Khách du lịch đến Huế tăng cao dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Huế đã đón 280.000 lượt khách đến tham quan, du lịch; trong đó có 68.000 lượt khách nước ngoài, tăng 25% so với cùng kỳ năm ngoái.
Thị trường khách quốc tế đến Huế trong dịp này dẫn đầu vẫn là từ các nước như: Hàn Quốc, Pháp, Mỹ, Anh, Thái Lan, Đức, Hà Lan, Australia, Italy, Canada...

Các khách sạn, khách ở gần kín chỗ trong dịp lễ, công suất phòng khách sạn từ 3 sao trở lên bình quân đạt hơn 70% (chưa kể khách tự do đến đặt phòng thêm trong những ngày lễ). Đặc biệt các ngày từ 29/4 - 1/5, công suất phòng bình quân trên 95%, các khách sạn 3 sao và 5 sao hầu như không còn chỗ trống.

Đáng chú ý, dịp này do thời tiết nắng nóng nên biển Thuận An đã có khoảng 12.000 lượt khách/ngày trong những ngày nghỉ lễ đến tắm và thưởng thức các món ăn hải sản. Đây là tín hiệu tốt từ sau sự cố môi trường biển đến nay. Tại các quán, nhà hàng phục vụ ăn uống ở bãi tắm Thuận An đều không còn chỗ trống. Các món ăn hải sản như cua, tôm, mực, ghẹ... được du khách thưởng thức mà không còn cảm giác e ngại như thời gian trước.

Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế cho biết: Từ khi Đại nội Huế mở cửa đón khách về đêm bắt đầu từ ngày 22/4, mỗi tối di tích này đón từ 4.000 đến 9.000 khách vào tham quan; riêng ngày 30/4 và 1/5 có tới 30.249 lượt khách, trong đó có hơn 9.000 lượt khách quốc tế. 

Khách đến tham quan khu di sản Huế trong dịp này cũng được hưởng các ưu đãi đặc biệt như: miễn vé tham quan Đại Nội về đêm cho khách tham quan người địa phương, các nhà đầu tư tại Huế, sinh viên các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh; giảm 50% vé tham quan về đêm cho du khách đã tham quan Đại Nội ban ngày và có nhu cầu tiếp tục tham quan Đại Nội về đêm; miễn vé tham quan lăng Thiệu Trị và cung An Định khi mua vé tuyến 3 điểm Hoàng cung - lăng Minh Mạng - lăng Khải Định; miễn vé tham quan các điểm còn lại (lăng Gia Long, lăng Thiệu Trị, điện Hòn Chén và cung An Định) khi mua vé tuyến 4 điểm (Hoàng cung - lăng Minh Mạng - lăng Tự Đức - lăng Khải Định), vé có giá trị trong 2 ngày.
 Khách du lịch đến Huế tăng cao dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 ảnh 1

Cố đô Huế - địa điểm thu hút khách du lịch quốc tế đến Việt Nam. Ảnh: TTXVN

Theo ông Phan Thanh Hải, năm nay, lượng khách tăng một phần do kỳ nghỉ lễ trùng với sự kiện Festival Nghề truyền thống Huế 2017 (diễn ra từ 28/4 đến 2/5/2017). Các hoạt động chính của Festival Nghề truyền thống Huế 2017 thu hút nhiều du khách và người dân địa phương như: Lễ hội áo dài "Hội họa Huế với áo dài" tại cầu Trường Tiền, Không gian trưng bày giới thiệu sản phẩm tôn vinh nghệ nhân, làng nghề truyền thống của Huế và các địa phương (công viên Lý Tự Trọng, đường Lê Lợi),...Dịp này, ngành du lịch Thừa Thiên - Huế còn có nhiều hoạt động kích cầu khác như: Xây dựng và triển khai chuỗi sản phẩm du lịch, giải trí của các đơn vị lữ hành và cung cấp dịch vụ điểm đến ở Huế; tham quan, thưởng thức món ăn Huế và ca Huế trên Ngự thuyền Long Quan (Emperor Dragon Boat), tour khám phá di tích và đồng quê bằng xe vespa cổ hoặc bằng xe đạp,...
Quốc Việt (TTXVN)

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.