Khách du lịch tăng đột biến, Đà Lạt vẫn đáp ứng đủ nhu cầu nghỉ dưỡng

Từ mùng 3 Tết (27/1) đến nay, lượng khách du lịch từ các tỉnh, thành trong cả nước bắt đầu đổ về thành phố Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) tham quan, nghỉ dưỡng khá đông.
Chú thích ảnh
Du khách tham quan hồ Yên Trung, Đà Lạt . Ảnh: Thanh Thanh/TTXVN phát

Khách du lịch quốc tế đã tới thành phố này từ những ngày trước Tết. Với cơ sở hạ tầng hiện có, địa phương đáp ứng đủ nhu cầu ăn, nghỉ của du khách. 

Từ sáng sớm ngày mùng 3 Tết Canh Tý, trên quốc lộ 20, tuyến đường kết nối thành phố Đà Lạt với Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Đông Nam Bộ, miền Tây Nam Bộ và Nam Trung bộ đã đông nghịt các phương tiện di chuyển theo chiều lên Đà Lạt.

Đến mùng 4 Tết, lượng khách đổ lên thành phố tăng đột biến với nhiều phương tiện là xe ô tô cá nhân và xe khách lớn, khiến đường Đà Lạt chật hẹp trở thành quá tải, nhất là các nút giao thông trọng điểm như vòng xoay Kim Cúc, Hoàng Văn Thụ, Ba Tháng Hai, Phan Chu Trinh... Trên các tuyến đường này vào sáng mùng 4 Tết đã xuất hiện tình trạng ách tắc cục bộ.

Theo thông tin từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng: Lượng khách du lịch đến tham quan, nghỉ dưỡng tại các khu, điểm du lịch, Hội hoa xuân… trên địa bàn toàn tỉnh trong dịp tết từ 29 tháng Chạp năm Kỷ Hợi đến mùng 5 tháng Giêng năm Canh Tý ước đạt 260.000 lượt, tăng 10,8% so với cùng kỳ năm 2019. Riêng lượng khách nghỉ dưỡng ước đạt 108.000 lượt, tăng 11% so với cùng kỳ năm 2019. Trong số đó, khách quốc tế ước đạt 13.000 lượt, tăng 11,6 % so với cùng kỳ năm 2019.

Thời gian cao điểm khách du lịch tới đông nhất chủ yếu từ ngày 27-29/1/2020 (tức ngày mùng 3 đến ngày mùng 5 Tết); các khách sạn từ 1-5 sao đang phục vụ với công suất khoảng 60-65%; các cơ sở lưu trú còn lại công suất hiện đạt khoảng 70-75%. 

Ông Hoàng Ngọc Huy, Trưởng phòng Quản lý Du lịch (Sở Văn hóa- Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng) cho biết: Mặc dù lượng khách lên vào các ngày mùng 3, 4 Tết đông như vậy, nhưng với số lượng trên 20.000 phòng, có thể đón trên 45.000 khách/ngày đêm, nên thành phố Đà Lạt hoàn toàn có thể đáp ứng nhu cầu ăn, nghỉ của du khách.

Ông Huy cho rằng thông tin du khách không tìm nổi phòng nghỉ, dù phải trả giá cao là không chính xác, vì hiện tại nhiều khách sạn vẫn đang treo biển “còn phòng”. Có thể do du khách chỉ muốn nghỉ tại khu vực Hòa Bình là trung tâm thành phố, nên không tìm được phòng nghỉ. Còn từ các khách sạn 3- 5 sao, cho đến khách sạn, cơ sở lưu trú, home stay trên toàn thành phố mới chỉ đạt công suất 60 - 75%, nên du khách có thể yên tâm tới Đà Lạt nói riêng và toàn tỉnh Lâm Đồng nói chung trong những ngày này.

Do lượng phương tiện lên quá đông, nên từ ngày mùng 3 Tết, vào các giờ cao điểm, lực lượng chức năng đã cấm xe ôtô từ 16 chỗ chở lên di chuyển lên Đà Lạt qua đèo Prenn. Các phương tiện này được hướng dẫn đi theo đường đèo Mimosa.   

Trung tá Nguyễn Văn Hùng, Đội trưởng Đội Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Đà Lạt cho biết: để đảm bảo an toàn giao thông, tránh ùn tắc cục bộ do lượng phương tiện lưu thông gia tăng đột biến trong những ngày Tết (nhất là thời gian cao điểm được xác định là từ mùng 3 đến 10 Tết), đơn vị đã chủ động xây dựng các phương án điều tiết, điều động 100% quân số tham gia túc trực, phân luồng các phương tiện tại những nút giao thông, vòng xoay, nơi hay xảy ra ùn tắc giao thông cục bộ. Trong đêm 30 Tết, đơn vị cũng đã tuần tra, kịp thời phát hiện, ngăn chặn những thanh niên quá khích, tụ tập đông người, tổ chức đua xe trái phép. Hiện lực lượng chức năng đang tạm giữ trên 40 xe môtô các loại để hoàn tất hồ sơ, xử lý đối với những thanh niên tụ tập đua xe trái phép.

Trong ngày mùng 2 Tết, Đội Cảnh sát Giao thông Công an Công an thành phố Đà Lạt đã tiến hành dừng, kiểm tra nồng độ cồn trên 50 tài xế xe ô tô. Điều đáng mừng là không phát hiện tài xế nào có nồng độ cồn. Kiểm tra hơn 40 xe máy, lực lượng chức năng chỉ phát hiện 2 trường hợp có nồng độ cồn. Đây là sự chuyển biến rất tích cực trong nhận thức và hành động của người dân sau khi Luật Phòng, chống tác hại của rượu bia và Nghị định 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ có hiệu lực.

Chu Quốc Hùng (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh tìm giải pháp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo du lịch

TP Hồ Chí Minh tìm giải pháp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo du lịch

Đổi mới sáng tạo giúp du lịch nâng chất lượng trải nghiệm, phát triển sản phẩm và sử dụng nguồn lực. Việc kết nối ý tưởng khởi nghiệp với doanh nghiệp, trường đại học và nhà đầu tư tạo điều kiện đưa giải pháp vào thực tiễn, góp phần nâng sức cạnh tranh và thúc đẩy phát triển bền vững.

Hỗ trợ kinh phí cho chuyến bay charter để thu hút khách quốc tế

Hỗ trợ kinh phí cho chuyến bay charter để thu hút khách quốc tế

Ngày 30/9, tại Kỳ họp thứ 6 (kỳ họp chuyên đề), HĐND tỉnh Gia Lai khóa XIII đã thông qua Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ thu hút khách du lịch quốc tế qua các chuyến bay quốc tế không thường lệ đến Cảng hàng không Phù Cát, giai đoạn 2026-2027.

Bản sắc văn hóa, chất lượng trải nghiệm nâng tầm du lịch miền Trung

Bản sắc văn hóa, chất lượng trải nghiệm nâng tầm du lịch miền Trung

Vẻ đẹp của cảnh sắc thiên nhiên hòa quyện cùng những lớp di sản văn hóa đậm đặc là "tài sản riêng có" của du lịch miền Trung. Tuy nhiên, lợi thế này vẫn còn nhiều dư địa để khai thác sáng tạo trong một hệ sinh thái du lịch đầy đủ, từ đó chuyển hóa thành động lực tăng trưởng cho nền kinh tế.

Những làng quê giữ văn hóa, mở sinh kế mới từ du lịch cộng đồng

Những làng quê giữ văn hóa, mở sinh kế mới từ du lịch cộng đồng

Những làng quê từ miền núi đến đồng bằng đang đưa nghề thủ công, nông nghiệp, kiến trúc và nếp sống bản địa vào sản phẩm du lịch. Khi người dân giữ vai trò chủ thể, dòng tiền từ lưu trú, ẩm thực và trải nghiệm được giữ lại cộng đồng, tạo việc làm và giữ văn hóa bản địa.