Khắc phục 'thẻ vàng' IUU: Thực hiện hiệu quả 4 nhóm khuyến nghị của EC

Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, công tác phòng chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU) tại tỉnh Bạc Liêu thời gian qua đạt nhiều chuyển biến tích cực. Đáng chú ý là từ năm 2022 đến nay, Bạc Liêu không có tàu cá vi phạm khai thác IUU.
Chú thích ảnh
Tàu cá của ngư dân Bạc Liêu neo đậu tại cửa biển Gành Hào, huyện Đông Hải. 

Hiện 100% tàu cá có chiều dài từ 15m trở lên của tỉnh đang hoạt động khai thác thủy sản được lắp đặt thiết bị giám sát hành trình. Các đơn vị chức năng luôn tổ chức trực hệ thống giảm sát hành trình tàu cá 24/24 giờ, quản lý chặt chẽ tàu cá hoạt động trên biển 24/7…

Ông Phạm Văn Mười, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bạc Liêu cho biết: Trên cơ sở các nhóm khuyến nghị của Ủy ban châu Âu (EC), từ đầu năm đến nay, tỉnh Bạc Liêu  phối hợp với Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 thực hiện 4 đợt tuần tra, kiểm soát trên biển. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bạc Liêu chỉ đạo cho các đơn bị trực thuộc phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh mở các đợt cao điểm tuần tra, kiểm soát hoạt động khai thác thủy sản trên các vùng biển của tỉnh, kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi khai thác IUU.

Đồng thời, kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ tàu cá xuất, nhập bến tại các cửa biển, đảm bảo 100% tàu cá xuất, nhập bến phải có đầy đủ giấy tờ: đăng ký, đăng kiểm, giấy phép, chứng chỉ thuyền trưởng, máy trưởng, đánh dấu tàu cá, kẻ số đăng ký, giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm, lắp đặt thiết bị giám sát hành trình tàu cá; kiên quyết không cho ra khơi đối với các tàu không đủ điều kiện…

Thông qua đẩy mạnh tuyên truyền cùng với thường xuyên mở các đợt tuần tra, kiểm soát, xử phạt nghiêm hành vi khai thác IUU, nhận thức của ngư dân về chống khai thác IUU ngày càng được nâng lên. Ngư dân Nguyễn Văn Tâm (thị trấn Gành Hào, huyện Đông Hải) cho biết: “Nhờ được tuyên truyền nên anh em ngư phủ ý thức được những tác động tiêu cực từ việc bị cảnh cáo “thẻ vàng”. Do đó, anh em đội tàu khai thác thủy sản Bạc Liêu luôn nhắc nhở nhau chỉ khai ngư trường nước mình, không vi phạm khai thác sang vùng biển nước bạn”.

Không riêng gì anh Tâm, nhiều chủ tàu cá ở thị trấn Gành Hào, huyện Đông Hải cũng có chung nhận thức và hành động như vậy. Ông Nguyễn Văn Hiếu cho sẻ: Gia đình có 2 tàu trên 15 mét đều được đăng ký, đăng kiểm và lắp đặt thiết bị giám sát hành trình đầy đủ. Theo ông Hiếu, trước đây cũng có tình trạng một số tàu cá khai thác ở khu vực chồng lấn với nước ngoài. Nhưng mấy năm trở lại đây, được các ngành, các cấp tuyên truyền về phòng, chống IUU nên ngư dân Gành Hào chấm dứt hẳn việc đánh bắt vi phạm vùng biển nước ngoài. Đó cũng là cách bà con góp phần cùng với nhà nước sớm tháo gỡ thẻ vàng đối với khai thác thủy sản.

Để chung tay cùng cả nước thực hiện các khuyến nghị của EC, gồm: hoàn thiện khung pháp lý; tăng cường quản lý tàu cá; kiểm soát việc truy xuất nguồn gốc thủy sản khai thác; xử lý tàu cá vi phạm ở vùng biển nước ngoài, tỉnh Bạc Liêu đang quyết liệt triển khai thực hiện nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của Trung ương về chống khai thác IUU.

Theo đó, Bạc Liêu sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền các quy định Luật Thủy sản và các văn bản hướng dẫn thi hành luật, các quy định về chống khai thác IUU đến từng cán bộ, đảng viên, các tổ chức, cá nhân có liên quan, nhất là các các chủ tàu cá, thuyền trưởng, ngư phủ. Đặc biệt là các quy định về đăng ký, cấp giấy phép khai thác thủy sản, lắp đặt, vận hành thiết bị giám sát hành trình, đánh dấu tàu cá, ghi, nộp nhật ký khai thác thủy sản theo quy định, nhất là các tàu cá khai thác vùng biển xa bờ. Cùng với đó, Bạc Liêu tăng cường phối hợp với các tỉnh để trao đổi, học tập kinh nghiệm lẫn nhau trong quản lý đội tàu và theo dõi, kiểm tra, kiểm soát hoạt động tàu cá.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bạc Liêu với vai trò là cơ quan thường trực đang dồn lực cùng các địa phương tập trung ngăn chặn từ trong bờ các tàu cá, các ngư dân có ý định đi khai thác bất hợp pháp ở vùng biển nước ngoài. Theo đó, tỉnh sẽ thường xuyên kiểm tra, rà soát đảm bảo nắm chắc thực trạng số lượng tàu, tàu cá đã hoặc chưa hoặc hết hạn đăng ký, đăng kiểm, cấp phép; tàu cá đã chuyển nhượng, mua bán, xóa đăng ký; tàu cá hoạt động trên địa bàn ngoài tỉnh...

Thông qua đó, đơn vị chức năng hướng dẫn từng chủ tàu thủ tục đăng ký, đăng kiểm, cấp giấy phép khai thác thủy sản, đảm bảo duy trùy 100% việc đăng ký, đăng kiểm, đánh dấu tàu cá, cấp giấy phép, lắp đặt thiết bị giám sát hành trình theo quy định và cập nhật đầy đủ dữ liệu tàu cá vào Cơ sở dữ liệu nghề cá quốc gia. Đồng thời, theo dõi, giám sát 100% tàu cá hoạt động trên biển qua hệ thống giám sát tàu cá, nắm rõ và xử lý nghiêm từng trường họp vi phạm quy định về mất kết nối giám sát hành trình. Đặc biệt, kiểm tra quản lý nhóm tàu cá có nguy cơ cao vi phạm khai thác thủy sản bất họp pháp, lập danh sách tàu cá không tham gia khai thác thủy sản tại các địa phương.

Trong những năm gần đây, dù không có tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài, nhưng Bạc Liêu xác định nguy cơ vẫn còn. Tỉnh xác định nhiệm vụ chống khai thác IUU là vấn đề quan trọng, hàng đầu, vừa mang tính cấp bách, vừa thường xuyên, lâu dài nên huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị vào cuộc. 

Theo đó, các ngành, các cấp luôn nêu cao ý thức trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ chống khai thác IUU. Đặc biệt là tại các Trạm kiểm soát biên phòng luôn duy trì nghiêm quy trình kiểm tra, kiểm soát; tổ chức đăng ký, kiểm chứng phương tiện/lượt thuyền viên ra vào trên biển theo quy định, quyết tâm chung tay cùng cả nước thực hiện các khuyến nghị của EC về chống khai thác IUU với quyết tâm cao để ngành thuỷ sản phát triển bền vững.

Bài và ảnh: Tuấn Kiệt (TTXVN)

Dành cho bạn

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.

Chứng khoán hồi phục mạnh, xu hướng tăng cần thêm xác nhận

Chứng khoán hồi phục mạnh, xu hướng tăng cần thêm xác nhận

Sau bốn tuần giảm liên tiếp, VN-Index tăng 4% trong tuần 19 - 23/10, lên 1.774,15 điểm. Thanh khoản cải thiện, nhiều nhóm ngành phục hồi, nhưng khối ngoại vẫn bán ròng và dòng tiền vẫn tập trung ở một số cổ phiếu vốn hóa lớn. Vùng 1.780–1.800 điểm sẽ là phép thử đối với sức bền của nhịp tăng.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng​ - Bài 1: Khơi thông dòng chảy hàng hóa

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng​ - Bài 1: Khơi thông dòng chảy hàng hóa

Gần một tháng đi vào hoạt động, tuyến cao tốc Bến Lức- Long Thành từng bước phát huy hiệu quả trong rút ngắn thời gian di chuyển, giảm chi phí logistics và tăng cường kết nối giao thông giữa Đông Nam Bộ với Đồng bằng sông Cửu Long. Sau 12 năm thi công, vượt sông rạch và rừng ngập mặn, tuyến cao tốc dài gần 58 km chính thức thông xe toàn tuyến vào tháng 10/2026, mở thêm hành lang giao thương, tạo điều kiện liên kết các khu công nghiệp, vùng sản xuất với hệ thống cảng biển, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế liên vùng.