Khai giảng Lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh

Sáng 23/10, Học viện Quốc phòng đã khai giảng Lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh khóa 46. Đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Trung tướng Mai Quang Phấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam đã dự lễ.

Sáng 23/10, Học viện Quốc phòng đã khai giảng Lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh khóa 46. Đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Trung tướng Mai Quang Phấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam đã dự lễ.


Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, đồng chí Lê Hồng Anh biểu dương và chúc mừng những thành tích mà Học viện Quốc phòng đã đạt được qua hơn 35 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành. Học viện đã góp phần tích cực vào nhiệm vụ xây dựng quân đội, tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong thời kỳ mới.


Phân tích bối cảnh tình hình thế giới và trong nước và nêu rõ mục tiêu, nhiệm vụ quốc phòng - an ninh mà Đại hội XI của Đảng đã xác định, đồng chí Lê Hồng Anh nhấn mạnh: Học viện Quốc phòng, với vị trí là trung tâm đào tạo và nghiên cứu khoa học quốc phòng, quân sự hàng đầu của quân đội và quốc gia, cần tăng cường nghiên cứu, tham mưu cho Đảng và Nhà nước xây dựng chiến lược quốc phòng, an ninh, đối ngoại; xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân; dự báo và xử lý kịp thời những tình huống về quốc phòng, an ninh, trật tự nhằm giữ vững sự ổn định về chính trị, bảo đảm cho đất nước phát triển nhanh và bền vững.


Thời gian tới, Học viện cần tiếp tục nghiên cứu, quán triệt và tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 8 (khóa IX) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới” và đường lối, quan điểm về quốc phòng, an ninh, quân sự mà Nghị quyết Đại hội XI của Đảng đề ra. Học viện tập trung nghiên cứu bổ sung và hoàn thiện chương trình, nội dung, phương pháp huấn luyện - đào tạo cho các đối tượng. Đặc biệt là nghiên cứu các vấn đề về xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân, bảo vệ Tổ quốc, về đối ngoại quốc phòng, quân sự trong tình hình mới. Đây là những vấn đề vừa cấp bách vừa có tính chiến lược lâu dài.


Đồng chí Lê Hồng Anh đề nghị các học viên Lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh khóa 46 tập trung học tập, nghiên cứu đạt kết quả tốt nhất; tiếp tục nghiên cứu, tổng kết tình hình thực tiễn công tác quốc phòng, an ninh, quân sự ở từng địa phương, các cơ quan, đơn vị, chủ động đề xuất với Đảng, Nhà nước những chủ trương, giải pháp có hiệu quả nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới.


Hương Thủy

Dành cho bạn

Thanh Hóa ứng phó với mưa lớn và lũ trên các sông

Thanh Hóa ứng phó với mưa lớn và lũ trên các sông

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Thanh Hóa, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới, từ chiều tối 14/9 đến sáng 17/9 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông; tổng lượng mưa phổ biến từ 100-200mm, có nơi trên 250mm.

Tiếp tục phát hiện, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng.

Quy tập 632 bộ hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Chiều 14/9, Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh cho biết, trong ngày, lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đã phát hiện và quy tập 5 bộ hài cốt liệt sĩ tại rãnh số 2, Khu A, Công viên Lê Thị Riêng; trong đó có 2 bộ hài cốt có di vật kèm theo.

Tây Ninh hỗ trợ người dân gặt lúa chạy lũ

Tây Ninh hỗ trợ người dân gặt lúa chạy lũ

Mưa lớn kéo dài, nước từ thượng nguồn đổ về kết hợp triều cường làm một số tuyến đê bao tại các xã Thạnh Hóa, Thạnh Phước, tỉnh Tây Ninh bị vỡ, nước tràn vào đồng ruộng, ước tính hàng chục ha lúa đang trong giai đoạn thu hoạch của người dân bị ngập. 

Thanh Hóa gấp rút hoàn thành các công trình phòng chống thiên tai

Thanh Hóa gấp rút hoàn thành các công trình phòng chống thiên tai

Thiên tai diễn biến ngày càng phức tạp, liên tục và khốc liệt khiến tỉnh Thanh Hóa phải gánh chịu nhiều thiệt hại nặng nề do các cơn bão, lũ. Vì vậy, chính quyền tỉnh đã chỉ đạo các xã, phường chủ động phòng chống thiên tai, và đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án khắc phục thiệt hại do thiên tai với mục tiêu sớm hoàn thành trong những tháng cuối năm, góp phần phòng chống mưa lũ trên địa bàn.