Khắc phục thành công sự cố trên ISS

Hai nhà du hành vũ trụ của Cơ quan Hàng không vũ trụ Mỹ (NASA), Rick Mastracchio và Mike Hopkins đã khắc phục thành công lỗi trong hệ thống làm mát trên Trạm Vũ trụ quốc tế (ISS).
Hai nhà du hành vũ trụ của Cơ quan Hàng không vũ trụ Mỹ (NASA), Rick Mastracchio và Mike Hopkins ngày 24/12 đã khắc phục thành công lỗi trong hệ thống làm mát trên Trạm Vũ trụ quốc tế (ISS).
Khắc phục thành công sự cố trên ISS ảnh 1

Phi hành gia Mike Hopkins (trái) làm việc cùng đồng nghiệp Rick Mastracchio trên cánh tay robot sửa chữa bên ngoài ISS ngày 24/12. Ảnh: AFP-TTXVN

Với sự trợ giúp của kỹ sư hàng không Koichi Wakata của Cơ quan Thám hiểm Nhật Bản, hai nhà du hành Mastracchio và Hopkins đã hoàn tất sứ mệnh của mình trong 7 tiếng rưỡi đồng hồ ngoài không trung nhằm thay thế máy bơm khí ammonia bị hỏng van từ ngày 11/12 vừa qua. Họ đã sử dụng cánh tay robot dài 17m để giữ máy bơm khổng lồ có kích thước bằng một chiếc tủ lạnh và nặng khoảng 354 kg trong khi ở bên trong ISS, kỹ sư Wakata điều khiển cánh tay này giúp các cộng sự của mình lắp đặt thiết bị. Sau khi khâu lắp đặt hoàn tất, hai nhà du hành vũ trụ chuyển sang nối 5 đường truyền điện và 4 đường truyền chất lưu (gồm nước và khí), đồng thời kiểm tra toàn bộ hệ thống máy bơm mới lắp đặt nhằm đảm bảo đường truyền dẫn và hệ thống điện hoạt động bình thường. Đây là lần đi bộ ngoài không gian thứ hai của hai nhà du hành vũ trụ Mastracchio và Hopkins trong 4 ngày qua và cũng là lần thứ hai vào đúng ngày thế giới chờ đón lễ Giáng sinh trong lịch sử hoạt động của NASA. Lần đầu tiên các nhà du hành vũ trụ cơ quan này thực hiện chuyến đi bộ ra ngoài không gian vũ trụ trong ngày 24/12 là hồi năm 1999 với nhiệm vụ nâng cấp và lắp đặt lớp cách nhiệt mới cho Kính viễn vọng không gian Hubble.TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Ứng dụng năng lượng nguyên tử tại nhiều lĩnh vực tại Việt Nam

Ứng dụng năng lượng nguyên tử tại nhiều lĩnh vực tại Việt Nam

Năng lượng nguyên tử đang được ứng dụng tại Việt Nam trong nhiều lĩnh vực, nổi bật là y tế, nông nghiệp, công nghiệp, tài nguyên và môi trường. Cùng với mở rộng các ứng dụng, Việt Nam đang đặt yêu cầu chuẩn bị nguồn nhân lực để đáp ứng giai đoạn phát triển mới của lĩnh vực này.

Đại học Manchester và hành trình biến nghiên cứu thành 11 startup

Đại học Manchester và hành trình biến nghiên cứu thành 11 startup

Từ phòng thí nghiệm đến thị trường, Đại học Manchester đã góp phần hình thành 11 startup trong 11 năm, cho thấy vai trò của các trường đại học trong việc thương mại hóa kết quả nghiên cứu. Kinh nghiệm này cũng gợi mở hướng kết nối chặt chẽ hơn giữa nghiên cứu khoa học, doanh nghiệp và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo tại Việt Nam.