Khách tham quan có thể tự do qua lại hai miền Triều Tiên từ tháng 12

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, Hàn Quốc và Triều Tiên sẽ hoàn tất việc phá hủy hoàn toàn mỗi bên 10 trạm gác tại Khu phi quân sự liên Triều (DMZ) vào ngày 30/11.
Chú thích ảnh
Thứ trưởng Bộ Giao thông Hàn Quốc Kim Jeong-ryeol (trái) và người đồng cấp Triều Tiên Kim Yun-hyok (phải) tại cuộc thảo luận về hợp tác đường sắt liên Triều tại làng đình chiến Panmunjom ngày 26/6. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Dự kiến, bắt đầu từ tháng 12 tới, khách tham quan sẽ có thể tự do qua lại hai miền Triều Tiên phía trong Khu vực an ninh chung (JSA), làng đình chiến Panmunjom.

Nội dung trên được người phát ngôn Bộ Quốc phòng Hàn Quốc Choi Hyun-soo thông báo trong buổi họp báo thường kỳ ngày 29/11. Đây là những trạm gác mà Seoul và Bình Nhưỡng nhất trí rút thí điểm khỏi DMZ. Phát ngôn viên Choi cho biết hiện tại, hai miền tiếp tục thảo luận quy trình kiểm chứng lẫn nhau từ nay tới cuối năm về việc phá hủy các trạm gác.

Ngoài ra, công tác gỡ mìn tại khu vực đồi Hwasalmori thuộc địa phận huyện Cheorwon, tỉnh Gangwon, cũng sắp sửa được hoàn tất, chuẩn bị cho việc khai quật chung hài cốt các binh sĩ của hai miền hy sinh trong Chiến tranh Triều Tiên (1950-1953).

Đây là một nội dung nhất trí trong "Biên bản nhất trí thực thi Tuyên bố Panmunjom trong lĩnh vực quân sự" ngày 19/9. Sau khi gỡ mìn xong, hai miền sẽ tiến hành mở một con đường phục vụ công tác khai quật chung hài cốt cho tới cuối năm.

Trong một diễn biến khác cùng ngày, một quan chức Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết tàu của nước này sẽ xuất phát từ ga Seoul ngày 30/11, di chuyển đến Triều Tiên, bắt đầu công tác khảo sát chung đường sắt liên Triều đoạn tại Triều Tiên. Lễ tiễn đoàn khảo sát sẽ diễn ra tại ga Dorasan, thành phố Paju, tỉnh Gyeonggi.

Tàu của Hàn Quốc sẽ vượt qua ranh giới quân sự liên Triều, chạy trên tuyến đường sắt Gyeonggi đoạn nối thành phố Kaesong và Sinuiju dài 400 km, và tuyến đường sắt dọc biển Nhật Bản đoạn nối sông Geumgang và sông Duman (dài 800 km).

Công tác khảo sát sẽ diễn ra trong18 ngày, tới hết ngày 17/12. Nếu công tác khảo sát diễn ra thuận lợi, hai miền sẽ có thể tổ chức lễ khởi công kết nối tuyến đường sắt liên Triều trong năm nay, một nội dung nhất trí trong "Tuyên bố chung Bình Nhưỡng tháng 9" sau cuộc gặp lần thứ 3 giữa Tổng thống Moon Jae-in và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Mạnh Hùng (TTXVN)

Dành cho bạn

Lực lượng an ninh Israel tuần tra tại thành phố Hebron, Bờ Tây. Ảnh: THX/TTXVN phát

Israel mở chiến dịch quân sự quy mô lớn tại trung tâm kinh tế quan trọng của Bờ Tây

Ngày 24/10, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tiếp tục triển khai chiến dịch quân sự quy mô lớn tại thành phố Hebron, miền Nam Bờ Tây, sau vụ nổ súng khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng. Chiến dịch bao gồm các hoạt động truy quét, thẩm vấn nghi phạm, phong tỏa đường sá và phá dỡ một số công trình của người Palestine, làm dấy lên chỉ trích về nguy cơ áp dụng biện pháp trừng phạt tập thể đối với dân thường.

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.