Khai hội đua thuyền đuôi én tại Mường Lay

Sáng 1/1/2020, tại thị xã Mường Lay (tỉnh Điện Biên), Ủy ban Nhân dân thị xã Mường Lay đã tưng bừng tổ chức khai mạc Lễ hội đua thuyền đuôi én lần thứ VI, năm 2020.
Chú thích ảnh
Các đội đua tranh tài ở vòng loại. Ảnh: Phan Tuấn Anh/TTXVN

Hoạt động này đã thu hút đông đảo người dân các dân tộc trong và ngoài tỉnh đến dự, theo dõi và cổ vũ.

Mở đầu Lễ hội là nghi lễ tế thần sông nước với ý nghĩa cầu mong một năm mới mưa thuận, gió hòa, không xảy ra thiên tai, lũ lụt để người dân yên tâm lao động sản xuất và gắn bó với nghề sông nước. Ngay sau lễ tế thần sông nước là phần tranh tài sôi nổi của các đội đua.

Lễ hội đua thuyền năm nay có sự tham gia của 9 đội đua, bao gồm 6 đội thuộc các đơn vị trong thị xã Mường Lay và 3 đội khách mời đến từ huyện Mường Chà (Điện Biên), huyện Nậm Nhùn (Lai Châu) và huyện Quỳnh Nhai (Sơn La). Các đội sẽ tham gia thi đua thuyền đuôi én với đường đua dài 1.000m trên lòng hồ thủy điện sông Đà.

Lễ hội đua thuyền đuôi én được phục dựng từ năm 2015, từ đó đến nay đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên của thị xã Mường Lay vào ngày đầu tiên của năm mới. Hoạt động đua thuyền được bắt nguồn từ tập quán sinh sống của đồng bào Thái trắng ở thị xã Mường Lay, vốn sinh sống bằng nghề trồng lúa nước và đánh bắt tôm, cá trên dòng sông Đà.

Thông qua lễ hội nhằm góp phần tiếp tục đẩy mạnh phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" và "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại". Đây là dịp để các đội đua thuyền của thị xã và các huyện giao lưu, thắt chặt tình đoàn kết, góp phần quảng bá mảnh đất, con người Mường Lay, bảo tồn và phát huy các giá trị truyền thống.

Thị xã Mường Lay (tên cũ là thị xã Lai Châu) nằm ở vị trí rất đặc biệt so với những địa phương khác trong cả nước, đây là nơi tụ thủy, hợp luu của  sông Đà, sông Nậm Na và suối Nậm Lay. Mường Lay được coi là thủ phủ, là trung tâm văn hóa của đồng bào dân tộc Thái, với chứng tích là khu dinh thự của ông "vua" Thái Đèo Văn Long vẫn nằm đó bên bờ con sông Đà.

Trong quá trình phát triển, vùng đất này đã trải qua nhiều biến cố lớn trong lịch sử. Từ năm 2004, những cư dân sinh sống trên mảnh đất này đã phải di dời lên để nhường chỗ cho lòng hồ thủy điện Sơn La. Từ năm 2011, khi thủy điện Sơn La dẫn dòng, đóng đập tích nước thì Mường Lay trở thành một trong những thị xã đẹp nhất cả nước với những dãy phố nhà sàn lợp mái đá đen quần tụ, nằm san sát soi bóng bên bờ lòng hồ thủy điện.

Lễ hội đua thuyền đuôi én năm 2020 diễn ra trong 2 ngày (31/12/2019 - 1/1/2020). Trong khuôn khổ Lễ hội còn có các hoạt động trưng bày, triển lãm các sản phẩm truyền thống, thi đấu các môn thể thao dân tộc, trò chơi dân gian. 

 Xuân Tư - Xuân Tiến (TTXVN)

Dành cho bạn

Đẩy mạnh phong trào đọc sách trong cộng đồng

Đẩy mạnh phong trào đọc sách trong cộng đồng

Những năm qua, phong trào đọc sách trong dân ở tỉnh Khánh Hòa ngày một được nâng cao. Nhiều chương trình, cuộc thi ra đời góp phần tạo sân chơi bổ ích, cũng như lan tỏa tình yêu với sách, báo trong cộng đồng.

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Ngày 22/10, Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Nai và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp tổ chức hai hội thảo khoa học với chủ đề “Giá trị đặc biệt tiêu biểu của Di tích lịch sử Địa điểm thành lập Chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng ở Phú Riềng, thành phố Đồng Nai” và “Giá trị lịch sử đặc biệt tiêu biểu của Chiến thắng Phước Long gắn liền bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn Phước Long, thành phố Đồng Nai”.

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Trong nhịp sống hiện đại, khi công nghệ số và các phương tiện truyền thông phát triển rất nhanh, nhu cầu tiếp cận tri thức của người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, ngày càng đa dạng. Tuy nhiên, điều cần quan tâm không chỉ là người dân có đọc sách hay không, mà quan trọng hơn là đọc gì, đọc như thế nào và làm sao để hình thành được thói quen đọc sâu, đọc có suy ngẫm.

TP Hồ Chí Minh mở rộng không gian văn hóa cho cộng đồng

TP Hồ Chí Minh mở rộng không gian văn hóa cho cộng đồng

Từ đường đi bộ Nguyễn Huệ đến bảo tàng, công viên và đặc khu Côn Đảo, Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 tại TP Hồ Chí Minh được tổ chức với nhiều hình thức tiếp cận khác nhau, kết hợp nghệ thuật, di sản và công nghệ sáng tạo.