Khai hội Tây Thiên (Vĩnh Phúc)

Ngày 7/3, tại huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc đã tổ chức khai mạc lễ hội Tây Thiên Xuân Nhâm Thìn - 2012 (ảnh). Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan dự lễ khai mạc.

Ngày 7/3, tại huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc đã tổ chức khai mạc lễ hội Tây Thiên Xuân Nhâm Thìn - 2012 (ảnh). Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan dự lễ khai mạc.

Khai hội Tây Thiên (Vĩnh Phúc) ảnh 1

Tây Thiên là nơi thờ Quốc Mẫu Lăng Thị Tiêu, người được Hùng Chiêu Vương thứ 7 lập làm chính vương phi. Bà đã có công giúp vua dẹp giặc, mở mang bờ cõi, thống nhất giang sơn, phát triển nông nghiệp, dạy dân trồng lúa. Khi đã xong việc lớn, bà trở về quê hương tại thôn Đông Lộ, xã Đại Đình, huyện Tam Đảo ngày nay và “hóa” ở đây. Để tưởng nhớ công đức của bà, nhân dân trong vùng đã lập đền thờ trên núi Tây Thiên và hằng năm tổ chức lễ hội, thu hút đông đảo người dân và du khách thập phương về tham dự.

Lễ hội Tây Thiên năm 2012 có nhiều nét mới so với các mùa lễ hội trước. Cùng ngày khai hội, công trình cáp treo tại khu danh thắng Tây Thiên cũng được khai trương nhằm phục vụ du khách. Công trình có vốn đầu tư là gần 300 tỷ đồng, do Công ty CP đầu tư Lạc Hồng triển khai từ năm 2011. Tuyến cáp dài gần 2,5 km, điểm xuất phát ở chân núi, ngay sát Đền Cậu tới sát Đền Thượng thờ Quốc Mẫu Tây Thiên, gồm 33 cabin 8 chỗ hiện đại của POMA, với công suất giai đoạn một là 1.000 khách/giờ, sau tăng lên 1.800 khách/giờ ở giai đoạn hai.

Lễ hội năm nay có các hoạt động rước kiệu, múa xênh tiền, trình diễn chèo mô tả lại cảnh Quốc Mẫu Tây Thiên đánh đuổi giặc ngoại xâm, thống nhất giang sơn. Tiếp theo là lễ dâng hương của lãnh đạo Trung ương, tỉnh, huyện và du khách thập phương về dự lễ.

Lễ hội được tổ chức trong 3 ngày. Phần hội có nhiều trò chơi dân gian mang đậm bản sắc dân tộc như: Thi hát dân ca của người dân tộc thiểu số Sán Dìu, thi nấu cơm, thi làm bánh chưng, bánh dày, hội vật, kéo co, chọi gà, đu tiên, múa sư tử; hát chèo, hát văn, soọng cô...

PV - TTN

Dành cho bạn

Làm mới sách để nuôi dưỡng thế hệ bạn đọc trẻ

Làm mới sách để nuôi dưỡng thế hệ bạn đọc trẻ

Từ dịch mới, đầu tư mỹ thuật đến phát triển sách số, các đơn vị xuất bản đang đưa những trang sách quen thuộc đến gần người trẻ. Để sự quan tâm ấy thành thói quen đọc, đổi mới cần đi cùng chất lượng nội dung, giá sách hợp lý và môi trường đọc theo định hướng Nghị quyết 80-NQ/TW.

Đẩy mạnh phong trào đọc sách trong cộng đồng

Đẩy mạnh phong trào đọc sách trong cộng đồng

Những năm qua, phong trào đọc sách trong dân ở tỉnh Khánh Hòa ngày một được nâng cao. Nhiều chương trình, cuộc thi ra đời góp phần tạo sân chơi bổ ích, cũng như lan tỏa tình yêu với sách, báo trong cộng đồng.

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Ngày 22/10, Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Nai và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp tổ chức hai hội thảo khoa học với chủ đề “Giá trị đặc biệt tiêu biểu của Di tích lịch sử Địa điểm thành lập Chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng ở Phú Riềng, thành phố Đồng Nai” và “Giá trị lịch sử đặc biệt tiêu biểu của Chiến thắng Phước Long gắn liền bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn Phước Long, thành phố Đồng Nai”.

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Trong nhịp sống hiện đại, khi công nghệ số và các phương tiện truyền thông phát triển rất nhanh, nhu cầu tiếp cận tri thức của người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, ngày càng đa dạng. Tuy nhiên, điều cần quan tâm không chỉ là người dân có đọc sách hay không, mà quan trọng hơn là đọc gì, đọc như thế nào và làm sao để hình thành được thói quen đọc sâu, đọc có suy ngẫm.