Khách xếp hàng dài mua vé về quê

Kỷ nghỉ Tết Dương lịch kéo dài 3 ngày nên nhiều người tranh thủ về quê, đi du lịch. Tại quầy bán vé của các bến xe tại Hà Nội, hành khách phải xếp hàng dài để mua tấm "giấy thông hành” mang tên vé xe.

Lãnh đạo các bến xe cho biết, năm nay công nhân nhân viên chức, lao động, học sinh và sinh viên được nghỉ dài 3 ngày nên họ tranh thủ về quê thăm thân hay đi du lịch, vì vậy lượng hành khách vào bến đi xe tăng vọt. Cán bộ và nhân viên bến phải trực để phục vụ nhu cầu của hành khách và nhà xe hoạt động tại bến. Các bến xe cũng đề nghị hành khách vào quầy vé để mua vé xe, như vậy khi đi trên xe quyền lợi mới được bảo đảm.

Khách xếp hàng dài mua vé về quê ảnh 1

Hành khách phải xếp hàng gần một tiếng đồng hồ tại Bến xe Lương Yên mới có suất lên xe.

Khách xếp hàng dài mua vé về quê ảnh 2

Xếp hàng chờ mua vé, mọi người sốt ruột sợ không còn xe về nên gây ra cảnh lộn xộn, ồn ào tại phòng bán vé Bến xe Lương Yên.

Theo quan sát của phóng viên, sau khi buổi làm việc cuối cùng của năm 2015 kết thúc, khoảng hơn 17 giờ tại các bến xe, hành khách đã đứng xếp hàng mua vé, chen lấn để được lên xe. Nhiều nhà xe còn tranh thủ nhồi nhét khách, có xe dừng bắt khách trước cổng bến xe…

Khách xếp hàng dài mua vé về quê ảnh 3

Tại Bến xe Giáp Bát, hành khách chen lấn, xô đẩy nhau để mua vé.

Khách xếp hàng dài mua vé về quê ảnh 4

Hành khách không vào bến mua vé mà xếp hàng dài trước cổng ra của Bến xe Giáp Bát để bắt xe.

Khách xếp hàng dài mua vé về quê ảnh 5

Các nhà xe vẫn ngang nhiên bắt khách trước cổng ra của Bến xe Giáp Bát, gây mất trật tự.

Khách xếp hàng dài mua vé về quê ảnh 6

Tại Bến xe Lương Yên, hành khách phải xô đẩy nhau mới được lên xe.

Khách xếp hàng dài mua vé về quê ảnh 7

Gần 21 giờ tại Bến xe Lương Yên, hành khách dài cổ chờ mua vé, nhiều người phải mua bánh mì, nước uống cầm hơi.

Việt Hoàng

Dành cho bạn

Thanh Hóa chủ động ứng phó đợt mưa lớn

Thanh Hóa chủ động ứng phó đợt mưa lớn

Ngày 13/9, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Công điện số 05/CĐ-UBND, yêu cầu các sở, ngành, địa phương khẩn trương triển khai các phương án ứng phó, không để bị động, bất ngờ trước mọi tình huống, đặt mục tiêu bảo đảm an toàn tính mạng nhân dân lên trên hết, trước hết.