Khắc phục sự cố hàng loạt tàu cá mất kết nối thiết bị giám sát hành trình

Phát hiện khoảng 1.300 tàu cá của tỉnh Bình Định hoạt động trên biển bị mất tín hiệu kết nối của đơn vị cung cấp thiết bị giám sát hành trình VNPT Vina phone.

Tỉnh Bình Định hiện có nhiều tàu cá chiều dài từ 15m trở lên sử dụng thiết bị giám sát hành trình của Tổng công ty Dịch vụ viễn thông (VNPT). Sau khi xảy ra sự cố mất kết nối do lỗi vệ tinh Thuraya 3 của đối tác đã gây ảnh hưởng đến toàn bộ dịch vụ quản lý tàu thuyền VNPT-VSS, Chi cục Thủy sản tỉnh Bình Định đã phát hiện khoảng 1.300 tàu cá hoạt động trên biển bị mất tín hiệu kết nối của đơn vị cung cấp thiết bị giám sát hành trình VNPT Vina phone. Ngoài ra còn có hơn 320 tàu cá của tỉnh (lắp đặt thiết bị giám sát hành trình của VNPT) đã chuẩn bị đi khai thác thủy sản nhưng không được xuất bến do không có tín hiệu.

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bình Định, đến ngày 28/4/2024 tín hiệu vệ tinh VNPT-VSS đã được khôi phục. Qua kiểm tra hệ thống giám sát vào lúc 7 giờ ngày 28/4/2024 có khoảng 500 tàu đã có tín hiệu giám sát hành trình của đơn vị VNPT Vina phone. Tuy nhiên, từ ngày 28/4/2024 đến nay vẫn còn tình trạng tín hiệu chập chờn, không ổn định. Hiện nay, nhà cung cấp dịch vụ vệ tinh vẫn đang cân chỉnh và tối ưu vùng phủ sóng.

Ông Nguyễn Hoài Sơn - Giám đốc kinh doanh VNPT Bình Định cho biết, đến nay đã khắc phục tín hiệu được 1.360 tàu, số tàu còn lại hiện đang nằm bờ hoặc nằm rải rác ở các địa phương khác nhau. Cái khó là ngư dân thường chỉ bật hệ thống giám sát khi đi biển, còn bình thường họ cũng không bật lên. Do đó, hiện VNPT đang tiếp tục phối hợp với lực lượng biên phòng và chính quyền địa phương vận động ngư dân hợp tác để đội ngũ chuyên gia có cơ sở để tiến hành khắc phục.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố ven biển phối hợp thông báo, hướng dẫn chủ tàu, thuyền trưởng tàu cá có lắp thiết bị giám sát hành trình của Tổng công ty Dịch vụ viễn thông thực hiện các giải pháp tạm thời theo quy định.

Cụ thể, đối với tàu cá đang hoạt động trên biển tạm thời sử dụng thiết bị hàng hải, thông tin liên lạc có thể thay thế (hệ thống liên lạc tầm xa HF, hệ thống nhắn tin đài bờ…) báo cáo vị trí về Chi cục thủy sản với tần suất 6 giờ/lần. Đối với tàu cá đang nêu đậu tại bến/cảng có kế hoạch đi hoạt động chuẩn bị các thiết bị thông tin liên lạc thay thế bảo đảm kết nối về bờ để báo cáo vị trí về bờ với tần suất 6 giờ/lần. Đồng thời, ký cam kết tuân thủ báo cáo vị trí 6 giờ/lần và không vi phạm các hoạt động khai thác thủy sản bất hợp pháp trước khi cho xuất bến.

Trước đó, Cục Thủy sản cũng đã có văn bản yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố ven biển thông báo và hướng dẫn chủ tàu/thuyền trưởng tàu cá có lắp đặt thiết bị giám sát hành trình của Tổng công ty Dịch vụ viễn thông thực hiện các giải pháp tạm thời theo quy định.

Sỹ Thắng (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.