Khách quốc tế đến kỳ quan Angkor của Campuchia ngày một thưa thớt

Các nguồn tin từ Campuchia cho hay lượng khách du lịch nước ngoài tới Siem Reap - điểm du lịch văn hóa trọng điểm của Vương quốc Campuchia - tiếp tục giảm mạnh và nhiều cơ sở kinh doanh du lịch tại đây đang phải vất vả chống chọi những khó khăn này.

Theo số liệu từ Bộ Du lịch Campuchia, lượng du khách quốc tế tới tỉnh Siem Reap - nơi có khu đền Angkor nổi tiếng thế giới - đạt 1,55 triệu lượt người trong 8 tháng đầu năm 2019, giảm mạnh 11% so với cùng kỳ năm ngoái. 

Chú thích ảnh
Khách đến tham quan Đền Angkor, Siem Reap, Campuchia. Ảnh: AFP/TTXVN

Trả lời phỏng vấn tờ Phnom Penh Post, Chủ tịch Hiệp hội Hướng dẫn Tour du lịch Đền Angkor, ông Khieu Thy thậm chí cho rằng lượng khách quốc tế tới tỉnh Siem Reap trong thời gian nói trên có thể đã giảm 15-20%. Ông cho biết thêm hiện nay, các văn phòng bán tour ở Siem Reap rất vắng khách và nhiều chủ kinh doanh tour du lịch tại đây đang đối mặt với tình cảnh thua lỗ và có nguy cơ phải đóng cửa. 

Một nhân viên làm việc tại Khách sạn và Spa Lucky Angkor ở thành phố Siem Reap nói rằng công suất phòng tại khách sạn này giảm 30-40% so với năm ngoái. Khách sạn có tổng cộng 115 phòng và giá phòng không đổi, nhưng trong thời gian từ đầu năm tới nay họ chỉ có 20 đặt chỗ mỗi đêm. 

Cũng nói về tình trạng Siem Reap vắng khách, Chea Sopheak, một người bán đồ lưu niệm tại khu Pub Street ở thành phố này cho hay trước đây khu chợ đêm ở đây nườm nượp người bán và người mua nhưng bây giờ khá vắng vẻ và nhiều cửa hàng đã phải đóng cửa. 

Cũng theo thống kê của Bộ Du lịch Campuchia, trong 8 tháng đầu năm 2019, Campuchia đón tổng cộng 4,36 triệu lượt khách nước ngoài, trong đó có 1,7 triệu lượt khách Trung Quốc. Trong giai đoạn này, lượng khách Trung Quốc tới Campuchia tăng 33%.

Trang Nhung - P/v TTXVN tại Phnom Penh

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.