 2023 - Kỳ vọng một mùa vụ mới thuận lợi ở Campuchia

Ngày 8/5, lễ Tịch điền của Hoàng gia Campuchia đã được tổ chức long trọng tại mảnh ruộng thiêng trong khuôn viên sân vận động mới xây dựng ở làng Rong (xã Trapeang Russey, huyện Kampong Svay, tỉnh Kampong Thom).
Chú thích ảnh
Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni chủ trì Lễ Tịch điền 2023 tại tỉnh Kampong Thom, Vương quốc Campuchia. Ảnh: TTXVN phát

Buổi lễ được tổ chức với sự chủ trì của Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni, cùng hàng nghìn đại biểu đại diện các cơ quan ngoại giao tại Vương quốc Campuchia, lãnh đạo Quốc hội, Thượng viện, Chính phủ Hoàng gia, các bộ, ngành trung ương, lực lượng vũ trang và người dân Campuchia.

Theo phóng viên TTXVN tại Campuchia, lễ Tịch điền hay lễ hội xuống đồng của Hoàng gia Campuchia có từ lâu đời, được duy trì tổ chức vào tháng 5 hằng năm nhằm bố cáo với người dân về thời khắc bắt đầu mùa mưa, lưu ý bà con nông dân chuẩn bị cho niên vụ sản xuất mới, dự báo điều kiện canh tác và cầu mong mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu. Trước đây, lễ Tịch điền thường được Hoàng gia Campuchia tổ chức tại khoảnh đất Preah Meru gần Cung điện Hoàng gia ở thủ đô Phnom Penh. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, nghi lễ này được Quốc vương Campuchia cho phép tổ chức luân phiên tại các địa phương khác để người dân ở nhiều nơi có cơ hội tham gia. 

Chú thích ảnh
Các loại hạt giống để gieo trồng và thức ăn dành cho các “Ngưu vương” được chuẩn bị cho nghi thức chính của lễ Tịch điền năm 2023 tại tỉnh Kampong Thom, Vương quốc Campuchia. Ảnh: TTXVN phát

Theo truyền thống, một trong những nội dung quan trọng của lễ Tịch điền là nghi thức xem điềm báo về lưu lượng nước mưa, điều kiện thời tiết của mùa vụ sản xuất mới thông qua việc lựa chọn các loại thức ăn của 3 cặp “Ngưu vương” sau khi chúng hoàn thành những luống cày mang tính biểu tượng trên khu ruộng thiêng. 

Tại lễ Tịch điền năm nay, Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni ủy nhiệm cho ông Nguon Rattanak, Tỉnh trưởng tỉnh Kampong Thom, giữ vai trò “Sdech Meak” cầm ách đôi “Ngưu vương” thứ 2 để thực hiện nghi thức cày ải mang tính biểu tượng tại lễ hội; trong khi phu nhân ông giữ vai trò “Preah Meahua”, phụ trách rải những hạt giống cây trồng, tượng trưng cho sự khởi đầu, đâm chồi nảy lộc của cây trái trong mùa vụ mới.

Chú thích ảnh
Một trong 3 đôi “Ngưu vương” được chuẩn bị để thực nghi thức cày ải mang tính biểu tượng tại lễ Tịch điền 2023 ở tỉnh Kampong Thom, Vương quốc Campuchia. Ảnh: TTXVN phát

Theo quan sát, có 7 loại thức ăn được chuẩn bị cho các cặp "Ngưu vương" tại lễ Tịch điền năm 2023 gồm lúa, ngô, đỗ, cỏ, vừng, nước và rượu. Sau khi hoàn thành các luống cày và được thả ra để đi tìm thức ăn, các cặp "Ngưu vương" đã tìm đến các loại thức ăn chủ yếu là ngô, đỗ và lúa. Qua đó, các nhà chiêm tinh Campuchia dự đoán rằng sản lượng nông nghiệp của niên vụ sản xuất sắp tới sẽ tăng cao, nhất là các loại cây trồng như ngô, đỗ và lúa.

Nhân dịp tham dự lễ Tịch điền năm 2023 tại tỉnh Kampong Thom, Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni đã trao tặng 100 phần quà cho bà con nông dân nơi đây và ngự lãm các gian hàng trưng bày sản phẩm nông nghiệp, thủ công mỹ nghệ và thành tựu sản xuất nông nghiệp của địa phương.

Chú thích ảnh
Ông Nguon Rattanak, Tỉnh trưởng tỉnh Kampong Thom được Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni ủy nhiệm giữ vai trò “Sdech Meak” cầm ách đôi “Ngưu vương” thứ hai để thực hiện nghi thức cày ải mang tính biểu tượng tại lễ Tịch điền năm 2023. Ảnh: TTXVN phát

Lễ Tịch điền năm 2023 của Hoàng gia Campuchia được nối lại sau 3 năm gián đoạn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Lễ hội gần nhất được tổ chức vào năm 2019 tại thành phố Daun Keo (tỉnh Takeo), phía Đông Nam Vương quốc Campuchia.

Huỳnh Thảo (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.