Khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 1/2021 tăng 9% so với tháng trước

Thông tin Tổng cục Thống kê công bố ngày 29/1 cho thấy: Khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 1/2021 ước tính tăng 9% so với tháng 12/2020 nhưng giảm tới 99,1% so với cùng kỳ năm trước.
Chú thích ảnh
Khách quốc tế đến nước ta trong tháng 1/2021 ước tính đạt 17.736 lượt người. Ảnh minh họa: Hiền Anh/Báo Tin tức

Nguyên nhân là do nước ta tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, chưa mở cửa du lịch quốc tế nên lượng khách đến chủ yếu là chuyên gia, lao động kỹ thuật nước ngoài làm việc tại các dự án ở Việt Nam, lái xe vận chuyển hàng hóa tại các cửa khẩu đường bộ.

Cụ thể, khách quốc tế đến nước ta trong tháng 1/2021 ước tính đạt 17.736 lượt người, trong đó, khách đến bằng đường hàng không và đường biển giảm hơn 99%; bằng đường bộ giảm gần 98%.

Trong tháng 1/2021,  khách quốc tế đến nước ta từ châu Á chiếm hơn 89% tổng số khách quốc tế, giảm 99% so với cùng kỳ năm trước. Khách đến từ tất cả các thị trường chính đều giảm mạnh: Trung Quốc giảm gần 99%; Hàn Quốc giảm hơn 99%; Đài Loan giảm hơn 98%, Nhật Bản giảm 99,1%. Khách đến từ châu Âu tháng 1/201 ước tính giảm 99,5% so với cùng kỳ năm trước…

Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống tháng 1/2021 ước tính tăng 2,7% ; doanh thu du lịch lữ hành ước tính tăng 0,7% so với tháng 12/2020…

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành văn bản số 165/BVHTTDL-TCDL đề nghị các địa phương đảm bảo hoạt động du lịch.

Cụ thể, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị UBND các tỉnh, thành phố tăng cường công tác quản lý điểm đến, kiểm tra, giám sát việc tổ chức các hoạt động du lịch trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 trên địa bàn; đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19, đảm bảo du khách đón Tết vui tươi, lành mạnh và an toàn tuyệt đối. Việc tổ chức các lễ hội du lịch thực hiện theo quy định của pháp luật và chỉ đạo của cấp có thẩm quyền về công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Các địa phương chỉ đạo cơ quan quản lý giao thông đảm bảo an toàn đối với các phương tiện vận chuyển khách du lịch, đặc biệt giám sát về điều kiện lưu hành chuyên chở khách du lịch đối với các phương tiện giao thông. Các khu, điểm du lịch, các cơ sở kinh doanh du lịch và dịch vụ du lịch trên địa bàn chủ động phương án tổ chức các hoạt động phục vụ khách du lịch trong dịp Tết Nguyên đán; bố trí đủ lực lượng, cơ sở vật chất, thực phẩm và điều kiện cần thiết để phục vụ du khách.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng yêu cầu các địa phương chỉ đạo cơ sở lưu trú du lịch trên địa bàn thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định. Các địa phương cũng cần tăng cường kiểm tra, kiểm soát chất lượng kinh doanh dịch vụ du lịch đặc biệt là các phương tiện vận chuyển khách du lịch, các cơ sở lưu trú, hoạt động lữ hành, hướng dẫn viên..., xử lý nghiêm các vi phạm nếu có.

Thanh Giang (TTXVN)

Dành cho bạn

Một Chinatown đa sắc giữa lòng Singapore hiện đại

Một Chinatown đa sắc giữa lòng Singapore hiện đại

Giữa nhịp sống hiện đại của Singapore, Chinatown (Khu phố người Hoa) vẫn giữ cho mình một diện mạo rất riêng với những ngôi đền cổ, dãy shophouse rực rỡ, khu chợ sầm uất cùng những hàng quán mang đậm hương vị truyền thống.
Phong Nha - Kẻ Bàng lọt danh sách 11 điểm đến đẹp nhất Việt Nam

Phong Nha - Kẻ Bàng lọt danh sách 11 điểm đến đẹp nhất Việt Nam

Ngày 9/9, Ban Quản lý Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng cho biết, Tạp chí The Times (Vương quốc Anh) vừa giới thiệu danh sách 11 điểm đến đẹp nhất Việt Nam năm 2026, trong đó Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng (tỉnh Quảng Trị) là một trong những điểm đến tiêu biểu, tiếp tục khẳng định sức hút của Di sản thiên nhiên thế giới trên bản đồ du lịch Việt Nam và quốc tế.
Thay đổi tư duy để du lịch trở thành động lực tăng trưởng mới của đất nước

Thay đổi tư duy để du lịch trở thành động lực tăng trưởng mới của đất nước

Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 22/8/2026 của Bộ Chính trị đặt mục tiêu đưa du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, là một động lực tăng trưởng mới của đất nước. Để hiện thực hóa định hướng này, ngành Du lịch đứng trước yêu cầu chuyển mạnh từ phát triển dựa vào số lượng sang chất lượng, tăng giá trị và sức cạnh tranh, đồng thời chú trọng phát triển nguồn nhân lực, ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.