Khách hàng của sàn điện tử FTX có thể lấy lại phần lớn tiền gửi bị mất

Khách hàng của sàn giao dịch tiền điện tử FTX, doanh nghiệp đã nộp đơn xin bảo hộ phá sản vào tháng 11 năm ngoái, sẽ lấy lại phần lớn tiền gửi của họ theo kế hoạch do các quản tài viên đề xuất.
Chú thích ảnh
Website của sàn giao dịch tiền điện tử FTX. Ảnh: AFP/TTXVN

Thông báo này được đưa ra khi người đồng sáng lập FTX và cựu cổ đông lớn là Sam Bankman-Fried hầu tòa ở New York, bị cáo buộc sử dụng trái phép tài khoản khách hàng để tài trợ cho các hoạt động của công ty đầu tư của ông là Alameda Research.

Theo một tuyên bố được công bố vào cuối ngày 16/10 vừa qua, các quản tài viên do quản trị viên John Ray đứng đầu, có ý định trả cho khách hàng của FTX khoảng 90% giá trị "có thể phân phối" - hoặc tài sản - mà các nhà thanh lý thu hồi được.

Một báo cáo tiến độ vào cuối tháng Tám cho biết số tiền thu hồi được kể từ khi FTX nộp đơn phá sản là 7,8 tỷ USD, so với 9 tỷ USD mà các chủ nợ của nền tảng này yêu cầu. Andrew Entwistle, luật sư bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng của Entwistle & Cappucci LLP, nói với AFP: “Khách hàng dự kiến sẽ phục hồi được một phần đáng kể tổn thất của họ”.

Kế hoạch hoàn trả cho khách hàng của FTX phải được đệ trình trước ngày 16/12 và sau đó được ông John Dorsey, thẩm phán liên bang có trụ sở tại Wilmington, Delaware phê duyệt.

Các quản tài viên cảnh báo rằng số lượng tài sản thu hồi cuối cùng vẫn chưa được quyết định và sẽ phụ thuộc vào nhiều diễn biến, bao gồm cả sự biến động về giá của các tài sản kỹ thuật số.

Theo Văn phòng Luật sư Mỹ tại Manhattan, khi FTX nộp đơn xin phá sản, hơn 8 tỷ USD trong quỹ của khách hàng đã bị mất. Đây là nền tảng giao dịch tiền điện tử lớn thứ hai thế giới vào thời điểm đó. Bên khởi kiện cho rằng số tiền này được sử dụng để mua bất động sản và quyên góp chính trị, đồng thời tài trợ cho các khoản đầu tư rủi ro của Alameda Research.

Ông Sam Bankman-Fried đã phủ nhận mọi cáo buộc được đưa ra.

Minh Trang (TTXVN)

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.